Mũ Triều Nguyễn 15,6 tỉ đồng và những thương vụ đắt đỏ của cổ vật Việt

Bình An |

Ngày 3.10 tới đây, nhà đấu giá Aguttes (Pháp) sẽ đưa 3 bức tượng phật thế kỷ 17-19 của Việt Nam lên sàn đấu giá.

Theo đó, 3 bức tượng nằm trong 81 tác phẩm, cổ vật được giới thiệu trong phiên Hội họa và nghệ thuật Việt Nam của nhà đấu giá Aguttes.

Ba bức tượng cổ gồm: tượng phật Quan Âm bằng gỗ sơn mài và mạ vàng cao 81cm cả đế, tượng tạo hình Phật bằng gỗ sơn mài với lớp màu vàng nâu cao 49,5cm, và tượng tạo hình Phật đang đứng trên một đế bằng gỗ lim cao 113,5cm.

Theo nhà đấu giá, 3 tượng cổ thuộc số ít tượng phật Việt Nam được đấu giá trên các sàn quốc tế từ trước đến nay. Nhà đấu giá dự đoán mức giá từ 1.000 đến 3.000 euro (23 đến 71 triệu đồng).

3 tượng phật của Việt Nam sắp bán đấu giá tại Pháp vào 3.10 tới. Ảnh: Aguttes
3 tượng phật của Việt Nam sắp bán đấu giá tại Pháp vào 3.10 tới. Ảnh: Aguttes
3 tượng phật của Việt Nam sắp bán đấu giá tại Pháp vào 3.10 tới. Ảnh: Aguttes

Cùng với 3 tượng cổ, nhà đấu giá Aguttes còn giới thiệu một số sản phẩm gốm, sứ từng được sử dụng ở thời vua Thiệu Trị (1841-1847), cùng với nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam như: Lê Phổ, Lê Quốc Lộc, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm...

Từ lâu, cổ vật và tranh Việt luôn có giá đắt đỏ ở những sàn đấu giá quốc tế.

Năm 2014, chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh (mẹ vua Thành Thái) được đưa lên sàn đấu giá sau 108 năm lưu lạc tại Pháp.

Chiếc xe kéo do xưởng Hoàng Hưng ở Hà Nội sản xuất. Xe làm bằng gỗ lim, cao 136cm, dài 230cm, rộng 102cm và được chạm khảm xà cừ với nhiều hoa văn độc đáo.

Tháng 10.1907, vua Thành Thái đồng ý bán chiếc xe kéo này cùng chiếc long sàng với giá 400 đồng cho ông Prosper Jourdan. Sau nhiều năm cất giữ, người này đã ủy nhiệm cho nhà bán đấu giá Rouillac - Pháp tổ chức bán đấu giá.

Tháng 6.2014, được sự giúp đỡ của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao, Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã đấu giá thành công chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh với giá 45.000 euro, cộng thêm phí đấu giá thành 55.800 euro (khoảng 1,3 tỉ đồng thời điểm đó) để đưa về nước.

Theo những nhà sưu tầm cổ vật, sau phiên đấu giá xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh, những cổ vật triều Nguyễn luôn được tìm kiếm và được đấu giá với mức “khủng”.

Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại, mũ quan nhất phẩm triều Nguyễn, xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh... đều có mức giá “khủng” trên các sàn đấu giá quốc tế. Ảnh: TL
Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại, mũ quan nhất phẩm triều Nguyễn, xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh... đều có mức giá “khủng” trên các sàn đấu giá quốc tế. Ảnh: TL
Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại, mũ quan nhất phẩm triều Nguyễn, xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh... đều có mức giá “khủng” trên các sàn đấu giá quốc tế. Ảnh: TL
Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại, mũ quan nhất phẩm triều Nguyễn, xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh... đều có mức giá “khủng” trên các sàn đấu giá quốc tế. Ảnh: TL

Tháng 5.2017, chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 - từng thuộc về vua Bảo Đại (1913-1997) được định giá đắt nhất thế giới thời điểm đó tại phiên đấu giá ở Thụy Sĩ.

Theo đó, đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại được bán với giá 5.06 triệu USD quy đổi thành 115, 1 tỉ đồng năm 2017 (tương đương khoảng 119,7 tỉ đồng theo giá USD ngày 20.9.2022).

Theo Forbes, Rolex Reference 6062 được làm bằng vàng 18 carat và là một trong ba mẫu đồng hồ Rolex với mặt màu đen. Chiếc đồng hồ còn đặc biệt hơn khi là mẫu duy nhất có vị trí giờ chẵn được đánh dấu bằng kim cương. Với mức giá 5,06 triệu USD, chiếc đồng hồ đã lập kỷ lục vào thời điểm đó, trở thành chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất thế giới.

Tháng 10.2021, mũ quan nhất phẩm triều Nguyễn được định giá 600.000 euro (khoảng 15,7 tỉ đồng thời điểm đó) tại phiên đấu giá ở Tây Ban Nha. Cùng phiên, bộ lễ phục triều Nguyễn cũng được bán với giá 35.000 euro.

Gần nhất, tháng 6.2022, bát ngọc được giới thiệu của vua Tự Đức bán mức 845.000 euro (20,7 tỉ đồng) trong phiên của Drouot.

Bát ngọc này được giới thiệu trong phiên "Bộ sưu tập của ngài Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam - Mỹ thuật châu Á".

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khai quật cổ vật kinh ngạc ở di chỉ khảo cổ huyền thoại

Song Minh |

Trung Quốc vừa khai quật cổ vật thần thú bằng đồng lớn nhất từng thấy ở di chỉ khảo cổ huyền thoại Tam Tinh Đôi.

Huế ứng dụng kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều vào trưng bày cổ vật

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ứng dụng kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều holography vào công tác trưng bày cổ vật tại Điện Long An.

Mũ quan triều Nguyễn: Cần cơ chế thoả đáng để hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Việc một doanh nghiệp đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy chúng ta cần sớm nghiên cứu, ban hành những cơ chế chính sách thỏa đáng để các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, hiến tặng cổ vật cho Nhà nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc khai quật cổ vật kinh ngạc ở di chỉ khảo cổ huyền thoại

Song Minh |

Trung Quốc vừa khai quật cổ vật thần thú bằng đồng lớn nhất từng thấy ở di chỉ khảo cổ huyền thoại Tam Tinh Đôi.

Huế ứng dụng kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều vào trưng bày cổ vật

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ứng dụng kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều holography vào công tác trưng bày cổ vật tại Điện Long An.

Mũ quan triều Nguyễn: Cần cơ chế thoả đáng để hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Việc một doanh nghiệp đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy chúng ta cần sớm nghiên cứu, ban hành những cơ chế chính sách thỏa đáng để các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, hiến tặng cổ vật cho Nhà nước.