Người dân xếp hàng dài chờ "hái lộc" trong ngày Tết Nguyên Tiêu Kỷ Hợi

ĐỖ VẠN |

Trong lễ Nguyên Tiêu Kỷ Hợi 2019, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về chùa Ông ở TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) để dâng hương, hái lộc và ước cầu một năm làm ăn thịnh phát.

Từ 22h ngày 19.2, rất đồng người dân đã đổ về khu vực chùa Ông trên đường Trần Phú và đường Nguyễn Huệ của TP.Hội An chỉ mong rằng: mình là người được vào chùa viếng nhan và hái lộc đầu tiên trong ngày Nguyên Tiêu.
Từ 22h ngày 19.2, rất đồng người dân đã đổ về khu vực chùa Ông trên đường Trần Phú và đường Nguyễn Huệ của TP.Hội An chỉ mong rằng: mình là người được vào chùa viếng nhan và hái lộc đầu tiên trong ngày Nguyên Tiêu.
Từ 22h ngày 19.2, rất đông người dân đã đổ về khu vực chùa Ông trên đường Trần Phú và đường Nguyễn Huệ của TP.Hội An chỉ mong rằng: Mình là người được vào chùa viếng nhang và hái lộc đầu tiên trong ngày Nguyên Tiêu.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động, từ lúc 0h, ngày 20.2, lượng khách đổ về mỗi lúc một đông. Đến 10h trưa cùng ngày, khách vẫn đứng xếp thành hai hàng trên trục đường Nguyễn Huệ để đợi đến lượt mình vào tham dự lễ vía và hái lộc.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động, từ lúc 0h, ngày 20.2, lượng khách đổ về mỗi lúc một đông. Đến 10h trưa cùng ngày, khách vẫn đứng xếp thành hai hàng trên trục đường Nguyễn Huệ để đợi đến lượt mình vào tham dự lễ vía và hái lộc.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động, từ lúc 0h, ngày 20.2, lượng khách đổ về mỗi lúc một đông. Đến 10h trưa cùng ngày, khách vẫn đứng xếp thành hai hàng trên trục đường Nguyễn Huệ để đợi đến lượt mình vào tham dự lễ vía và hái lộc.
Chùa Ông (hay còn là miếu Quan Công) được xây dựng vào năm 1653. Bên trong thờ vị tướng tài ba thời Tam Quốc là Quan Vũ (tự Vân Trường) với 2 ngựa Bạch Mã, Xích Thố. Cứ vào ngày 16 âm lịch hằng năm, lễ vía lại được tổ chức.
Chùa Ông (hay còn là miếu Quan Công) được xây dựng vào năm 1653. Bên trong thờ vị tướng tài ba thời Tam Quốc là Quan Vũ (tự Vân Trường) với 2 ngựa Bạch Mã, Xích Thố. Cứ vào ngày 16 âm lịch hằng năm, lễ vía lại được tổ chức.
Dù được tổ chức hằng năm và thu hút hàng nghìn lượt khách thắp hương, hái lộc nhưng chưa bao giờ xảy ra cảnh tượng chen lấn, xô đẩy. Ai nấy cũng có ý thức xếp hàng để chờ đến lượt.
Dù được tổ chức hằng năm và thu hút hàng nghìn lượt khách thắp hương, hái lộc nhưng chưa bao giờ xảy ra cảnh tượng chen lấn, xô đẩy. Ai nấy cũng có ý thức xếp hàng để chờ đến lượt.
Dù được tổ chức hằng năm và thu hút hàng nghìn lượt khách thắp hương, hái lộc nhưng chưa bao giờ xảy ra cảnh tượng chen lấn, xô đẩy. Ai nấy cũng có ý thức xếp hàng để chờ đến lượt.
Dù bên trong hay bên ngoài, dòng người vẫn trật tự để chờ.
Dù bên trong hay bên ngoài, dòng người vẫn trật tự để chờ.
Dù bên trong hay bên ngoài, dòng người vẫn trật tự để chờ.
Dù bên trong hay bên ngoài, dòng người vẫn trật tự để chờ.
Dù không xảy ra hỗn loạn như ở các lễ hội khác nhưng lực lượng an ninh vẫn được bố trí ở các vị trí quan trọng để buổi viếng được trang nghiêm hơn.
Dù không xảy ra hỗn loạn như ở các lễ hội khác nhưng lực lượng an ninh vẫn được bố trí ở các vị trí quan trọng để buổi viếng được trang nghiêm hơn.
Sau khi viếng hương, hái lộc, du khách ra phía sau của chùa để nghỉ ngơi và nhường không gian lại cho người khác vào.
Sau khi viếng hương, hái lộc, du khách ra phía sau của chùa để nghỉ ngơi và nhường không gian lại cho người khác vào.
ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Ngàn người chen chân, đội nắng xem rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 19.2, (15.1 âm lịch), hàng ngàn người người từ khắp nơi đã đổ về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để xem lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu đi du xuân.

An ninh thắt chặt, không còn cảnh xô đẩy, tranh cướp ấn tại đền Trần

Thế Tùng - Hà Phương |

Dù lượng người đổ về đông nhưng lễ khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định) năm nay diễn ra khá trật tự, không còn cảnh xô đẩy, tranh cướp ấn như các năm về trước.

Định giá sính lễ tại đền, chùa khác gì “buôn thần bán phật”?

Phi Phi |

Câu chuyện chùa Phúc Khánh, Hà Nội từ chối dâng sao giải hạn chỉ vì người dân thiếu 50 ngàn đồng vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ngàn người chen chân, đội nắng xem rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 19.2, (15.1 âm lịch), hàng ngàn người người từ khắp nơi đã đổ về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để xem lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu đi du xuân.

An ninh thắt chặt, không còn cảnh xô đẩy, tranh cướp ấn tại đền Trần

Thế Tùng - Hà Phương |

Dù lượng người đổ về đông nhưng lễ khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định) năm nay diễn ra khá trật tự, không còn cảnh xô đẩy, tranh cướp ấn như các năm về trước.

Định giá sính lễ tại đền, chùa khác gì “buôn thần bán phật”?

Phi Phi |

Câu chuyện chùa Phúc Khánh, Hà Nội từ chối dâng sao giải hạn chỉ vì người dân thiếu 50 ngàn đồng vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.