Định giá sính lễ tại đền, chùa khác gì “buôn thần bán phật”?

Phi Phi |

Câu chuyện chùa Phúc Khánh, Hà Nội từ chối dâng sao giải hạn chỉ vì người dân thiếu 50 ngàn đồng vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo ông Nguyễn Hùng Vỹ, nhà nghiên cứu văn hóa, “định giá” các sính, lễ "dâng sao giải hạn" ở đền, chùa chẳng khác gì hành vi “buôn thần bán phật”.

Chuyên gia nghiên cứu văn hóa nhấn mạnh: "Hiện tượng “dâng sao giải hạn” ồ ạt ở chùa Phúc Khánh nhiều năm nay gây ách tắc giao thông khiến dư luận bức xúc đã không còn là câu chuyện xa lạ".

“Năm nào, thực trạng này cũng được báo chí phản ánh nhưng vì sao sự việc vẫn tiếp diễn?”, ông Nguyễn Hùng Vỹ đặt câu hỏi.

“Không thể đứng trên pháp luật hay vì một lý do nào đó mà dung dưỡng mãi các vấn đề gây bức xúc dư luận”, ông nói.

 
Ách tắc giao thông vì cúng dâng sao giải hạn.

“Dâng sao giải hạn được quy định 150.000 đồng/người. Người người thi nhau lạy, bái tràn ra bên ngoài làm ách tắc cả một con phố dài. Vậy mà bao nhiêu năm nay chính quyền vẫn không xử lý được”, chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vỹ cho biết.

Ông tiết lộ, cách đây nhiều năm, khi tham gia một cuộc hội thảo về văn hóa tín ngưỡng, ông đã kiến nghị việc chuyển “dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh” sang một địa điểm khác. Nếu chưa thể có một giải pháp tốt nhất là ngăn chặn việc "dâng sao giải hạn" thì cách đầu tiên là chuyển địa điểm để giúp đường phố thông thoáng, giao thông đi lại được đảm bảo.

"Hoạt động dâng sao giải hạn gây cản trở giao thông, bức xúc dư luận kéo dài trong nhiều năm như vậy là bất chấp các quy định? Cần đặt câu hỏi vì sao chùa Phúc Khánh lại nổi tiếng về dâng sao giải hạn?", nhà nghiên cứu văn hóa cho biết.

Về vấn đề này, trao đổi với Lao Động, cư sĩ Giới Minh Ban, đại diện Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, đã nắm được những thông tin báo chí phản ánh.

“Dâng sao giải hạn là hoạt động tín ngưỡng dân gian. Hiện nay, chưa thể kết luận điều này tốt hay xấu. Nhưng nếu những hoạt động này làm ảnh hưởng đến đời sống người dân thì cần có sự xem xét để hạn chế. Trong Phật giáo, bất kỳ một nghi lễ nào cũng không được phép làm ảnh hưởng đến tín đồ".

Theo cư sĩ Giới Minh Ban, sự việc người dân đi dâng sao giải hạn bị thiếu 50 ngàn đồng và bị từ chối cho thấy, hoạt động dâng sao giải hạn đã mang lại những lo lắng cho người đó.

"Nghi lễ tôn giáo cần làm cho con người cảm thấy bình an. Trường hợp ngược lại đã là phi tôn giáo. Cũng giống như việc dâng sao giải hạn, nếu hoạt động này khiến con người thêm lo âu, gây tranh cãi thì cần có những chế tài sớm để quản lý".

Đại diện Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trường hợp chùa Phúc Khánh, cần có động thái dừng lại những hoạt động dâng sao giải hạn gây tranh cãi dư luận.

Phi Phi
TIN LIÊN QUAN

Chen lấn dâng sao giải hạn: Niềm tin tâm linh bị biến tướng, trục lợi

VƯƠNG TRẦN |

Nhà nghiên cứu văn hóa TS Nguyễn Ánh Hồng nhìn nhận: Hiện tượng dâng sao giải hạn đã bị thương mại hóa, bị trục lợi chứ không còn diễn ra theo ý nghĩa là cầu bình an, may mắn và cần có cái nhìn đúng đắn về việc này.

Xếp hàng trước 5 tiếng ở sân chùa Phúc Khánh chờ cúng Rằm tháng Giêng

Tuấn Anh - Văn Thắng |

Nghi thức lễ cúng Rằm tháng Giêng sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 18.2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch) tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội). Nhưng trước đó 5 tiếng đồng hồ, hàng trăm người dân đã có mặt tại đây để xếp hàng, nhận chỗ ngồi chờ đến giờ vào lễ.

Quan xã hứa hoàn thành nhiệm vụ trong lễ hội Minh Thề

Phạm Đông |

Theo Phó Ban quản lý (BQL) Khu di tích Đền chùa Hòa Liễu (Hải Phòng), nơi diễn ra lễ hội Minh Thề, sau khi làm lễ hịch thề xong, các đồng chí lãnh đạo xã sẽ đứng ra hứa trước cửa thánh hoàn thành nhiệm vụ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chen lấn dâng sao giải hạn: Niềm tin tâm linh bị biến tướng, trục lợi

VƯƠNG TRẦN |

Nhà nghiên cứu văn hóa TS Nguyễn Ánh Hồng nhìn nhận: Hiện tượng dâng sao giải hạn đã bị thương mại hóa, bị trục lợi chứ không còn diễn ra theo ý nghĩa là cầu bình an, may mắn và cần có cái nhìn đúng đắn về việc này.

Xếp hàng trước 5 tiếng ở sân chùa Phúc Khánh chờ cúng Rằm tháng Giêng

Tuấn Anh - Văn Thắng |

Nghi thức lễ cúng Rằm tháng Giêng sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 18.2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch) tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội). Nhưng trước đó 5 tiếng đồng hồ, hàng trăm người dân đã có mặt tại đây để xếp hàng, nhận chỗ ngồi chờ đến giờ vào lễ.

Quan xã hứa hoàn thành nhiệm vụ trong lễ hội Minh Thề

Phạm Đông |

Theo Phó Ban quản lý (BQL) Khu di tích Đền chùa Hòa Liễu (Hải Phòng), nơi diễn ra lễ hội Minh Thề, sau khi làm lễ hịch thề xong, các đồng chí lãnh đạo xã sẽ đứng ra hứa trước cửa thánh hoàn thành nhiệm vụ.