Không gian Ngày sách và văn hóa đọc chật kín người

Chân Phúc |

TPHCM - Hàng nghìn lượt người đã đến Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 1 trong đêm cuối tuần (22.4) để tham quan, vui chơi.
Ghi nhận của Lao Động, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, địa điểm đang tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 1 trong đêm 22.4, một lượng lớn người dân đã đến đây để tham quan, vui chơi.
Ghi nhận của Lao Động tối 22.4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, địa điểm đang tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất có rất đông người dân đến đây để tham quan, vui chơi.
Trước đó, vào tối 19.4, không gian Ngày sách và văn hóa đọc chính thức được khai mạc. Sau đêm khai mạc, đã đón ngay hàng nghìn lượt khách đến đây. Sự kiện này sẽ kéo dài đến ngày 24.4.
Trước đó, vào tối 19.4, không gian Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam chính thức được khai mạc. Sau đêm khai mạc, nơi đây đã đón hàng nghìn lượt khách. Theo kế hoạch, sự kiện này sẽ kéo dài đến ngày 24.4.
 
 
Hội Sách được thiết kế theo 3 không gian: không gian Chuyển đổi số, không gian "Thành phố sách" và không gian giới thiệu các mô hình văn hóa đọc như tủ sách cơ quan, tủ sách doanh nghiệp, thư viện thông minh….
Huy Nam, ngụ quận 3 cho biết, từ nhỏ đã rất thích đọc sách nên những ngàu hội sách thường tìm đến để chọn sách....
Anh Huy Nam, ngụ quận 3 cho biết: "Từ nhỏ mình đã rất thích đọc sách nên nếu có thời gian thì những ngày hội sách diễn ra ở TP mình sẽ không bỏ qua. Đọc sách cho ta biết rất nhiều thứ từ kiến thức đến kỹ năng sống. Có thể nói, không có thứ gì mà trong sách không có", Huy Nam chia sẻ.
Các lối đi trở nên chật chội hẳn do lượng người quá đông
Các lối đi tại phố Nguyễn Huệ trở nên chật chội hẳn hơn do với ngày thường. Số đông người dân đến đây là các bạn trẻ.
Khu vực dành riêng cho các em nhỏ vui chơi
Nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đến vui chơi tại không gian của Hội Sách.
Không gian nghệ thuật thu hút nhiều người tham gia
Tiểu cảnh nhà Nam Bộ thu hút nhiều người tới tham quan. Hình ảnh nhiều em nhỏ nối đuôi đi trên chiếc cầu, lối dẫn ra, vào Nhà Nam Bộ.
Khu vực trò chuyện ...
Chương trình trò chuyện với Tổng Giám đốc Công ty Apex Multimedia, Nhà báo, nghệ sĩ lồng tiếng Đông Quân với chủ đề "Chuyển đổi văn hóa nghe sau đại dịch và giá trị của sách nói đối với giới trẻ" diễn ra trong tối 22.4.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ủy ban Dân tộc hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Minh Phương |

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Công đoàn Ủy ban Dân tộc đã tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Kết nối tri thức để phát triển”.

Bà Rịa - Vũng Tàu phát động ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 21.4, UBND tỉnh đã phát động ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022 tại địa phương, với mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, xây dựng thói quen và kỹ năng đọc, tạo không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho người dân trên địa bàn.

Cần Thơ: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Mai Hương - Phong Linh |

Cần Thơ - Từ ngày 16.4, TP.Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Ủy ban Dân tộc hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Minh Phương |

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Công đoàn Ủy ban Dân tộc đã tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Kết nối tri thức để phát triển”.

Bà Rịa - Vũng Tàu phát động ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 21.4, UBND tỉnh đã phát động ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022 tại địa phương, với mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, xây dựng thói quen và kỹ năng đọc, tạo không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho người dân trên địa bàn.

Cần Thơ: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Mai Hương - Phong Linh |

Cần Thơ - Từ ngày 16.4, TP.Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.