Tủ sách dùng chung, giải pháp hiệu quả phát triển văn hóa đọc

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH) |

Xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung trong các trường học nhằm để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng giá sách giáo khoa là việc làm có ý nghĩa nhân văn và rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Giải pháp tiết kiệm, hiệu quả

Trong những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội đang “nóng” lên về việc giá sách giáo khoa (SGK) mới đắt hơn 2-3 lần so với sách hiện hành. Các gia đình có con em đi học phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua SGK. Đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì việc mua SGK cho con em đầu mỗi năm học là điều không đơn giản.

Ngày 10.6.2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó có nội dung yêu cầu giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua SGK cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn SGK để học tập; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ SGK cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng SGK trong bối cảnh hiện nay. Giải pháp này đã được các trường học trên cả nước thực hiện từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Đó là phong trào "Xây dựng tủ SGK dùng chung" do Cục Xuất bản Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục lúc đó (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát động. Phong trào đã được tổ chức sôi nổi trong các trường phổ thông từ miền xuôi đến miền ngược. Các gia đình có con em đi học đã dùng những cuốn sách trong tủ sách này để học tập, do đó đã giảm được gánh nặng hàng năm phải bỏ ra một số tiền để mua SGK mới.

Đến cách làm của các nhà trường

Để xây dựng “Tủ SGK dùng chung”, các nhà trường bên cạnh bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua SGK cần phải đa dạng hóa các hình thức vận động quyên tặng sách, đó là: Trong buổi tổng kết năm học, nhà trường vận động học sinh, cha mẹ học sinh tặng lại SGK vừa học cho “Tủ SGK dùng chung” của trường; viết thư kêu gọi các thế hệ học sinh, các thế hệ thầy cô giáo, các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ SGK cho nhà trường; tổ chức các hoạt động giáo dục như “Ngày sách Việt Nam”, “Ngày hội đọc sách gia đình”,.. qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân tặng SGK cho trường.

Trên cơ sở SGK được quyên tặng, nhà trường đóng gói thành từng bộ sách theo từng lớp học. Thông báo rộng rãi cho phụ huynh được biết để họ mượn sách cho con em, cần ưu tiên cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để “Tủ SGK dùng chung” phát huy hiệu quả, các nhà trường nên thành lập Ban vận động và quản lí Tủ sách. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản SGK; không viết, vẽ vào SGK để SGK được sử dụng lại lâu bền.

Ở cấp độ cao hơn, để SGK được sử dụng lại lâu bền, thiết nghĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quản lí chặt chẽ công tác biên soạn và thẩm định để SGK không còn phải chỉnh lí, bổ sung, điều chỉnh hàng năm.

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH)
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn trang bị tủ sách cho người lao động

Hải Anh |

Với mong muốn hình thành và nâng cao văn hoá đọc cho người lao động, từ năm 2019 đến nay, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trang bị 08 tủ sách với 800 đầu sách, trị giá 40 triệu đồng cho các Công đoàn cơ sở.

Tiếp tục đầu tư trang bị tủ sách pháp luật cho Điểm sinh hoạt văn hoá

Hải Anh |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn tiếp tục đầu tư trang bị, bổ sung các đầu sách, tủ sách pháp luật tại các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân, tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân lao động.

Tặng Tủ sách về Huế cho trẻ em làng SOS

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Chiều 26.1, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã đến thăm, chúc Tết và trao tặng Tủ sách về Huế cho trẻ em làng SOS.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Công đoàn trang bị tủ sách cho người lao động

Hải Anh |

Với mong muốn hình thành và nâng cao văn hoá đọc cho người lao động, từ năm 2019 đến nay, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trang bị 08 tủ sách với 800 đầu sách, trị giá 40 triệu đồng cho các Công đoàn cơ sở.

Tiếp tục đầu tư trang bị tủ sách pháp luật cho Điểm sinh hoạt văn hoá

Hải Anh |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn tiếp tục đầu tư trang bị, bổ sung các đầu sách, tủ sách pháp luật tại các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân, tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân lao động.

Tặng Tủ sách về Huế cho trẻ em làng SOS

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Chiều 26.1, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã đến thăm, chúc Tết và trao tặng Tủ sách về Huế cho trẻ em làng SOS.