Đắk Nông tháo gỡ khó khăn, phát triển hạ tầng du lịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - địa chỉ mới, hấp dẫn, đang thu hút du khách đến với Tây Nguyên thời gian gần đây. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã có hàng trăm lượt khách du lịch đổ về tỉnh Đắk Nông để tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, dịch vụ lưu trú tại địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế nên hiệu quả thu được chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. 

Khách đến nhiều, lưu trú ít

Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên. Nơi đây hội tụ nhiều giá trị về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa nên có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch. Trong đó, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, hồ Tà Đùng được ví như “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên. Thác Đắk Glun, thác Dray Sap... là những điểm tham quan đã tạo dựng được thương hiệu.

Chính vì vậy, sau khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát, từ đầu năm đến nay, các điểm đến đã thu hút lượng khách đổ dồn về tham quan du lịch. Tuy nhiên, do thiếu các cơ sở lưu trú nên nguồn thu từ du lịch ở tỉnh Đắk Nông còn có hạn.

Ông Nguyễn Trung Thành - Chủ Khu du lịch sinh thái Phước Sơn, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp cho hay, từ mùng 2 Tết, cơ sở đã mở cửa đón khách du lịch sau hơn 8 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19. Đến nay khu du lịch này đón khoảng 40.000 khách tham quan, vui chơi, giải trí. Khách đến rất đông và có nhu cầu ở lại rất nhiều, song khu du lịch mới đầu tư được 11 phòng lưu trú, tối đa mỗi ngày chỉ đáp ứng được 25 lượt người.

“Khu du lịch của chúng tôi có quy mộ rộng khoảng 30ha. Sau khi làm hết số vốn tự có mà chưa được ngân hàng thẩm định cho vay vốn đầu tư nên doanh nghiệp chưa thể mở rộng quy mô” - ông Thành cho hay.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Nông, lũy kế 8 tháng đầu năm 2022 ước đạt 318.000 lượt khách, tăng 165,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số lượng khách lưu trú ước đạt 57.900 lượt.

Khách du lịch đến nhiều nhưng do số khách lưu trú ít nên tổng doanh thu liên quan đến hoạt động du lịch mới chỉ đạt hơn 37 tỉ đồng.

Tháo gỡ khó khăn

Thống kê, toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 298 cơ sở với tổng số 3.530 phòng. Trong đó, có 39 khách sạn với khoảng 763 phòng; 244 nhà nghỉ, nhà khách với khoảng 2.546 phòng; 15 cơ sở lưu trú khác với khoảng 221 phòng, lều…

Tuy nhiên, một thực trạng hiện nay là số cơ sở đăng ký thẩm định, xếp hạng chỉ chiếm một lượng nhỏ với chỉ 6,7% trong tổng số cơ sở lưu trú, với 1 cơ sở đạt chuẩn 3 sao, 4 cơ sở đạt chuẩn 2 sao và 15 cơ sở đạt chuẩn kinh doanh phục vụ du lịch.

Hầu hết các cơ sở lưu trú này đều có quy mô vừa và nhỏ do các hộ gia đình tự xây dựng, quản lý và kinh doanh (chiếm trên 85%), lao động tại cơ sở chủ yếu là người nhà.

Các cơ sở lưu trú đa phần ở xa các điểm tham quan, không thuận tiện cho việc tham quan du lịch cũng như không đáp ứng đủ nhu cầu của các đoàn khách. Vì vậy, trong những dịp cao điểm như ngày lễ, tết, lượng du khách thường tập trung tại các cơ sở lưu trú nằm gần các khu trung tâm và các điểm tham quan du lịch, gây nên tình trạng mất cân đối, chỗ thừa, chỗ thiếu.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, ngành du lịch đang được xác định là một trong ba trụ cột về kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, các điểm tham quan du lịch, hệ thống lưu trú, các dịch vụ vui chơi giải trí… chưa được đầu tư xứng tầm.

Nguyên nhân là do tiềm lực tài chính của hầu hết các nhà đầu tư còn hạn chế, doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Mặt khác, cũng có nhiều dự án đang vướng về mặt thủ tục đầu tư, đất đai… nên chưa triển khai xây dựng.

Để ngành du lịch phát triển, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách, tỉnh Đắk Nông đang từng bước tháo gỡ khó khăn, rà soát hiện trạng tài nguyên du lịch, nhu cầu đầu tư để đưa vào kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của địa phương; quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Trong đó, địa phương ưu tiên lập quy hoạch và đầu tư hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Mặt khác, tỉnh cũng đang tháo gỡ khó khăn về quỹ đất cho các dự án đầu tư lưu trú có quy mô lớn tại Gia Nghĩa và trung tâm hành chính các huyện...

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Cồn Sơn phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Mặc dù nguồn lực đầu tư còn hạn chế nhưng du lịch miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã thu hút, hấp dẫn nhiều du khách gần xa đến đây.

Quảng Bình: Tăng tần suất đường bay để phát triển du lịch

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 2.8 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam dự kiến bổ sung thêm 1 tần suất đường bay Hà Nội - Đồng Hới trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 1.8.2022.

Liên kết để phát triển du lịch phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long

Hải Minh |

Mỗi tỉnh, thành phố phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long đều có tài nguyên du lịch nổi trội, tính đại diện của vùng.

Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng sau dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh việc phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với văn hóa, bản sắc riêng biệt của núi rừng Tây Nguyên nhằm đem lại cảm giác trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cần Thơ: Cồn Sơn phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Mặc dù nguồn lực đầu tư còn hạn chế nhưng du lịch miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã thu hút, hấp dẫn nhiều du khách gần xa đến đây.

Quảng Bình: Tăng tần suất đường bay để phát triển du lịch

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 2.8 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam dự kiến bổ sung thêm 1 tần suất đường bay Hà Nội - Đồng Hới trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 1.8.2022.

Liên kết để phát triển du lịch phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long

Hải Minh |

Mỗi tỉnh, thành phố phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long đều có tài nguyên du lịch nổi trội, tính đại diện của vùng.

Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng sau dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh việc phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với văn hóa, bản sắc riêng biệt của núi rừng Tây Nguyên nhằm đem lại cảm giác trải nghiệm mới mẻ cho du khách.