Ngàn người chen chân, đội nắng xem rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 19.2, (15.1 âm lịch), hàng ngàn người người từ khắp nơi đã đổ về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để xem lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu đi du xuân.

Ghi nhận các tuyến đường ở trung tâm TP Thủ Dầu Một, người dân tràn ra ngoài đường chờ kiệu Bà đi qua.

Theo quan niệm của người dân, nếu ai thấy được kiệu Bà Thiên Hậu sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài, phát lộc. Vì vậy, dù trời nắng nóng nhưng người dân vẫn chen nhau đứng dưới lòng đường chờ xem kiệu Bà.

Nhiều người trèo cả lên tường, xe ôtô, nóc nhà đứng xem. Trời quá nắng có người nằm mệt lả trên cỏ.

Hàng ngàn người về xem lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương.
Hàng ngàn người về xem lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương.

Lễ rước bắt đầu từ miếu bà Thiên Hậu trên đường Nguyễn Du phường Phú Cường cùng với hàng chục đoàn lân sư rồng đi qua các đường Yersin, CMT8, Bạch Đằng, Lý Thường Kiệt… rồi quay lại miếu bà Thiên Hậu.

Lực lượng chức năng đã phải cho chặn xe ở nhiều tuyến đường, người dân chỉ được đi bộ vào trong dự lễ. Nhiều điểm giữ xe miễn phí mở ra để phục vụ du khách. Người dân và chính quyền địa phương cũng mở nhiều điểm phát nước uống, đồ ăn, hương… miễn phí cho du khách đi lễ.

Kiệu bà bắt đầu từ miếu Bà Thiên Hậu triên đường Nguyễn Du sẽ đi qua các tuyến đường ở trung tâm TP Thủ Dầu Một.
Kiệu Bà bắt đầu từ miếu Bà Thiên Hậu triên đường Nguyễn Du đi qua các tuyến đường ở trung tâm TP Thủ Dầu Một.
 
Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu là một trong lễ hội rằm tháng giêng lớn nhất ở Đông Nam bộ.
Các đoàn lân sư rồng đi theo kiệu Bà.
Các đoàn lân sư rồng đi theo kiệu Bà.
Các đoàn lân sư rồng đi theo kiệu Bà.
 
Trời năng người dân bịt kín người đứng dưới đường chờ bà.
Trời nắng người dân bịt kín người đứng dưới đường chờ kiệu Bà.
Có người leo trèo trên tường cao, có người trèo lên tường xem.
Có người leo trèo trên tường cao, có người trèo lên tường xem.
Một số người leo trèo trên tường cao để xem.
Có người mệt lả nằm trên cỏ.Có người mệt lả nằm trên cỏ.

Video ngàn người chen chân, đội nắng xem rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người chen chân xin ấn đền Trần tại Thanh Hóa

Quách Du |

Lễ hội đền Trần tại Thanh Hóa năm 2019 diễn ra trong tiết trời khá thuận lợi. Hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về đền thờ Trần Hưng Đạo tại làng Thổ Khôi, xã Hà Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa để xin ấn cầu may.

Hành động bốc tro ở lư hương trong miếu cầu may là mê tín

ĐÌNH TRỌNG |

“Một số người dân có hành động bốc tro trên chính điện của miếu bà, tôi cho là hành động mê tín, những người này đã bước qua lằn ranh từ tín ngưỡng dân gian sang mê tín” – ông Trần Vĩnh An, Phó Thường trực Ban Trị sự chùa miếu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương cho biết.

Du khách ngao ngán, mỏi mắt chờ xe điện ngày khai hội chùa Tam Chúc

VƯƠNG TRẦN |

Trong ngày khai hội chùa Tam Chúc – Ba Sao (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), hàng nghìn người đã tập trung về đây du xuân vãn cảnh. Nhiều ngườingao ngán với cảnh chen chúc, “mỏi mắt” đợi xe điện vận chuyển hành khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn người chen chân xin ấn đền Trần tại Thanh Hóa

Quách Du |

Lễ hội đền Trần tại Thanh Hóa năm 2019 diễn ra trong tiết trời khá thuận lợi. Hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về đền thờ Trần Hưng Đạo tại làng Thổ Khôi, xã Hà Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa để xin ấn cầu may.

Hành động bốc tro ở lư hương trong miếu cầu may là mê tín

ĐÌNH TRỌNG |

“Một số người dân có hành động bốc tro trên chính điện của miếu bà, tôi cho là hành động mê tín, những người này đã bước qua lằn ranh từ tín ngưỡng dân gian sang mê tín” – ông Trần Vĩnh An, Phó Thường trực Ban Trị sự chùa miếu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương cho biết.

Du khách ngao ngán, mỏi mắt chờ xe điện ngày khai hội chùa Tam Chúc

VƯƠNG TRẦN |

Trong ngày khai hội chùa Tam Chúc – Ba Sao (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), hàng nghìn người đã tập trung về đây du xuân vãn cảnh. Nhiều ngườingao ngán với cảnh chen chúc, “mỏi mắt” đợi xe điện vận chuyển hành khách.