Quảng Nam được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2022

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 30.12, tại Ninh Bình, Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 đã tổ chức hội nghị tổng kết, bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 và trao cờ tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022 cho tỉnh Quảng Nam.

Năm Du lịch Quốc gia 2021 diễn ra thành công

Năm 2021, Ninh Bình vinh dự được Trung ương chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Mặc dù bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo tổ chức Năm Du lịch Quốc gia cùng sự quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Ninh Bình và sự tham gia hưởng ứng trách nhiệm của các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành của người dân, doanh nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trong Chương trình Năm Du lịch.

Qua đó, góp phần quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh của Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần động viên, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho ngành Du lịch vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Năm Du lịch Quốc gia 2021 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Ảnh: NT
Năm Du lịch Quốc gia 2021 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn. Ảnh: NT

Chương trình Năm du lịch Quốc gia được xây dựng khoa học, phù hợp với thực tiễn; có sự gắn kết với các sự kiện văn hóa tiêu biểu của các địa phương; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19. Công tác truyền thông, quảng bá cho Năm Du lịch cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, trang tin điện tử. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức, Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sự chung tay, góp sức, đồng hành của các doanh nghiệp.

Năm Du lịch Quốc gia 2022 tổ chức tại Quảng Nam

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự nỗ lực của Ninh Bình trong việc quyết tâm tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 ngay từ đầu năm. Ban tổ chức đã thích ứng rất linh hoạt, chọn đúng thời điểm an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh tổ chức thành công Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021, tạo tiền đề cho hàng loạt các hoạt động, sự kiện khác diễn ra ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Văn Việt cho rằng: Đại dịch COVID-19 là biến cố chưa từng có đối với ngành du lịch toàn cầu. Du lịch Việt Nam không tách rời bối cảnh chung. Tác động của dịch COVID-19 ngay lập tức dừng hoạt động du lịch quốc tế từ tháng 4.2020 và làm gián đoạn hoạt động du lịch nội địa qua 4 lần dịch bùng phát.

Trao cờ tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 cho tỉnh Quảng Nam. Ảnh: NT
Trao cờ tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 cho tỉnh Quảng Nam. Ảnh: NT

Là lĩnh vực dịch vụ đi liền với sự di chuyển và tiếp xúc của con người nên thấy rõ du lịch là ngành bị thiệt hại nặng nề nhất và ngay lập tức. Thực tế đó đòi hỏi mỗi chủ thể trong ngành du lịch phải đổi mới tư duy và cách làm du lịch để thích ứng kịp với xu hướng mới. Sau giai đoạn ngưng trệ, thách thức lớn đối với ngành Du lịch là nối lại chuỗi cung ứng, khơi thông lại thị trường, tạo niềm tin, sự an tâm cho du khách.

Năm 2022, Năm Du lịch Quốc gia sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam, với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", đồng chí bày tỏ tin tưởng Năm Du lịch Quốc gia 2022 sẽ sự kiện ghi dấu sự phục hồi của ngành du lịch.

Tại lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021, Ban tổ chức đã trao cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022 cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối 20.4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 và Lễ hội Hoa Lư.

Bắt buộc phải khai báo y tế khi tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia

NGUYỄN TRƯỜNG |

Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia năm 2021 sẽ diễn ra vào tối 20.4 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư). Dự kiến sẽ có gần 3.000 đại biểu khách mời và hàng vạn du khách tham dự sự kiện này.

Ninh Bình đón Năm du lịch Quốc gia 2021: Hang Múa tiếp tục là điểm đến

Minh An |

Ninh Bình tiếp tục được lựa chọn là điểm đến của năm du lịch quốc gia 2021 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô nghìn năm”. Năm du lịch Quốc gia 2021 sẽ diễn ra trong suốt cả năm với nhiều hoạt động được tổ chức ở cả Ninh Bình và 27 địa phương khác trên cả nước.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối 20.4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 và Lễ hội Hoa Lư.

Bắt buộc phải khai báo y tế khi tham dự Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia

NGUYỄN TRƯỜNG |

Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia năm 2021 sẽ diễn ra vào tối 20.4 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư). Dự kiến sẽ có gần 3.000 đại biểu khách mời và hàng vạn du khách tham dự sự kiện này.

Ninh Bình đón Năm du lịch Quốc gia 2021: Hang Múa tiếp tục là điểm đến

Minh An |

Ninh Bình tiếp tục được lựa chọn là điểm đến của năm du lịch quốc gia 2021 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô nghìn năm”. Năm du lịch Quốc gia 2021 sẽ diễn ra trong suốt cả năm với nhiều hoạt động được tổ chức ở cả Ninh Bình và 27 địa phương khác trên cả nước.