Sa Pa khai mạc Lễ hội đền Mẫu Thượng, kích cầu du lịch

Đức Trọng |

Lào Cai - Tối 2.4, thị xã Sa Pa tổ chức khai mạc tuần lễ hội đền Mẫu Thượng năm 2022.

Dự Lễ khai mạc có ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành địa phương trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Lễ hội đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2022 là sự kiện mở đầu cho Chương trình kích cầu du lịch năm 2022 của tỉnh Lào Cai.

Đền Mẫu Thượng là 1 trong 3 ngôi đền nổi tiếng của Sa Pa, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2005. Đây là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh - 1 trong 4 vị tứ bất tử của Việt Nam.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.
Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

Đồng thời, đền là di tích gắn liền với đời sống tâm linh và tín ngưỡng thờ Mẫu của người đồng bào dân tộc tại thị xã Sa Pa, hằng năm thu hút hàng vạn du khách tới tham quan, chiêm bái.

Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc như: Carnaval đường phố với chủ đề “Các dân tộc Sa Pa và Đạo Mẫu”, Lễ tế dân gian và dâng hương đền Mẫu Thượng,...

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Đỗ Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa, Lào Cai chia sẻ về ý nghĩa của buổi lễ.
Ông Đỗ Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa, Lào Cai chia sẻ về ý nghĩa của buổi lễ.
Hình ảnh Cô về hầu Mẫu trên ngàn
Hình ảnh Cô về hầu Mẫu trên ngàn.
Cùng với đó là các tiết mục mang nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc tại Sa Pa,...
Cùng với đó là các tiết mục mang nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc tại Sa Pa,...
Cùng với đó là các tiết mục mang nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc tại Sa Pa,...
... và các tiết mục múa hiện đại gửi tơi hàng trăm du khách cùng người dân địa phương tới tham dự buổi khai mạc.
... và các tiết mục múa hiện đại gửi tới hàng trăm du khách cùng người dân địa phương tới tham dự buổi khai mạc.
... và các tiết mục múa hiện đại gửi tới hàng trăm du khách cùng người dân địa phương tới tham dự buổi khai mạc.
Lãnh đạo tặng hoa
Đại diện các lãnh đạo tặng hoa các diễn viên của chương trình khai mạc.
Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Dinh Hoàng A Tưởng - Công trình kiến trúc độc đáo hơn 100 tuổi

Đức Trọng |

Lào Cai - Được biết đến như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ ở đầu thế kỉ XX, kiến trúc cổ sau 100 năm đến nay vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn.

Chợ phiên Bắc Hà - Nét đẹp nguyên sơ ở vùng cao Tây Bắc

Đức Trọng |

Lào Cai - Người dân cùng du khách háo hức đi chợ phiên Bắc Hà, đây là nơi mua bán, trao đổi cũng như lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo ở vùng cao Tây Bắc.

Háo hức chờ "săn tuyết", du khách về Sa Pa đông nghẹt

An Trịnh |

Lào Cai - Biết tin không khí lạnh khiến nhiệt độ vùng núi giảm sâu, nhiều du khách đã kéo về Sa Pa chờ cơ hội "săn tuyết".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dinh Hoàng A Tưởng - Công trình kiến trúc độc đáo hơn 100 tuổi

Đức Trọng |

Lào Cai - Được biết đến như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ ở đầu thế kỉ XX, kiến trúc cổ sau 100 năm đến nay vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn.

Chợ phiên Bắc Hà - Nét đẹp nguyên sơ ở vùng cao Tây Bắc

Đức Trọng |

Lào Cai - Người dân cùng du khách háo hức đi chợ phiên Bắc Hà, đây là nơi mua bán, trao đổi cũng như lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo ở vùng cao Tây Bắc.

Háo hức chờ "săn tuyết", du khách về Sa Pa đông nghẹt

An Trịnh |

Lào Cai - Biết tin không khí lạnh khiến nhiệt độ vùng núi giảm sâu, nhiều du khách đã kéo về Sa Pa chờ cơ hội "săn tuyết".