Bắc Ninh nỗ lực đón 5 triệu du khách, thu 4,5 nghìn tỉ từ du lịch

Trần Tuấn |

Theo mục tiêu Đề án, đến năm 2030, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 4,5 nghìn tỉ đồng.

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, vừa ký ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, Đề án đặt ra yêu cầu đến năm 2030, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa lớn của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và của cả nước.

Theo định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 4,5 nghìn tỉ đồng đồng thời có trên 25 nghìn lao động trong ngành du lịch, trong đó tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 85%.

Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển thêm từ 3-5 sản phẩm du lịch để đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa. Phát triển đồng bộ các dịch vụ, sản phẩm du lịch văn hóa, các tiện ích du lịch, ứng dụng công nghệ số, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoàn thành cơ sở dữ liệu văn hóa của tỉnh; phát triển được từ 1-2 sản phẩm du lịch “ảo”, du lịch “3D”…

Để đạt được các mục tiêu trên, theo Đề án, các sở, ngành liên quan, các địa phương cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở đối với công tác bảo vệ, gìn giữ giá trị di sản văn hóa và nhiệm vụ phát triển du lịch. Tiếp tục xây dựng và triển khai một số chương trình về văn hóa - du lịch.

Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh nhất là các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư phát triển các dự án lớn, có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ. 

Tăng cường công tác quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối trung tâm, khu, điểm du lịch, điểm di sản văn hóa; định hướng phát triển các sản phẩm du lịch từ giá trị di sản văn hóa tiêu biểu; đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, di sản văn hóa với xúc tiến du lịch và phát triển thị trường; phát triển nguồn nhân lực du lịch, chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền 2022

YẾN PHƯƠNG |

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26.9 tại quảng trường huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Hàn Quốc - thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam

Huyền Châu |

Tính đến tháng 8 năm 2022, khoảng 200.000 lượt khách du lịch Hàn Quốc đã đến thăm Việt Nam và lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc là khoảng 80.000 người. Số liệu trên cho thấy du lịch quốc tế giữa hai nước đang dần hồi phục.

Du khách quốc tế kỳ vọng như thế nào với ngành du lịch TPHCM?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Với hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn sau dịch COVID-19, ngành du lịch TPHCM đã đạt những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến thành phố trong những tháng đầu năm 2022 vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Hiện TPHCM tiếp tục đầu tư, nâng cấp sản phẩm du lịch để hút khách quốc tế với mục đạt 2 triệu lượt trong năm 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ: Hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền 2022

YẾN PHƯƠNG |

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26.9 tại quảng trường huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Hàn Quốc - thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam

Huyền Châu |

Tính đến tháng 8 năm 2022, khoảng 200.000 lượt khách du lịch Hàn Quốc đã đến thăm Việt Nam và lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc là khoảng 80.000 người. Số liệu trên cho thấy du lịch quốc tế giữa hai nước đang dần hồi phục.

Du khách quốc tế kỳ vọng như thế nào với ngành du lịch TPHCM?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Với hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn sau dịch COVID-19, ngành du lịch TPHCM đã đạt những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến thành phố trong những tháng đầu năm 2022 vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Hiện TPHCM tiếp tục đầu tư, nâng cấp sản phẩm du lịch để hút khách quốc tế với mục đạt 2 triệu lượt trong năm 2022.