Sinh viên mới ra trường: Mức lương được trả phụ thuộc vào năng lực làm việc

LƯƠNG HẠNH |

Một số sinh viên mới ra trường đã có công việc tương đối ổn định. Họ cho rằng, để nhận được mức tạm ổn thì phải tích lũy kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và mức lương được trả phụ thuộc vào năng lực làm việc, nên không có chuyện việc nhẹ, nhưng lương cao.

Đi làm ngay khi còn là sinh viên

Tốt nghiệp đại học chưa được 1 năm, Nguyễn Thị Huyền (SN 1999) đã có mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng. Với các tân cử nhân, đây được đánh giá là mức lương cao so với thu nhập bình quân đầu người/tháng hiện nay ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền hiện làm công việc Account Executive (quản lý khách hàng, quản trị dự án) tại một công ty tư vấn giải pháp marketing cho các đơn vị kinh doanh. 

Để có được công việc hiện tại, chị Huyền đã bắt đầu đi làm thêm ngay từ khi là sinh viên năm 2 đại học. Lúc đó, nữ nhân viên này nhận mức lương dao động từ 15.000 - 17.000 đồng/giờ. Công việc này đem lại cho chị nhiều kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng.

Bên cạnh đó, chị Huyền còn tham gia câu lạc bộ Marketing của khoa. Chị Huyền được tiếp xúc và làm việc nhiều hơn với thầy cô trong khoa và các doanh nghiệp. Đây cũng là một điểm cộng lớn cho chị khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp.

"Để có công việc tốt ngay sau khi ra trường, sinh viên nên đi thực tập ngay khi có cơ hội. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp có chương trình đào tạo thực tập sinh, sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho các bạn về công việc. Tham gia trực tiếp vào các dự án của doanh nghiệp, chương trình đào tạo tập trung, xây dựng lộ trình phát triển cá nhân.

Ngoài ra, sinh viên có thể tham khảo trên các trang tuyển dụng. Các buổi đào tạo định hướng nghề nghiệp của khoa, trường. Sự giới thiệu của các anh, chị khóa trên" - nữ nhân viên bày tỏ.

Tương tự, bạn My cũng thường phải rèn luyện mọi kĩ năng sống, làm việc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tương tự, chị Hà My cũng thường phải rèn luyện mọi kĩ năng sống, làm việc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Với công việc content marketing (sáng tạo nội dung), chị Lê Hà My (SN 1998) cũng có mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng tại một công ty tư vấn giải pháp bất động sản.

Theo chị My, để có công việc với mức lương như hiện tại, ngay từ năm 2 đại học, nữ nhân viên đã đi làm thêm các công việc part time với mức lương 21.000 đồng/giờ. Đến năm cuối đại học, chị bắt đầu đi làm thực tập tại một công ty với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chị nhận thêm việc viết bài quảng cáo ở nhà để lấy thêm kinh nghiệm.

Tiền lương được trả theo năng lực

Tương tự, anh Phạm Văn Tuân (SN 1999) vừa tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, trường Đại học Nguyễn Trãi. Hiện tại, anh Tuân đang là Graphic Designer (nhân viên thiết kế đồ họa) tại công ty chuyên về thiết kế 3D, marketing.

Công việc này đem lại cho anh mức thu nhập từ 12-15 triệu đồng/tháng. Theo anh Tuân, để có được mức lương cao ngay khi vừa mới tốt nghiệp thì ngoài những kiến thức được học trên trường ra thì sinh viên cũng cần phải có những kinh nghiệm làm việc, thực tập từ những công việc làm thêm.

"Năm nhất, tôi đi làm shipper để mua được 1 chiếc máy tính. Năm thứ hai, tôi bắt đầu đi làm không lương để học việc tại các công ty chuyên về thiết kế. Sang đến năm 3 và năm 4, tôi tranh thủ học toàn bộ kĩ năng dựng video, thiết kế. Lúc này, tôi đã kiếm được khoảng 5 triệu đồng/tháng khi làm ở vị trí dựng video part-time. Thời gian rảnh, tôi nhận thêm việc ở nhà. Vì vậy, với kĩ năng đã có, tôi thấy mình xứng đáng với mức lương được trả ở hiện tại" - anh Tuân nói.

Bạn Tuân cho rằng ở bất kì vị trí nào cũng luôn phải học hỏi. Ảnh: NVCC.
Anh Tuân cho rằng, ở bất kì vị trí nào cũng luôn phải học hỏi. Ảnh: NVCC

Cũng theo anh Tuân, các doanh nghiệp luôn trả công xứng đáng với năng lực của nhân viên. Không phải là do công ty trả được bao nhiêu tiền mà là năng lực của bạn xứng đáng với mức lương bao nhiêu. Ví dụ: Cùng 1 công ty, cùng 1 vị trí có người được trả 7 triệu đồng/tháng, có người được trả 30 triệu đồng/tháng. Những nhân viên có mức lương cao hơn, họ cống hiến cho công ty nhiều hơn nên họ cũng xứng đáng có được mức thu nhập cao hơn.

"Tôi nghĩ không có chuyện việc nhẹ, lương cao. Lúc nào, tôi phải giữ cho mình một tinh thần học hỏi, để phát triển lên vị trí cao hơn. Tránh việc quá quan tâm mức thu nhập ban đầu mà thay đổi việc làm liên tục" - tân cử nhân cho hay.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên mới ra trường: Lương bao nhiêu đủ sống?

LƯƠNG HẠNH |

Các bạn sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp ra trường hoặc vừa ra trường luôn phải đối mặt với tìm việc và mức lương phù hợp để duy trì cuộc sống.

Sinh viên mới ra trường và bài toán về mức lương tương xứng

Minh Quang |

Mức lương khi vừa ra trường bao nhiêu là đủ? Đó là câu hỏi của nhiều sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp. Một số công ty cho rằng các bạn trẻ mới bước vào thị trường lao động phải tiếp tục trao dồi kỹ năng, học hỏi thêm kinh nghiệm nên mức lượng còn hạn chế. Trong thời kỳ mà giá cả tăng, sinh viên mới ra trường đặt ra mức lương tối thiểu dựa trên chi phí đủ để sinh hoạt.

Kết nối nhu cầu tuyển dụng cho hàng nghìn sinh viên mới ra trường

Minh Hạnh |

Ngày 2.6.2022, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) tổ chức “Ngày hội việc làm HTU 2022” nhằm giúp sinh viên và doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp gặp gỡ, trao đổi về tuyển dụng nhân sự.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Sinh viên mới ra trường: Lương bao nhiêu đủ sống?

LƯƠNG HẠNH |

Các bạn sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp ra trường hoặc vừa ra trường luôn phải đối mặt với tìm việc và mức lương phù hợp để duy trì cuộc sống.

Sinh viên mới ra trường và bài toán về mức lương tương xứng

Minh Quang |

Mức lương khi vừa ra trường bao nhiêu là đủ? Đó là câu hỏi của nhiều sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp. Một số công ty cho rằng các bạn trẻ mới bước vào thị trường lao động phải tiếp tục trao dồi kỹ năng, học hỏi thêm kinh nghiệm nên mức lượng còn hạn chế. Trong thời kỳ mà giá cả tăng, sinh viên mới ra trường đặt ra mức lương tối thiểu dựa trên chi phí đủ để sinh hoạt.

Kết nối nhu cầu tuyển dụng cho hàng nghìn sinh viên mới ra trường

Minh Hạnh |

Ngày 2.6.2022, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) tổ chức “Ngày hội việc làm HTU 2022” nhằm giúp sinh viên và doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp gặp gỡ, trao đổi về tuyển dụng nhân sự.