Sa Pa đông nghẹt người ngày đầu năm

An Trịnh |

Lào Cai - Khoảng 2,5 vạn khách du lịch đã chọn Sa Pa làm nơi du xuân, chào mừng năm mới 2022 trong ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần.

Ngày 4.2, trên nhiều nền tảng mạng xã hội ngập tràn các hình ảnh khách du lịch đông đúc, chen chúc nhau tại các khu du lịch thị xã Sa Pa. Được biết, khoảng 2,5 vạn lượt khách đến Sa Pa du lịch trong ngày 4.2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần). Địa phương này ước đạt sẽ đón 6,8 vạn khách trong những ngày đầu năm Nhâm Dần.

Ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa - chia sẻ: "Tỉ lệ khách đặt phòng từ trước Tết đã đạt 80%. Thị xã Sa Pa có 522 cơ sở lưu trú, số phòng là 5.076 phòng tương đương với 8.480 giường, trong đó có 2 khách sạn 5 sao, 4 khách sạn 4 sao, 10 khách sạn 3 sao, 263 homestay.

Lượng xe chở khách du lịch bắt đầu phủ kín các bến bãi.
Lượng xe chở khách du lịch bắt đầu phủ kín các bến bãi.

Tỉ lệ đặt phòng trước Tết bình quân 80%, phân khúc cao cấp đạt 95%. Hôm nay (mùng 4 Tết), lượt xe khoảng 10.000, tăng gấp 10 lần so ngày thường, chủ yếu xe cá nhân. Số lượng khách du lịch đến Sa Pa trong ngày mùng 4 Tết đạt 2,5 vạn lượt" - ông Quốc chia sẻ thêm.

Về tình hình giao thông, có một số tuyến phố nhỏ hẹp trên địa bàn thị xã ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng được huy động làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông.

"Các khu vực bán vé cáp treo trong khoảng 9h-11h sáng 4.2 có ùn tắc do lượng khách tăng cao, ngay sau đó các cơ sở đã nhanh chóng có các biện pháp nhằm đảm bảo vé tham quan và khoảng cách an toàn cho du khách" - ông Quốc nói.

Một số tuyến phố ùn tắc cục bộ do lưu lượng xe tăng cao.
Một số tuyến phố ùn tắc cục bộ do lưu lượng xe tăng cao.

"UBND thị xã đang triển khai những biện pháp để dần nối lại các hoạt động nhằm phục hồi kinh tế" - ông Quốc nói.

Theo ông Quốc, các nhân viên khách sạn, nhà hàng, người làm trong ngành du lịch đã triển khai tiêm mũi 3, đồng thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Các du khách cũng nên chủ động chuẩn bị các điều kiện để có thể du lịch an toàn.

Khách du lịch chen chân mua vé tham quan, du lịch.
Khách du lịch chen chân mua vé tham quan, du lịch.

"Về trung tâm thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, thị xã có 1 trung tâm với quy mô trên 150 giường, sẵn sàng tiếp nhận điều trị những bệnh nhân có triệu chứng nặng" - ông Quốc thông tin thêm.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

3 ngày Tết không gia đình, không bạn bè của một F0

An Trịnh |

Hà Nội - Trở thành F0, chàng trai quê Hà Tĩnh tự xoay sở để có thể đón Tết tại nhà trọ trong nỗi nhớ người thân, nhớ không khí đầm ấm quê nhà.

Nhiều du khách Hà Nội buộc phải quay đầu, không thể săn tuyết Sa Pa

An Trịnh |

Lào Cai - Từ Hà Nội, nhiều người muốn vào TX.Sa Pa để được ngắm tuyết rơi nhưng có du khách buộc phải quay đầu hoặc cách ly 7 ngày khiến du khách ngỡ ngàng.

Sau Phú Quốc, đến lượt Sa Pa sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại

Lê Anh |

Lào Cai - Sa Pa đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 ngày Tết không gia đình, không bạn bè của một F0

An Trịnh |

Hà Nội - Trở thành F0, chàng trai quê Hà Tĩnh tự xoay sở để có thể đón Tết tại nhà trọ trong nỗi nhớ người thân, nhớ không khí đầm ấm quê nhà.

Nhiều du khách Hà Nội buộc phải quay đầu, không thể săn tuyết Sa Pa

An Trịnh |

Lào Cai - Từ Hà Nội, nhiều người muốn vào TX.Sa Pa để được ngắm tuyết rơi nhưng có du khách buộc phải quay đầu hoặc cách ly 7 ngày khiến du khách ngỡ ngàng.

Sau Phú Quốc, đến lượt Sa Pa sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại

Lê Anh |

Lào Cai - Sa Pa đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.