Vì sao vào năm học mới, học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa?

Vân Hà |

Dù năm học mới đã bắt đầu gần 1 tuần, nhiều học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai sách giáo khoa các lớp 3, 7 và 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các nhà xuất bản (NXB) có sách giáo khoa (SGK) được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa phục vụ nhu cầu của giáo viên, học sinh theo số lượng các địa phương đăng ký.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tỉnh thành, đến thời điểm hiện tại, dù năm học mới đã bắt đầu, học sinh vẫn chưa có sách giáo khoa và dành học bằng sách điện tử.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, các đơn vị biên soạn, xuất bản SGK thừa nhận thực tế hiện nay xảy ra tình trạng thiếu SGK cho năm học mới. Trong đó, chủ yếu là thiếu sách lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Lý giải về việc chậm trong khâu in ấn, phát hành SGK, đơn vị biên soạn, xuất bản SGK Cánh Diều cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do việc công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 lựa chọn sử dụng trong nhà trường diễn ra chậm hơn nhiều so với thời gian quy định.

Đặc biệt là sau thông báo điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới, Lịch sử từ môn tự chọn thành môn học bắt buộc, các trường đều rơi vào tình huống bị động và buộc phải tổ chức cho học sinh lựa chọn lại tổ hợp môn học.

Điều này là thách thức lớn cho các đơn vị xuất bản đảm bảo tiến độ in ấn, phát hành sách giáo khoa tới tay học sinh trước năm học mới.

Nắm bắt những phản ánh của phụ huynh, học sinh về tình trạng thiếu SGK cho năm học mới, đơn vị biên soạn, xuất bản SGK Cánh Diều cho biết, trong những ngày qua đã tiến hành in cấp tốc thêm hơn 500.000 bản sách giáo khoa lớp 10 và chuyển về các đại lý, đảm bảo tiến độ cung ứng sách giáo khoa cho học sinh.

Về phía Nhà xuất Bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị này cho rằng, với sách giáo khoa lớp 10, ở nhiều môn học, học sinh sẽ lựa chọn từ các tổ hợp môn học khác nhau nên các tên sách cụ thể và số lượng tương ứng phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của học sinh tại từng nhà trường, từng địa phương cụ thể.

Lường trước thực tế này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã triển khai bám sát các địa phương, nhà trường để nắm bắt cụ thể số lượng từng tên sách và số lượng cần cung ứng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai in gấp, để sách sớm đến tay học sinh.

Ngoài ra, năm nay chương trình lớp 10 cho phép học sinh chọn môn, nên tên sách và số lượng tương ứng phụ thuộc vào sự lựa chọn của các em. Vì điều này, các đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ sẽ hạn chế nhập sách giáo khoa lớp 10 hoặc không nhập đủ đầu sách do không nắm được chính xác nhu cầu sử dụng trên địa bàn. Vì lý do này nên đến nay vẫn còn tình trạng phụ huynh phải "chạy đôn chạy đáo" đi tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.

Vân Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT chỉ đạo tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời về tư vấn tâm lý học đường; giảm thiểu tác động tiêu cực đối với học sinh phổ thông.

Bộ chỉ đạo không để học sinh thiếu SGK, nhiều nơi cô trò vẫn "học chay"

Phan Liên - Tường Vân |

Dù đã bắt đầu năm học mới nhưng nhiều học sinh lớp 10 vẫn chưa nhận được đủ sách giáo khoa (SGK) và phải nghe "giảng chay".

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bộ GDĐT chỉ đạo tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời về tư vấn tâm lý học đường; giảm thiểu tác động tiêu cực đối với học sinh phổ thông.

Bộ chỉ đạo không để học sinh thiếu SGK, nhiều nơi cô trò vẫn "học chay"

Phan Liên - Tường Vân |

Dù đã bắt đầu năm học mới nhưng nhiều học sinh lớp 10 vẫn chưa nhận được đủ sách giáo khoa (SGK) và phải nghe "giảng chay".

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.