Phát triển văn hóa đọc, góp sức nâng cao dân trí

Hương Mai |

Ngày 28.9.2022, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TTTT, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là chương trình trọng điểm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2022).

60% người rất ít đọc sách, báo

GS.TS Đinh Xuân Dũng - Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng, đọc sách và văn hóa đọc ở nước ta đang có sự biến đổi mạnh mẽ và phát triển theo các hướng rất khác trước. Gần đây nhất, kết quả điều tra xã hội học ở 3 làng đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của huyện Hoài Đức, Hà Nội, với câu hỏi “đọc sách, xem báo, tạp chí”, có tới 15% người được hỏi đã trả lời “không bao giờ”, 14% trả lời “hằng tháng”, 31% trả lời “hằng tuần”. Có nghĩa là, đến 60% người rất ít đọc sách, báo (Câu hỏi gộp cả sách, báo, tạp chí, nếu tách ra thì chắc rằng, người được hỏi chỉ quan tâm đến báo).

GS.TS Đinh Xuân Dũng băn khoăn: “Phải chăng nhiều nhà xuất bản, khi tiến hành các khâu lựa chọn bản thảo, biên tập, phát hành chưa chú ý đến sự biến đổi trên, vì vậy ít nắm được sách của mình đến với ai và ai là độc giả chính, đôi khi chỉ cấp, ký giấy phép xuất bản, còn khoán cho nhà sách liên kết.

Mặt khác, trước sự biến đổi sâu sắc của việc đọc sách đó, hệ thống và mô hình tổ chức các nhà xuất bản tồn tại khoảng 40-50 năm nay đã lộ rõ sự bất cập của nó. Có nhà xuất bản không xác định rõ đối tượng, khách hàng mục tiêu của mình, không nắm được thị trường sách nên sách  trôi nổi hay xếp kho là khó tránh khỏi”.

Theo PGS.TS Đường Vinh Sường, các tác phẩm xuất bản là cơ sở giúp công chúng có có căn cứ để định vị chuẩn mực cái đẹp, từ đó hình thành giá trị thẩm mỹ chung của xã hội... Thế nhưng, trong thời gian qua, xét trên góc độ xây dựng và phát triển văn hóa thẩm mỹ, hoạt động xuất bản và sản phẩm của hoạt động này còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết, ảnh hưởng không tốt đến phát triển văn hóa thẩm mỹ ở nước ta.

Không để sách thành vật trang trí trên giá sách

Từ những vấn đề bất cập trong ngành xuất bản, PGS.TS Đường Vinh Sường cho rằng, hoạt động xuất bản hiện nay không thể đứng ngoài, vô can trước những dư luận này. Vấn đề là trong thời gian tới cần phải làm gì và làm thế nào để khắc phục dư luận đó. Theo PGS.TS Đường Vinh Sường, để thay đổi được những khiếm khuyết, ngành xuất bản cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao quan điểm thẩm mỹ toàn xã hội về các giá trị thẩm mỹ của dân tộc, ý nghĩa của việc giữ gìn, phát huy các giá trị thẩm mỹ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy những thị hiếu lành mạnh, tiến bộ của cha ông cho các thế hệ hôm nay.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xuất bản, kể cả những người trực tiếp tham gia hoạt động xuất bản cũng như những người làm công tác lãnh đạo, quản lý xuất bản. Bên cạnh đó, đa dạng hóa loại hình xuất bản phẩm trên cơ sở thống nhất ban hành tiêu chuẩn sách Việt  Nam cả về nội dung và hình thức sách.Để ngành xuất bản trực tiếp phát triển văn hóa đọc và nâng cao dân trí, GS.TS Đinh Xuân Dũng cho rằng, cần khảo sát xem các loại sách gì nằm trong các giá sách, kho sách của hệ thống thư viện các cấp để không để lọt loại sách tầm thường vào đây do những lý do về thị trường mà ai cũng đã nhận ra. ​Đồng thời, khảo sát việc phát huy các giá trị sách thực sự đến với người đọc như thế nào.

“Nhiệm vụ đặt ra thật là lớn vì chỉ có như vậy mới tạo được hiệu quả thực sự của sách trong quảng đại quần chúng, đừng để sách thành vật trang trí trên giá sách của một số người không có nếp quen và thời gian đọc sách.

Cần xây dựng một cách có hệ thống với mục tiêu nhất quán và lâu dài những bộ sách phổ cập với những kiến thức cơ bản, cốt lõi trên các lĩnh vực chủ yếu, toàn diện của sự phát triển đất nước được diễn đạt một cách dễ hiểu, sinh động với một giá tiền vừa túi tiền của đa số người dân. Không chỉ có giá trị với những kiến thức vừa cốt lõi, vừa phổ cập mà còn cần một số lượng  trang vừa phải, khổ sách nhỏ phù hợp của mỗi cuốn sách” GS.TS Đinh Xuân Dũng bày tỏ.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng: Cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ quản và cơ quan lãnh đạo, quản lý trong việc chỉ đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ và tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động xuất bản để Ngành thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý kiến tâm huyết, làm việc khoa học của các chuyên gia, nhà quản lý, người làm xuất bản được thể hiện sâu sắc qua các tham luận. Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản tiếp thu tinh thần Hội thảo, đổi mới tư duy, có giải pháp triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, đồng thời giải quyết những vấn đề chiến lược của ngành.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Chung tay lan tỏa văn hóa đọc qua chương trình "Đổi sách lấy cây"

Hương Lê |

Chương trình “Đổi sách lấy cây” được nhóm từ thiện Fly To Sky thực hiện với mong muốn đưa trẻ em khó khăn được tiếp cận với sách sớm, tạo thói quen đọc sách, báo.

Tủ sách dùng chung, giải pháp hiệu quả phát triển văn hóa đọc

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH) |

Xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung trong các trường học nhằm để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng giá sách giáo khoa là việc làm có ý nghĩa nhân văn và rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

10 ngày “hít thở” văn hóa đọc

Việt Văn |

“Những ngày văn học Châu Âu” là hoạt động do Viện Goethe, Viện Pháp, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ), các Đại sứ quán Cộng hòa Séc, Hungary, Ý, Tây Ban Nha và Hội đồng Anh khởi xướng với sự hợp tác của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và sự hỗ trợ bởi các Nhà Xuất bản tại Hà Nội. 

Không gian Ngày sách và văn hóa đọc chật kín người

Chân Phúc |

TPHCM - Hàng nghìn lượt người đã đến Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 1 trong đêm cuối tuần (22.4) để tham quan, vui chơi.

Công đoàn Ủy ban Dân tộc hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Minh Phương |

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Công đoàn Ủy ban Dân tộc đã tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Kết nối tri thức để phát triển”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Chung tay lan tỏa văn hóa đọc qua chương trình "Đổi sách lấy cây"

Hương Lê |

Chương trình “Đổi sách lấy cây” được nhóm từ thiện Fly To Sky thực hiện với mong muốn đưa trẻ em khó khăn được tiếp cận với sách sớm, tạo thói quen đọc sách, báo.

Tủ sách dùng chung, giải pháp hiệu quả phát triển văn hóa đọc

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH) |

Xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung trong các trường học nhằm để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng giá sách giáo khoa là việc làm có ý nghĩa nhân văn và rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

10 ngày “hít thở” văn hóa đọc

Việt Văn |

“Những ngày văn học Châu Âu” là hoạt động do Viện Goethe, Viện Pháp, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ), các Đại sứ quán Cộng hòa Séc, Hungary, Ý, Tây Ban Nha và Hội đồng Anh khởi xướng với sự hợp tác của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và sự hỗ trợ bởi các Nhà Xuất bản tại Hà Nội. 

Không gian Ngày sách và văn hóa đọc chật kín người

Chân Phúc |

TPHCM - Hàng nghìn lượt người đã đến Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 1 trong đêm cuối tuần (22.4) để tham quan, vui chơi.

Công đoàn Ủy ban Dân tộc hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Minh Phương |

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Công đoàn Ủy ban Dân tộc đã tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Kết nối tri thức để phát triển”.