Khẳng định không nhũng nhiễu doanh nghiệp!
Ngày qua, dư luận bức xúc trước thông tin khách sạn Almanity (đường Lý Thường Kiệt, TP Hội An) có lắp đặt một số bảng tên để chỉ dẫn cho khách như tên của khu resort, tên của quán bar, nhà hàng, Spa... Tuy nhiên, qua kiểm tra, đội kiểm tra Văn hóa (thuộc Phòng Văn hoá Thông tin Hội An) đã lập biên bản vì lý do đây là bảng quảng cáo và yêu cầu tháo dỡ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp đăng ký Sở VH- TT- DL, đăng ký sở hữu trí tuệ.
Một bảng tại khách sạn Almanity được sử dụng để hướng dẫn khách, tuy nhiên chỉ toàn tiếng Anh. Ảnh: TT |
Trao đổi với báo Lao Động sáng ngày 27.7, ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hoá Thông tin Hội An - cho biết, việc nhiều bảng hiệu tại khách sạn Almanity được cho là vi phạm việc quảng cáo thương hiệu đã được đoàn kiểm tra của Phòng Văn hoá thông tin làm việc từ năm 2014 chứ không phải nay mới có.
Trao đổi về sự việc diễn ra ngày 26.7 vừa qua, ông Lanh cho biết, cuộc làm việc ngày hôm đó phòng mời nhiều doanh nghiệp có vi phạm lên làm việc chứ không riêng gì khách sạn nọ và là thực hiện theo chỉ đạo rà soát toàn bộ các biển, bảng quảng cáo trên toàn thành phố của Sở.
“Vì vậy, nói chúng tôi nhũng nhiễu, hoạch họe doanh nghiệp là vô căn cứ. Bên cạnh đó, cũng không có chuyện cán bộ bác bỏ văn bản của Sở khi doanh nghiệp trình ra mà do nội dung văn bản không rõ ràng. Ở trên Sở đồng ý đây là bảng trang trí nhưng nội dung dưới là là “cho phép quảng bá thương hiệu”. Mà thương hiệu thì tức là quảng cáo và phải theo luật”, ông Lanh khẳng định.
Thêm nữa, ngay trong ngày 26.7, phòng tiếp tục nhận được công văn của Sở cùng về vấn đề trên nhưng văn bản này lại cùng cả số hiệu và ngày tháng ban hành chỉ khác nội dung đã được điều chỉnh, bỏ đi phần “quảng bá thương hiệu”. Văn bản sau này không có sự đính chính hay đề cập đến văn bản trước.
“Vậy, chúng tôi biết phải làm theo nội dung nào?”, ông Lanh đặt vấn đề.
Thiếu nhất quán trong nhìn nhận
Trao đổi về việc nhiều ý kiến cho rằng “các cán bộ không nắm pháp luật, hành doanh nghiệp, đánh mất sự thân thiện của Hội An”, ông Lanh chia sẻ: “Mọi cán bộ ở phòng khi làm nhiệm vụ đều được đào tạo vì chúng tôi đi làm việc với nhân dân, không thể có chuyện làm càn. Dĩ nhiên có lúc chúng tôi làm chưa đúng, chúng tôi nhận và điều chỉnh”.
Về sự việc với khách sạn nọ, ông Lanh cho biết, nếu Sở cho rằng doanh nghiệp không quảng cáo thì phòng sẽ chấp hành và không lập biên bản xử lý vấn đề đó nữa. Tuy nhiên, dù Sở khẳng định doanh nghiệp không quảng cáo mà chỉ là bảng trang trí, hướng dẫn khách thì cũng phải tuân theo quy định đó là bảng có chữ tiếng Việt chứ không phải chỉ có mỗi tiếng Anh như hiện nay. Doanh nghiệp vẫn buộc phải điều chỉnh lại.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết, thành phố Hội An đã yêu cầu phòng Văn hoá Thông tin báo cáo bằng văn bản. “Sự việc có thể do Sở và Phòng chưa thống nhất quan điểm để cùng hướng dẫn doanh nghiệp”, ông Sơn nhận định.
Sáng cùng ngày, ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH- TT – DL Quảng Nam - cho biết, Sở đã nắm bắt thông tin. “Sự việc không có gì quá lớn, chúng tôi sẽ có cuộc họp để đôi bên hiểu rõ, thống nhất quan điểm cách làm”, ông Hài cho hay.