Khách quốc tế đến Việt Nam gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm 2021

T.K |

Thông tin từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 29.9 cho biết: Tính chung 9 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt khoảng 1,87 triệu lượt người, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm nhiều so với cùng thời điểm năm 2019, khi chưa có dịch COVID-19. Trong đó, khách quốc tế đến bằng đường hàng không chiếm 88,6%...

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9  tháng qua ước đạt 430,9 nghìn tỉ đồng, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè.

Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng của năm 2022 ước đạt 18,2 nghìn tỉ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Tuy nhiên, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm nay mới chỉ bằng 55,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Toàn ngành du lịch vẫn đang tích cực thực hiện xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách quốc tế. Vừa qua, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng TikTok và Hiệp hội Du lịch Việt Nam giới thiệu chiến dịch “Ngân nga Việt Nam” trên nền tảng TikTok nhằm kêu gọi công chúng tìm về vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống, tôn vinh văn hóa và góp phần quảng bá du lịch quốc gia. Tổng cục Du lịch hy vọng mô hình này sẽ lan tỏa cảnh đẹp, văn hóa của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế, nhất là khi quảng bá du lịch trực tuyến trở thành một xu hướng tất yếu.

Ngày  9-14.10, tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra Diễn đàn Du lịch Mê Công 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Diễn đàn có chủ đề  “Tái thiết ngành du lịch - Kiên cường phục hồi du lịch. Đây là lần thứ 3 nước ta đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch Mê Công. Có thể nói, Diễn đàn Du lịch Mê Công 2022 sẽ là cơ hội để kết nối các doanh nghiệp, quảng bá văn hóa, du lịch, con người Việt Nam tới các nước trong và ngoài Tiểu vùng Mê Công mở rộng - GMS (gồm 6 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam).

Diễn đàn Du lịch Mê Công là sự kiện thường niên, luân phiên tại 6 nước thành viên. Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ  diễn ra các phiên họp du lịch Tiểu vùng, triển lãm du lịch các nước Mê Công trong đó có du lịch nước chủ nhà; chương trình giới thiệu điểm đến, khảo sát làm quen với sản phẩm, điểm đến đăng cai; kết nối giữa các doanh nghiệp và gặp gỡ giữa những người làm du lịch...

T.K
TIN LIÊN QUAN

Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn ĐBSCL

Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 28.9, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Viện FNF tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Đầu tư phát triển thị trường nông sản và Du lịch nông thôn ở ĐBSCL.

TP.Cần Thơ: Xu hướng phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Phong Ðiền

Hải Minh |

Huyện Phong Ðiền (TP.Cần Thơ) xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Loại hình du lịch sinh thái với nhiều điểm đến đang được đông đảo du khách biết đến như: Cần Thơ Eco Resort, Mekong Silt Ecolodge…

Ngày Du lịch thế giới: Bước chuyển bền vững hậu COVID-19

Phạm Huyền |

Với chủ đề “Tư duy lại về du lịch - Rethinking Tourism”, Ngày Du lịch Thế giới (27.9) là dịp để hình dung lại sự phát triển của ngành, cả về quy mô và mức độ phù hợp.

Đón 4 triệu lượt khách trong 9 tháng, du lịch Bình Thuận thu 9.200 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Khoảng 9.200 tỉ đồng thu về từ hoạt động du lịch trong 9 tháng qua tại Bình Thuận đánh dấu sự khởi sắc và sôi động của ngành công nghiệp không khói này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn ĐBSCL

Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 28.9, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Viện FNF tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Đầu tư phát triển thị trường nông sản và Du lịch nông thôn ở ĐBSCL.

TP.Cần Thơ: Xu hướng phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Phong Ðiền

Hải Minh |

Huyện Phong Ðiền (TP.Cần Thơ) xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Loại hình du lịch sinh thái với nhiều điểm đến đang được đông đảo du khách biết đến như: Cần Thơ Eco Resort, Mekong Silt Ecolodge…

Ngày Du lịch thế giới: Bước chuyển bền vững hậu COVID-19

Phạm Huyền |

Với chủ đề “Tư duy lại về du lịch - Rethinking Tourism”, Ngày Du lịch Thế giới (27.9) là dịp để hình dung lại sự phát triển của ngành, cả về quy mô và mức độ phù hợp.

Đón 4 triệu lượt khách trong 9 tháng, du lịch Bình Thuận thu 9.200 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Khoảng 9.200 tỉ đồng thu về từ hoạt động du lịch trong 9 tháng qua tại Bình Thuận đánh dấu sự khởi sắc và sôi động của ngành công nghiệp không khói này.