Háo hức chờ "săn tuyết", du khách về Sa Pa đông nghẹt

An Trịnh |

Lào Cai - Biết tin không khí lạnh khiến nhiệt độ vùng núi giảm sâu, nhiều du khách đã kéo về Sa Pa chờ cơ hội "săn tuyết".
bvfs
Hai ngày gần đây, khi các đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm sâu khiến các vùng núi cao như Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Phia Oắc (tỉnh Cao Bằng) có thể xuất hiện băng giá, tuyết rơi. Ảnh: AT.
dv
Nắm bắt thông tin này, nhiều du khách đã đổ về Thị xã Sa Pa du lịch với mong muốn được "săn tuyết" tại đây.
dvv
Anh Ngô Văn Hùng (40 tuổi, lái xe điện phục vụ khách du lịch) cho biết: "Khi xuất hiện tin báo có thể có mưa tuyết, lượng khách đổ về tăng đột biến, dịp cuối tuần nữa nên anh em tài xế chúng tôi phục vụ được khá nhiều khách du lịch".
vdv
Khách du lịch đổ về, lượng phương tiện tăng cao khiến giao thông thêm phần chật chội.
vdv
Khắp nơi đều có du khách tham quan chụp ảnh.
vdsv
Nhà thờ Đá Sa Pa là một địa điểm du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm địa danh du lịch này.
vvs
Chị Nguyễn Huyền Trang (24 tuổi, du khách tới từ Hà Nội) háo hức chia sẻ: "Nghe tin từ hôm nay đỉnh Fansipan và cả thị xã Sa Pa có thể có tuyết rơi nên mình và 5 người bạn hăm hở lên đây mong có cơ hội "săn được tuyết" và chụp được nhiều ảnh đẹp".
vsdv
Gian hàng đồ truyền thống thu hút nhiều du khách trẻ tới tham quan, mua sắm.
Tại nhiều tuyến phố Sa Pa những ngày này ô tô luôn đỗ kín. Anh Vương Văn Quỳnh (Chủ cửa hàng thắng cố A Quỳnh) cho hay, nhà hàng của anh có tổng hơn 200 bàn, tuy nhiên ngày hôm nay quán đã full tất cả, một số du khách đến muộn đã không còn chỗ ngồi.
Tại nhiều tuyến phố Sa Pa những ngày này ô tô luôn đỗ kín. Anh Vương Văn Quỳnh (chủ cửa hàng thắng cố A Quỳnh) cho hay, nhà hàng của anh có tổng hơn 200 bàn, tuy nhiên ngày hôm nay quán đã hết bàn, một số du khách đến muộn đã không còn chỗ ngồi.
Trao đổi với Lao Động, ông Vương Trinh Quốc -
Trao đổi với Lao Động, ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa cho biết: "Hiện thời tiết đang rất lạnh. Nhiệt độ giao động từ 2-5 độ C, độ ẩm lớn kèm mưa, tuy nhiên để xuất hiện được tuyết rơi thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Toàn thị xã có 5076 phòng nghỉ với 8840 giường phục vụ du khách, dịp cuối tuần lượng khách đạt 15.000 - 20.000 lượt nên hiện tượng cháy phòng hay giá phòng bị đẩy lên cao là không có".
An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Lại thêm vụ "bắt vợ" tại Sa Pa gây xôn xao dư luận

Kiên Tâm |

Lào Cai – Lại xuất hiện thêm một clip “bắt vợ” tại Sa Pa khiến dư luận xôn xao.

Sa Pa đông nghẹt người ngày đầu năm

An Trịnh |

Lào Cai - Khoảng 2,5 vạn khách du lịch đã chọn Sa Pa làm nơi du xuân, chào mừng năm mới 2022 trong ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần.

SaPa: Trận tuyết vừa rồi có thực sự "như Châu Âu"?

An Trịnh |

Lào Cai - Nhiều người thích trải nghiệm cảm giác tuyết rơi đã tìm về thị xã SaPa, để được nhìn tận mắt. Thế nhưng thất vọng ập đến khi tuyết không hề đẹp như hình ảnh được các trang mạng xã hội đăng tải.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lại thêm vụ "bắt vợ" tại Sa Pa gây xôn xao dư luận

Kiên Tâm |

Lào Cai – Lại xuất hiện thêm một clip “bắt vợ” tại Sa Pa khiến dư luận xôn xao.

Sa Pa đông nghẹt người ngày đầu năm

An Trịnh |

Lào Cai - Khoảng 2,5 vạn khách du lịch đã chọn Sa Pa làm nơi du xuân, chào mừng năm mới 2022 trong ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần.

SaPa: Trận tuyết vừa rồi có thực sự "như Châu Âu"?

An Trịnh |

Lào Cai - Nhiều người thích trải nghiệm cảm giác tuyết rơi đã tìm về thị xã SaPa, để được nhìn tận mắt. Thế nhưng thất vọng ập đến khi tuyết không hề đẹp như hình ảnh được các trang mạng xã hội đăng tải.