Thư viện số - Chuyển đổi số
Theo ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, kỉ nguyên công nghệ 4.0 đã mở ra một thời đại mà ở đó sách và tài liệu giấy không còn ở vị trí độc tôn. Các thư viện không còn là sự lựa chọn duy nhất khi muốn tìm kiếm và tra cứu thông tin. Xu hướng sử dụng các tài liệu điện tử, số hóa với vô vàn lợi ích vượt trội đã và đang tác động trực tiếp làm thay đổi căn bản thư viện trên nhiều khía cạnh và mang lại sự trải nghiệm tốt nhất cho người dùng - Những công dân số trong nền kinh tế tri thức.
Xuất phát từ quan điểm đó, UBND TP Tam Kỳ đã chủ động kết nối với các chuyên gia để tham vấn phương án thiết kế, vận hành, trước khi chính thức đưa Thư viện số cộng đồng đầu tiên của cả nước đi vào hoạt động.
Điểm nhấn của Thư viện số này là sẽ được kết nối đến hệ thống thư viện quốc gia và quốc tế (mua bản quyền để khai thác và sử dụng), sách đọc điện tử, thẻ ra vào cũng được tích hợp trong hệ thống. Mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, người cao tuổi cho đến người khuyết tật... sẽ được tự do khai thác phục vụ đa lĩnh vực: Vui chơi, giải trí, nghiên cứu… thông qua máy tính, màn hình cảm ứng.
Theo quan sát của phóng viên Báo Lao Động, Thư viện số Tam Kỳ được xây dựng ở vị trí trung tâm thành phố, không gian thoáng đãng và dễ tiếp cận bạn đọc. Thư viện số được chia làm 3 khu vực: Quầy thông tin, khu vực dành cho độc giả từ 16 tuổi trở lên và khu vực dành cho trẻ em. Ngay ngày đầu hoạt động, Thư viện số đã đón nhận sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng, đóng góp vào Quỹ sách cộng đồng thành phố gần 3.600 cuốn sách và 5 máy tính, tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.
Hướng đến Thành phố học tập
Theo đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, TP Tam Kỳ phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành phố đạt các tiêu chí công nhận danh hiệu “Thành phố học tập” và trở thành thành viên của mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” do UNESCO điều hành.
Để thực hiện thành công mục tiêu này, HĐND TP Tam Kỳ đã ban hành Nghị quyết 90 ngày 14.4.2022 về đề án phát triển giáo dục thành phố đến năm 2025. Qua đó, bố trí hơn 421 tỉ đồng đầu tư thực hiện đề án, trong đó đầu tư cơ sở vật chất 379 tỉ đồng, mua sắm trang thiết bị 42 tỉ đồng, chưa kể nguồn kinh phí huy động xã hội hóa.
Đến nay, Tam Kỳ đã trở thành địa phương dẫn đầu của Quảng Nam về xây dựng trường chuẩn, chất lượng đào tạo đại trà và chất lượng mũi nhọn ở các bậc học. Mô hình học tập của Tam Kỳ thường được tỉnh chọn nhân rộng ra các địa phương khác.
Đặc biệt, trải qua 21 mùa trao thưởng khuyến học Phan Châu Trinh với hơn 1.000 cá nhân xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học được vinh danh. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh sự học được duy trì hàng năm và tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp.
Đối với mô hình Thư viện số cộng đồng, ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, thư viện số cộng đồng Tam Kỳ sẽ thay đổi nhận thức của người dân về chuyển đổi số, tạo lập được văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, hình thành nếp sống văn minh, đô thị kiểu mẫu. Mục đích cuối cùng chính là xây dựng Tam Kỳ trở thành thành phố học tập theo tiêu chí của UNESCO”.