Hành hương cầu bình an, nét đẹp truyền thống trong ngày Tết cổ truyền

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong những ngày đầu năm mới, hành hương vãng cảnh đền, chùa, miếu là một trong những hoạt động gắn liền với Tết cổ truyền, không thể thiếu của nhiều gia đình người Việt.

Là thành phố du lịch, nhưng Vũng Tàu cũng đồng thời thu hút nhiều khách hành hương với những điểm đến tâm linh nổi tiếng. Những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi như Linh Sơn Cổ Tự, hay quần cảnh hàng trăm ngôi chùa tại Thích Ca Phật Đài... là những điểm thu hút đông đảo người dân, du khách trong những ngày đầu năm.

Hoặc những ngôi miếu linh thiêng có lịch sử hàng trăm năm như miếu Hòn Bà thờ cúng bà Thủy Long Thần (xây dựng từ 1981), hoặc miếu bà Ngũ Bang (Phường 8, TP Vũng Tàu) cũng được nhiều người tin tưởng, đến viếng dâng hương cầu bình an trong những ngày Tết.

Ông Đỗ Minh Quang (Phường 4, TP Vũng Tàu) cho biết, vào đêm giao thừa, sau lễ cúng thì cả gia đình viếng và dâng hương tại miếu bà Ngũ Bang để mong cầu bình an trong năm mới. Sau đó, tiếp tục viếng một số cảnh chùa như Linh Sơn Cổ Tự trước khi về nhà.

"Việc đi viếng miếu, chùa trong đêm giao thừa để dâng hương, cầu bình an đã trở thành truyền thống hàng chục năm nay của gia đình. Qua đó, chúng tôi cầu mong sức khỏe, hạnh phúc, những điều thuận lợi và như ý sẽ đến với gia đình, bạn bè thân quen trong năm mới", anh Quang chia sẻ.

Người dân đến dâng hương tại chùa Linh Sơn cổ tự cầu bình an trong ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Thành An
Người dân đến dâng hương tại chùa Linh Sơn Cổ Tự cầu bình an trong ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Thành An

Còn bà Hồng Thúy (Phường 3, TP Vũng Tàu) cho biết, cả gia đình cùng nhau đi hành hương viếng nhiều cảnh chùa trong sáng mùng 1 Tết Âm lịch. Đó là điều đã diễn ra liên tục vào nhiều năm nay.

"Đi dâng hương khá đơn giản, tùy theo chuẩn bị của mỗi người, có thể chỉ là nhang đèn, hoặc trái cây để dâng hương ngày Tết. Chủ yếu là lòng thành, và cầu bình an may mắn trong năm cho người thân, gia đình", bà Thúy nói.

Nhiều người khác cũng cho biết, vãng cảnh chùa, viếng miếu đền dâng hương là hoạt động không thể thiếu trong Tết Nguyên đán. Nhiều gia đình động viên con, cháu cùng tham gia để có sự sinh hoạt chung, cũng như duy trì nét đẹp truyền thống này trong Tết cổ truyền.

Đồng thời, các cảnh chùa, đền, miếu trên địa bàn TP Vũng Tàu cũng tổ chức quét dọn vệ sinh, trang hoàng đón Xuân, sẵn sàng để đón lượng lớn khách hành hương từ ngay trong đêm giao thừa và những ngày đầu năm. Một số cảnh chùa cho biết, lượng khách hành hương có thể kéo dài đến hết rằm tháng Giêng trong năm mới.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Núi Bà Đen - thánh địa hành hương dịp cuối năm

Trần Lâm |

Linh thiêng và nhiều công trình tâm linh kỳ vĩ, độc đáo – đó là lý do khiến núi Bà Đen trở thành thánh địa hành hương, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Trồng 1.000 cây Xích Tùng dọc đường hành hương lên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngoài việc tiếp tục “khám, chữa bệnh” cho hàng trăm cây Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử, TP Uông Bí, các đơn vị, cá nhân sẽ phối hợp trồng bổ sung khoảng 1.000 cây Xích Tùng dọc các tuyến đường hành hương lên non thiêng Yên Tử.

Khánh Hòa: Hàng nghìn người hành hương về khai hội Am Chúa

Phương Linh |

Lễ hội Am Chúa được tổ chức hàng năm để người dân Khánh Hòa và các địa phương khác hành hương về đây dâng lễ tạ ơn mẹ và nguyện cầu cho quốc thái dân an.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hat-trick trên chấm 11m giúp tuyển Qatar bảo vệ chức vô địch Asian Cup

NHÓM PV |

Đội tuyển Qatar bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup với chiến thắng 3-1 trước tuyển Jordan ở trận chung kết.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Núi Bà Đen - thánh địa hành hương dịp cuối năm

Trần Lâm |

Linh thiêng và nhiều công trình tâm linh kỳ vĩ, độc đáo – đó là lý do khiến núi Bà Đen trở thành thánh địa hành hương, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Trồng 1.000 cây Xích Tùng dọc đường hành hương lên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngoài việc tiếp tục “khám, chữa bệnh” cho hàng trăm cây Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử, TP Uông Bí, các đơn vị, cá nhân sẽ phối hợp trồng bổ sung khoảng 1.000 cây Xích Tùng dọc các tuyến đường hành hương lên non thiêng Yên Tử.

Khánh Hòa: Hàng nghìn người hành hương về khai hội Am Chúa

Phương Linh |

Lễ hội Am Chúa được tổ chức hàng năm để người dân Khánh Hòa và các địa phương khác hành hương về đây dâng lễ tạ ơn mẹ và nguyện cầu cho quốc thái dân an.