Cấm sóng nghệ sĩ vướng scandal: Dễ hay khó?

Mi Lan |

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang trong quá trình hoàn tất quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật là các nghệ sĩ, nếu có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức.

Theo đó, bên cạnh việc xem xét xử lý vi phạm hành chính còn có hình thức xử phạt "bổ sung" như cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm hoạt động trên mạng xã hội, cấm xuất hiện trên các đài phát thanh và truyền hình. Dự kiến, quy trình xử lý với nghệ sĩ sẽ được áp dụng từ tháng 10 tới.

Hiểm họa từ scandal

Khi ca sĩ Hiền Hồ xảy ra ồn ào đời tư, có quan hệ yêu đương với đàn ông có vợ vào năm 2021, nữ ca sĩ đã phải đối diện với làn sóng tẩy chay diện rộng.

Trao đổi với phóng viên Lao Động thời điểm đó, đại diện của 2 nhãn hàng (về đồ uống và ngân hàng) từng mời Hiền Hồ và một số nghệ sĩ tham gia quảng cáo, đã chia sẻ, việc ký hợp đồng với nghệ sĩ trong các dự án thương mại được đầu tư lớn hiện nay trở nên mạo hiểm hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghệ sĩ vướng tai tiếng, tất cả nhãn hãng, sản phẩm, video quảng cáo có sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ đó đều bị kêu gọi tẩy chay.

Theo đại diện nhãn hãng, trong hợp đồng ký với nghệ sĩ hiện nay luôn phải có những điều khoản chặt chẽ, cụ thể về việc: không xảy ra ồn ào, không có scandal, không gây tai tiếng... trong suốt thời gian là đại sứ thương hiệu, quảng bá sản phẩm.

Nếu nghệ sĩ vi phạm, sẽ phải bồi thường hợp đồng. Đại diện nhãn hàng này cũng khẳng định, hiện nay, trên thị trường quảng cáo, doanh nghiệp khi mời nghệ sĩ đều phải điều tra, tìm hiểu kỹ lưỡng về đời tư, sự nghiệp, xem xét nghệ sĩ ấy có từng vướng scandal nào không.

Nghệ sĩ có hình ảnh “sạch” được đề cao, tuyển chọn kỹ càng cho từng dự án. Để thấy, dù chưa có văn bản thành luật, việc nghệ sĩ vướng ồn ào, scandal hiện nay rất khó có “đất dung thân” ở showbiz.

Hiền Hồ bị phản ứng khi trở lại sau scandal. Sự quay lưng của khán giả đã là một hình phạt, nhưng chưa đủ sức răn đe, vì nhiều nghệ sĩ vẫn trở lại hoạt động bất chấp dư luận. Ảnh: Facebook nhân vật
Hiền Hồ bị phản ứng khi trở lại sau scandal. Sự quay lưng của khán giả đã là một hình phạt, nhưng chưa đủ sức răn đe, vì nhiều nghệ sĩ vẫn trở lại hoạt động bất chấp dư luận. Ảnh: Facebook nhân vật

Diễn viên Lã Thanh Huyền nói với phóng viên Lao Động: “Nghệ sĩ hiện nay ai cũng rất có ý thức về việc giữ gìn hình ảnh, lối sống. Bởi có thể nhìn thấy rõ hậu quả xảy ra ngay lập tức khi nghệ sĩ vướng ồn ào. Khán giả ngày càng khắt khe hơn. Chỉ cần vướng scandal, nghệ sĩ sẽ bị kêu gọi tẩy chay trên mọi nền tảng, bị cắt phim, cắt hợp đồng... Tôi nghĩ, hiện nay, không còn những nghệ sĩ muốn tạo scandal để nổi tiếng như trước đây”.

Thực tế đã cho thấy, nhiều ca sĩ, diễn viên vướng scandal dù vẫn tiếp tục ra sản phẩm, chạy show, hoạt động nghệ thuật, nhưng luôn bị khán giả tẩy chay, quay lưng.

Trong trường hợp chưa có văn bản xử lý, ca sĩ vướng ồn ào như Hiền Hồ có thể vẫn tiếp tục hoạt động sau scandal bất chấp dư luận, nhưng khi đã có văn bản xử lý, nghệ sĩ sẽ bị cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm hoạt động tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Khi cấm sóng cần quy định rõ ràng, cụ thể về hành vi sai phạm

Diễn viên - nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cho biết, việc áp dụng cấm sóng, cấm chiếu phim, cấm tham gia hoạt động trên mạng xã hội đối với nghệ sĩ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm đạo đức, phát ngôn - ăn mặc phản cảm... cần được làm rõ, quy định cụ thể, chi tiết hơn, bởi “vi phạm đạo đức”, “vi phạm thuần phong mỹ tục” đang là những định nghĩa rất chung chung, mơ hồ.

“Như thế nào được xem là vi phạm đạo đức? Ăn mặc, phát ngôn như thế nào được xem là phản cảm? Được mặc hở bao nhiêu? Vi phạm thuần phong mỹ tục là gì? Tôi cho rằng, cần phải có quy định cụ thể, rõ ràng, để nghệ sĩ và cả giới làm phim, sản xuất như chúng tôi dễ hiểu, dễ áp dụng và tuân theo” - nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh nêu quan điểm.

Ca sĩ Jack sau bê bối bỏ rơi bạn gái, vô trách nhiệm với con cũng tính đường trở lại nhưng bị khán giả tẩy chay. Ảnh: Facbook nhân vật
Ca sĩ Jack sau bê bối bỏ rơi bạn gái, vô trách nhiệm với con cũng tính đường trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng bị khán giả tẩy chay. Ảnh: Facebook nhân vật

Nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh đề xuất, cần tăng cường đội ngũ luật sư trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí. “Hiện, chưa có nhiều luật sư hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí. Sắp tới, tôi cho rằng, sẽ cần nhiều hơn đội ngũ luật sư hiểu sâu hiểu rộng về lĩnh vực này, để tư vấn cho các công ty đào tạo, cho các nhà sản xuất phim, cho chính các nghệ sĩ làm việc đúng luật”.

Nhiều nghệ sĩ đồng quan điểm với diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh mong muốn cần có quy định rõ ràng, cụ thể, chi tiết về những định nghĩa đang chung chung như “vi phạm đạo đức”, “vi phạm thuần phong mỹ tục”, “phát ngôn, ăn mặc phản cảm”. Những định nghĩa này nếu không được quy định rõ ràng, sẽ mang tính chủ quan, và có thể bị xoay hướng theo dư luận trong nhiều trường hợp.

Diễn viên Lã Thanh Huyền chia sẻ thêm, “Cũng có nhiều trường hợp nghệ sĩ bị tẩy chay oan ức. Đôi khi vẫn có những scandal từ trên trời rơi xuống, nghệ sĩ bị vạ lây theo dạng “nằm không cũng trúng đạn”. Nghệ sĩ cũng dễ bị tấn công, xúc phạm quá đà trên mạng xã hội. Ngoài những quy định xử phạt nghệ sĩ, vậy liệu có điều luật nào bảo vệ nghệ sĩ không? Chúng ta cũng có thể "loại bỏ" một tài năng nếu không bảo vệ họ - trong trường hợp bị oan”. 

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ bày tỏ quan điểm về cấm sóng nếu có scandal, vi phạm đạo đức

Chí Long |

Tại tọa đàm "Thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của nghệ sĩ và giới trẻ - Like day" diễn ra ở Nhà hát Lớn Hà Nội chiều 19.4, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ quan điểm về thông tin cấm sóng, hạn chế biểu diễn với người nổi tiếng vi phạm pháp luật.

Hồng Đăng chưa thể trở lại màn ảnh và lệnh cấm sóng được thực thi

Mi Lan |

Gần một năm sau khi bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha, diễn viên Hồng Đăng vẫn chưa thể trở lại màn ảnh, dù tòa án chưa có kết luận chính thức.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội: Đặt bảng ghi rõ giá bán tại dự án

Trần Tuấn |

Tại nhiều dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư đã đặt bảng ghi rõ: giá bán, phương thức bán, nơi nộp hồ sơ... để ngăn chặn cò mồi, môi giới bất động sản trục lợi.

Nắng nóng gay gắt dịu dần từ đầu tuần tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 23.4. Trong khi phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng hạ nhiệt muộn hơn - khoảng ngày 24.4.

Người thân, đồng đội tiếc thương thiếu tá CSGT bị tông xe khi bắt tội phạm

An Long |

Trưa ngày 22.4, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở trong ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thắp nén nhang tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Bạo lực học đường dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý

Minh Hà |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường, có những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy, làm gì để môi trường học đường thực sự an toàn? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang về vấn đề này.

Nghệ sĩ bày tỏ quan điểm về cấm sóng nếu có scandal, vi phạm đạo đức

Chí Long |

Tại tọa đàm "Thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của nghệ sĩ và giới trẻ - Like day" diễn ra ở Nhà hát Lớn Hà Nội chiều 19.4, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ quan điểm về thông tin cấm sóng, hạn chế biểu diễn với người nổi tiếng vi phạm pháp luật.

Hồng Đăng chưa thể trở lại màn ảnh và lệnh cấm sóng được thực thi

Mi Lan |

Gần một năm sau khi bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha, diễn viên Hồng Đăng vẫn chưa thể trở lại màn ảnh, dù tòa án chưa có kết luận chính thức.