Bác sĩ phó khoa ở Huế xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một bác sĩ đã có nhiều năm công tác, làm chức phó khoa tại một trung tâm y tế huyện nhưng phải xin nghỉ việc vì lương thấp không đủ trang trải cuộc sống.

Ngày 4.2, trao đổi với Lao Động, bác sĩ N.V.Q, Phó trưởng khoa Ngoại - Phụ sản, Trung tâm y tế huyện Phú Lộc, cơ sở Chân Mây (Thừa Thiên Huế) cho biết, bản thân đã có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng viên chức với đơn vị đang công tác.

Trước đó, bác sĩ Q. cũng đã 3 lần gửi đơn xin nghỉ việc tới Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, ban Giám đốc, phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm y tế huyện Phú Lộc từ ngày 7.12.2022.

Bác sĩ Q. ghi trong thông báo, vì hoàn cảnh gia đình khi bản thân là lao động chính trong nhà, vợ chưa có việc làm, phải nuôi 2 con nhỏ và chăm sóc ba mẹ đã lớn tuổi. Trong khi đó, với mức lương hiện tại là 7 triệu đồng/tháng là không đủ nuôi sống gia đình.

Bác sĩ N.V.Q. cho biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược, Đại học Huế vào năm 2013, anh được nhận vào làm tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (tiền thân của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, cơ sở Chân Mây sau này).

Năm 2016, trước yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, bác sĩ Q. đã xin đi đào tạo chuyên khoa sau đại học và được sự đồng ý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 2 năm tự bỏ tiền cá nhân học tập, tháng 9.2018, bác sĩ Q. tốt nghiệp lớp CK1 phụ sản.

Bác sĩ Q. nhận được nhiều giấy khen, bằng khen trong quá trình công tác thế nhưng vẫn phải đành xin nghỉ việc. Ảnh: Phúc Đạt.
Bác sĩ Q. nhận được nhiều giấy khen, bằng khen trong quá trình công tác thế nhưng vẫn phải đành xin nghỉ việc. Ảnh: Phúc Đạt.

“Thời điểm tôi ký cam kết với bệnh viện Đa khoa Chân Mây là để sau 2 năm đào tạo xong lớp CK1 vẫn được bệnh viện nhận vào công tác. Tuy nhiên, sau nhiều năm cống hiến, là lao động chính trong nhà, nhưng mức lương hiện tại 7 triệu đồng/tháng là không đủ để tôi nuôi sống gia đình có bố mẹ đã già, vợ chưa có việc làm và thêm 2 con nhỏ”, bác sĩ Q. chia sẻ.

Có mặt tại ngôi nhà cấp 4 (nơi bác sĩ Q. sống chung với bố mẹ), ông N.V.L (SN 1952), bố của bác sĩ N.V.Q chia sẻ: "Gia đình tôi có 7 người con, sau khi Q. đậu đại học, hai vợ chồng tôi đã làm đủ nghề để cố gắng nuôi con ăn học. Đến lúc đi học 2 năm lớp CK1, gia đình tôi bán cả đất để cho con đi học.

Nhưng sau bao nhiêu năm trời cố gắng mà lương trung bình chỉ được 7 triệu đồng/ tháng, tính ra còn thua cả những người làm nghề thợ hồ ở quê khi một ngày công trung bình cũng đã 300 - 350 nghìn đồng/ngày".

Theo Trung tâm y tế huyện Phú Lộc, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm vẫn gửi thông báo để bác sĩ Q. tiếp tục làm việc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh làn sóng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc trên cả nước

NHÓM PV |

Trong 18 tháng qua, đã có 9.397 bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước xin thôi việc, bỏ việc. Một số tỉnh, thành phố có số lượng viên chức thôi việc, bỏ việc cao như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng…

Chế độ đãi ngộ thấp, nhiều bác sĩ ở Gia Lai chịu kỷ luật để được… nghỉ việc

THANH TUẤN |

Gia Lai – Nợ lương kéo dài, chế độ đãi ngộ thấp đã khiến nhiều bác sĩ ở Gia Lai viết đơn xin nghỉ việc, thậm chí chấp nhận chịu kỷ luật để buộc thôi việc. Hầu hết số bác sĩ này tìm đường “đầu quân” cho các bệnh viện tư nhân trên địa bàn.

Nhiều bác sĩ đồng loạt xin nghỉ việc ở bệnh viện công vì thu nhập thấp

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ở các bệnh viện công tại TPHCM hiện nay, nhiều bác sĩ làm việc lâu năm, có tay nghề nhưng xin nghỉ việc. Lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với công sức bỏ ra đang là một trong những nguyên nhân chính khiến bác sĩ bệnh viện công chuyển sang bệnh viện tư làm việc.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Tuyển sinh sư phạm: Vừa đào tạo vừa lo đầu ra

Vân Trang |

Sau gần 3 năm triển khai Nghị định 116, khâu thu hút thí sinh theo học ngành Sư phạm bước đầu đã được giải quyết. Thế nhưng chưa kịp mừng nỗi lo đầu vào, các trường lại trăn trở với nỗi lo đầu ra.

Toàn cảnh làn sóng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc trên cả nước

NHÓM PV |

Trong 18 tháng qua, đã có 9.397 bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước xin thôi việc, bỏ việc. Một số tỉnh, thành phố có số lượng viên chức thôi việc, bỏ việc cao như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng…

Chế độ đãi ngộ thấp, nhiều bác sĩ ở Gia Lai chịu kỷ luật để được… nghỉ việc

THANH TUẤN |

Gia Lai – Nợ lương kéo dài, chế độ đãi ngộ thấp đã khiến nhiều bác sĩ ở Gia Lai viết đơn xin nghỉ việc, thậm chí chấp nhận chịu kỷ luật để buộc thôi việc. Hầu hết số bác sĩ này tìm đường “đầu quân” cho các bệnh viện tư nhân trên địa bàn.

Nhiều bác sĩ đồng loạt xin nghỉ việc ở bệnh viện công vì thu nhập thấp

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ở các bệnh viện công tại TPHCM hiện nay, nhiều bác sĩ làm việc lâu năm, có tay nghề nhưng xin nghỉ việc. Lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với công sức bỏ ra đang là một trong những nguyên nhân chính khiến bác sĩ bệnh viện công chuyển sang bệnh viện tư làm việc.