Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn ĐBSCL

Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 28.9, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Viện FNF tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Đầu tư phát triển thị trường nông sản và Du lịch nông thôn ở ĐBSCL.

Hội thảo quốc tế Đầu tư phát triển thị trường nông sản và Du lịch nông thôn ở ĐBSCL nhằm tạo cầu nối giữa nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp thiết thực về thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản cũng như du lịch nông thôn ở ĐBSCL, đặc biệt tận dụng những thế mạnh vốn có của vùng này.

Hội thảo quốc tế Đầu tư phát triển thị trường nông sản và Du lịch nông thôn ở ĐBSCL. Ảnh: Hương Mai
Hội thảo quốc tế Đầu tư phát triển thị trường nông sản và Du lịch nông thôn ở ĐBSCL. Ảnh: Hương Mai

Đồng thời Hội thảo mở ra cơ hội để doanh nghiệp tại TP Cần Thơ và doanh nghiệp tại Đức tìm hiểu, trao đổi về tiềm năng đầu tư hợp tác, tăng cường kết nối giao thương, hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hương Mai
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hương Mai

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết, Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mê Kông, đóng vai trò là trung tâm thương mại, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, trung tâm y tế của vùng, đồng thời là đầu mối giao thương kinh tế quan trọng kết nối vùng ĐBSCL với cả nước cũng như quốc tế.

Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia, văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, trung tâm giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa của vùng.

GS. TS. Andreas Stoffers, Giám đốc quốc gia FNF (Đức). Ảnh: Hương Mai
GS. TS. Andreas Stoffers, Giám đốc quốc gia FNF (Đức). Ảnh: Hương Mai

TP Cần Thơ luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư đặc biệt là trong các lĩnh vực: nông nghiệp; công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm; thương mại, dịch vụ và du lịch…

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hồng cũng cho biết thêm: "Trong thời gian tới, tôi hy vọng rằng Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF/Đức) sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố nói riêng và TP Cần Thơ nói chung trong công tác đối ngoại nhân dân, các hoạt động hợp tác trao đổi và xúc tiến đầu tư tại TP Cần Thơ với các đối tác, doanh nghiệp Đức trên nhiều lĩnh vực góp phần xây dựng và phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới".

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

WB cam kết hỗ trợ ĐBSCL chống chịu biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 24.9, Hội thảo Chống chịu khí hậu tổng hợp và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã diễn ra tại TP Cần Thơ.

Liên kết vùng là cách làm hiệu quả để phục hồi du lịch ĐBSCL

Hải Minh |

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là thị trường tiềm năng và quan trọng, nhất là trong giai đoạn các địa phương xây dựng chiến lược thu hút khách nội địa.

Khai thác tiềm năng để phát triển nông sản cho vùng ĐBSCL

HƯƠNG MAI |

Tại buổi làm việc với phái đoàn Hà Lan về Trung tâm nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), dựa trên thông tin từ quy hoạch, đầu tư vào  ĐBSCL, các chuyên gia Hà Lan, Việt Nam đã đánh giá những vị trí tiềm năng, thế mạnh để phát triển nông sản cho vùng ĐBSCL.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

WB cam kết hỗ trợ ĐBSCL chống chịu biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 24.9, Hội thảo Chống chịu khí hậu tổng hợp và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã diễn ra tại TP Cần Thơ.

Liên kết vùng là cách làm hiệu quả để phục hồi du lịch ĐBSCL

Hải Minh |

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là thị trường tiềm năng và quan trọng, nhất là trong giai đoạn các địa phương xây dựng chiến lược thu hút khách nội địa.

Khai thác tiềm năng để phát triển nông sản cho vùng ĐBSCL

HƯƠNG MAI |

Tại buổi làm việc với phái đoàn Hà Lan về Trung tâm nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), dựa trên thông tin từ quy hoạch, đầu tư vào  ĐBSCL, các chuyên gia Hà Lan, Việt Nam đã đánh giá những vị trí tiềm năng, thế mạnh để phát triển nông sản cho vùng ĐBSCL.