Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia: Tri ân các thế hệ làm nên ngành xuất bản

Huyền Chi - Lê Huy |

Giải thưởng Sách Quốc gia là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và sự ghi nhận với các thế hệ tác giả, dịch giả, cán bộ trong lĩnh vực xuất bản đã làm nên những tác phẩm giá trị về tri thức, lịch sử.

Tối nay (3.10), tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ V năm 2022.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Lê Huy
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Lê Huy

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự xúc động khi tới tham dự lễ trao giải thưởng.

Ông cho rằng, đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và sự ghi nhận với các thế hệ tác giả, dịch giả, cán bộ trong lĩnh vực xuất bản đã làm nên những tác phẩm giá trị về tri thức, lịch sử và quan trọng hơn là bồi đắp tâm hồn của người Việt Nam trong suốt 70 năm qua.

Theo Phó Thủ tướng, dù trong thời điểm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng nhờ những nỗ lực của ngành xuất bản, số lượng đầu sách, bản sách vẫn tiếp tục tăng. Chất lượng một số mảng sách có những bước tiến quan trọng. Quy mô, trình độ của nhà xuất bản, đơn vị phát hành, đơn vị liên kết xuất bản được nâng lên một bước. Chuyển đổi số, phát triển xuất bản điện tử đã có được thành công bước đầu.

Trên cơ sở Quyết định tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, tạo ra một sinh khí mới cho văn hoá đọc. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, nhìn trên diện rộng, chúng ta chưa tạo được chuyển biến mạnh về văn hoá đọc, chưa cổ vũ được xã hội học tập, một xã hội ham đọc thực sự. Văn hóa đọc chưa phát triển, cũng có nghĩa là xuất bản chưa có một bệ đỡ vững chắc.

 
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Ảnh: Lê Huy

Nhìn lại hành trình 5 năm Giải thưởng Sách quốc gia, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia -  trình bày khái quát một số nét nổi bật qua các mùa giải.

Số lượng nhà xuất bản tham gia, số lượng sách tranh cử, số lượng tác phẩm được vinh danh tăng. Trong 5 năm, các nhà xuất bản và đơn vị làm sách đã đề cử 1.548 tên sách, bộ sách với 1.982 cuốn. Có tổng cộng 139 tên sách, bộ sách đoạt giải với 14 giải A, 55 giải B, 70 giải C.

Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia nhận định các cuốn sách được đề xuất Giải thưởng đều bảo đảm chất lượng, có nội dung phong phú, hình thức đẹp, có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có tính thời sự và đang được xã hội quan tâm.

Sau 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã trao đổi và thảo luận kỹ trước khi biểu quyết thông qua các cuốn sách đạt giải. Hội đồng thống nhất trao giải cho 26 cuốn sách, bộ sách, trong đó có 1 giải A, 9 giải B và 16 giải C. Tác phẩm đạt giải A thuộc về cuốn sách "Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí" của tác giả Lê Quang Định do Phan Đăng biên dịch và chú giải.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, Hội Xuất bản Việt Nam là cơ quan trực tiếp thực hiện. Giải thưởng thu hút sự tham gia của 48 nhà xuất bản trên cả nước với 386 cuốn sách, 298 tên sách.

Giải thưởng được chấm qua 3 vòng: Sơ khảo, Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia. Sách đoạt giải A phải qua phản biện kín. Ban tổ chức trao 1 giải A, 9 giải B và 16 giải C cho 5 mảng sách: Chính trị, kinh tế; Khoa học xã hội và Nhân văn; Khoa học tự nhiên và Công nghệ; Văn hóa, văn học và nghệ thuật; Thiếu nhi.

Giá trị giải thưởng: 100 triệu đồng cho giải A, 50 triệu đồng giải B, 30 triệu đồng giải C.

Huyền Chi - Lê Huy
TIN LIÊN QUAN

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5: Khẳng định vị thế của ngành xuất bản Việt Nam

Mai Hương |

Ngày 3.10, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Các Hội đồng chấm Sơ khảo, Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan, lựa chọn được những cuốn sách tiêu biểu, có giá trị cao để trao giải. 

Đề xuất chi 3.500 tỉ đồng ngân sách mua sách giáo khoa cho học sinh mượn

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, bộ đang đề xuất phương án trích 3.500 tỉ đồng từ ngân sách mua sách giáo khoa đáp ứng 70% nhu cầu của học sinh.

48 nhà xuất bản tham gia giải thưởng Sách Quốc gia 2022

Mai Hương |

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ năm 2022 đang là sự kiện được người yêu đọc sách và người làm xuất bản trên cả nước đón chờ.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.