Ngọc Trinh bị bắt tạm giam và loạt vụ ồn ào ở showbiz Việt năm 2023

Bình An |

Năm 2023 chứng kiến nhiều vụ việc ồn ào ở showbiz Việt. Việc đẩy mạnh siết chặt quản lý hình ảnh nghệ sĩ tiếp tục được đặt ra.

Khủng hoảng truyền thông của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vào cuối tháng 7. Ngay sau đêm đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi đã gây bão truyền thông với loạt phát ngôn phản cảm. Trên các diễn đàn mạng xã hội, Ý Nhi bị chỉ trích dữ dội, bị lập nhóm antifan thu hút hàng nghìn thành viên tham gia. Đây là khủng hoảng kéo dài, lan rộng, được đánh giá “hiếm có” với các hoa hậu sau khi đăng quang.

Khủng hoảng truyền thông của Hoa hậu Ý Nhi được giới chuyên gia đánh giá là “giọt nước tràn ly” giữa bối cảnh bội thực các cuộc thi sắc đẹp, khi “nhà nhà thi hoa hậu, người người thi hoa hậu”.

Hoa hậu Ý Nhi. Ảnh: Ban tổ chức
Hoa hậu Ý Nhi. Ảnh: Ban tổ chức

Mới đây, ngày 20.11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu.

Jack sử dụng hình ảnh Messi để quảng bá MV

Tháng 9.2023, ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) ra mắt MV "Từ nơi tôi sinh ra" với lời giới thiệu về sự xuất hiện đầy bất ngờ của siêu sao bóng đá Lionel Messi.

Việc sử dụng tên tuổi của Messi để quảng bá sản phẩm cá nhân đã khiến Jack hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ phía khán giả ngay sau khi MV xuất hiện trên nền tảng số.

Giữa tâm bão dư luận, còn là màn đấu tố qua lại đầy bi hài giữa Jack và ông Quốc Cường – người đã sắp xếp cuộc gặp với Lionel Messi tại Pháp. Theo đó, ông Quốc Cường tố Jack nói dối, dùng Messi để làm màu, trục lợi. Jack đáp trả rằng đã phải chi khoản tiền “rất lớn” cho ông Cường để được gặp Jack.

Jack bị chỉ trích vì lợi dụng Messi. Ảnh: Chụp màn hình
Jack bị chỉ trích vì lợi dụng Messi. Ảnh: Chụp màn hình

Cuộc cãi vã đầy bi hài cũng để lộ ra những lời nói dối của Jack trước đó tại cuộc họp báo ra mắt MV. Sự trở lại sau loạt bê bối đời tư tiếp tục trở thành “cú ngã ngựa” thất bại của ca sĩ Jack.

Hoàng Thùy Linh trịch thượng

Cú vạ miệng đã khiến Hoàng Thùy Linh có một liveshow cá nhân thất bại năm 2023. Trước đó, tại cuộc họp báo về live-concert Vietnamese, khi phóng viên đặt câu hỏi về khả năng hát live khi tổ chức đêm nhạc, Hoàng Thùy Linh không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà kể câu chuyện vòng vo, với đại ý, nữ ca sĩ có hai chân lành lặn, nhưng vì trời mưa nên cô bị ngã. Khi cô ngã, những người xung quanh nói cô không biết đi. Sau đó, cô hỏi ngược lại phóng viên, "Theo bạn, tôi có biết đi không?".

Câu trả lời bị cho là lạc đề, trịch thượng, đã kéo Hoàng Thùy Linh vào cuộc khủng hoảng khó lường. Khả năng hát live của cô bị mang ra mổ xẻ, phân tích. Theo đó, cả live-concert được tổ chức công phu, hoành tráng về mặt hình ảnh cũng “đổ sông đổ bể” vì khán giả chỉ chú tâm phân tích về chuyện “hát live” (hát trực tiếp trên sân khấu) của Hoàng Thùy Linh. Và hiển nhiên, “hát live” chưa bao giờ là thế mạnh của Hoàng Thùy Linh.

Cựu người mẫu Ngọc Trinh bị bắt tạm giam

Cuối năm 2023, cựu người mẫu Ngọc Trinh (tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh) bị bắt tạm giam 3 tháng vì tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngọc Trinh bị bắt tạm giam vì tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Nhà sản xuất phim “Chị chị em em 2”
Ngọc Trinh bị bắt tạm giam vì tội "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: Nhà sản xuất phim “Chị chị em em 2”

Công an TPHCM xác định, Ngọc Trinh (tên thật Trần Thị Ngọc Trinh) chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn thực hiện hành vi điều khiển môtô phân khối lớn với nhiều động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm, như nằm, quỳ gối trên yên và thả 2 tay khi xe đang chạy.

Đây cũng được ví là hành động phản cảm như “giọt nước tràn ly” khi Ngọc Trinh luôn bị dư luận chỉ trích vì những tai tiếng, phát ngôn trong đời sống riêng tư kể từ khi bước vào showbiz.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Sự thảm bại Ngọc Trinh không ngờ tới năm 2023

Bình An |

Ngọc Trinh từng “chào sân” năm 2023 với dự án phim Tết “Chị chị em em 2” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Bộ phim “Chị chị em em 2” dù ra rạp cùng với sự “đàn áp” từ phía “Nhà bà Nữ” nhưng vẫn đạt 121 tỉ đồng doanh thu.

Nghịch lý của mạng xã hội nhìn từ vụ Ngọc Trinh và Đất rừng phương Nam

Mi Lan |

Đề tài xoay quanh hệ lụy của mạng xã hội được tranh luận, bàn thảo trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trước đó, những tranh cãi, “bắt nạt” trên mạng xã hội từng là đề tài nóng của truyền thông.

Công an xác định bản chất vụ việc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khác Ngọc Trinh

ĐÔNG DU |

Tối 25.10, Công an TP Thủ Đức, TPHCM cho biết, việc anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chạy xe máy chồng đầu không có dấu hiệu phạm tội, bản chất khác với vụ của người mẫu Ngọc Trinh.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Du khách quốc tế ngây ngất với sắc thu vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày này, trời dịu mát, nắng như dát vàng trên những vách núi đá, trên những thảm rừng giữa núi non trùng điệp đúng mùa cây sòi lá tròn đang đỏ rực giữa vịnh Hạ Long, khiến du khách ngây ngất chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn và hòa mình vào vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới.

Giá nhà neo cao vượt ngoài khả năng tài chính của người thu nhập trung bình

Tuyết Lan |

Giá nhà tăng liên tục từ năm 2017 đến nay và vẫn neo cao vượt ngoài khả năng tài chính của nhiều người, dẫn đến giấc mơ an cư ở các thành phố lớn trở nên xa vời.

Vụ tài xế lái xe sang tông nhau, có thể bị khởi tố dù không đòi bồi thường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù không yêu cầu bồi thường thiệt hại xảy ra, nhưng cả hai tài xế lái xe ôtô hạng sang hiệu Lexus và VinFast tông nhau vẫn có thể bị khởi tố hình sự, nếu đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Siêu dự án 6 tỉ đô giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ tại SCB

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Dự án Mũi Đèn Đỏ (Quận 7, TPHCM), với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 6 tỉ đô, là một trong số những tài sản không đủ pháp lý được bà Trương Mỹ Lan nâng khống giá trị để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng tại SCB.

Sự thảm bại Ngọc Trinh không ngờ tới năm 2023

Bình An |

Ngọc Trinh từng “chào sân” năm 2023 với dự án phim Tết “Chị chị em em 2” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Bộ phim “Chị chị em em 2” dù ra rạp cùng với sự “đàn áp” từ phía “Nhà bà Nữ” nhưng vẫn đạt 121 tỉ đồng doanh thu.

Nghịch lý của mạng xã hội nhìn từ vụ Ngọc Trinh và Đất rừng phương Nam

Mi Lan |

Đề tài xoay quanh hệ lụy của mạng xã hội được tranh luận, bàn thảo trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trước đó, những tranh cãi, “bắt nạt” trên mạng xã hội từng là đề tài nóng của truyền thông.

Công an xác định bản chất vụ việc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khác Ngọc Trinh

ĐÔNG DU |

Tối 25.10, Công an TP Thủ Đức, TPHCM cho biết, việc anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chạy xe máy chồng đầu không có dấu hiệu phạm tội, bản chất khác với vụ của người mẫu Ngọc Trinh.