Hải Phòng mặc áo tắm cho 12 con giáp khỏa thân bị chê phản cảm

H.H |

Trước nhiều ý kiến cho rằng phản cảm, Khu du lịch Quốc tế Hải Phòng đã mặc áo tắm cho cụm tượng 12 con giáp khỏa thân.

Ngày 27.3, ông Hoàng Văn Thiềng – Chủ tịch HĐQT Cty CP Quốc tế Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cho biết: Trước các ý kiến trái chiều về tượng 12 con giáp khỏa thân được trưng bày tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu, theo chỉ đạo của Thanh tra Sở Văn hóa Hải Phòng, ông đã cho các con giáp mặc... áo tắm.

Theo ông Thiềng, trong thời gian đợi ý kiến của cơ quan chức năng, chúng tôi cho các bức tượng con giáp mặc áo để đỡ bị chê là phản cảm. Ông Thiềng cũng khẳng định, các bức tượng đã được trưng bày tại khu du lịch gần chục năm và được cơ quan chức năng cấp phép. “Vì vậy, không thể nói 12 con giáp này là phản cảm được” – ông Thiềng nói.

 
 

Ông Phạm Văn Luân – Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng – cho biết: Do nhiều ý kiến trái chiều, nên đã yêu cầu Cty CP Quốc tế du lịch tạm mặc quần áo cho các bức tượng, tránh bị cho là phản cảm.

Về vấn đề này, ông Lê Văn Quý – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng - cho biết: Cty CP Quốc tế Hòn Dáu trực thuộc sở Du lịch Hải Phòng quản lý, vì thế, việc có ý kiến hay xử lý về 12 con giáp khỏa thân trước tiên do sở này phụ trách.

Theo ông Quý, tượng khỏa thân ở nước ngoài được trưng bày rất nhiều,người dân ở đó cũng thấy rất bình thường khi chiêm ngưỡng các tác phẩm khỏa thân. Đó là do thẩm mỹ, quan niệm của người dân ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, mỗi nước lại có phong tục tập quán khác nhau, khi du nhập về Việt Nam phải cân nhắc nhiều góc độ, xem có phù hợp hay không.

“Các bức tượng tại Khu du lịch Hòn Dáu chưa được hội đồng thẩm định cấp phép, có chăng chỉ là cấp phép cho trại sáng tác của Khu du lịch này. Ngành văn hóa sẽ đợi ý kiến xử lý của ngành du lịch thì sẽ có ý kiến. Nếu quá phản cảm thì sẽ phải lập hội đồng thẩm định xem xét và xử lý theo luật quy định” – ông Qúy nói.

 
 

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, 12 bức tượng, phần đầu là hình các con giáp, phần thân là của người, khỏa thân được trưng bày trong khu du lịch quốc tế Hòn Dáu đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng các bức tượng gây phản cảm khi để lộ những bộ phận nhạy cảm của người, người lại cho rằng các bức tượng xấu, không có tính thẩm mỹ, người cho rằng đó là điều bình thường...

H.H
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhân 12 tượng con giáp "khỏa thân": Không sửa tượng vì sẽ mất đi điểm nhấn

PV (tổng hợp) |

Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần mỹ thuật Tuấn Thiện, "chủ nhân" của những bức tượng 12 con giáp khỏa thân tại khu du lịch Hòn Dáu (Hải Phòng) khẳng định, việc đặt những bức tượng này ở khu du lịch là bình thường, không có gì phải ầm ĩ. 

Tượng 12 con giáp "khỏa thân": Phồn thực hay phản cảm?

Thiên Bình |

12 tượng con giáp ở dạng trần truồng được đặt tại khu du lịch Hòn Dáu, nơi thu hút nhiều trẻ nhỏ, đang khiến dư luận nổ ra những ý kiến trái chiều.

Tượng 12 con giáp khỏa thân ở Hải Phòng: Không có gì phải... ầm ĩ?

H.H |

Mấy ngày nay, dư luận Hải Phòng xôn xao về việc tượng 12 con giáp khỏa thân được trưng bày tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Chủ nhân 12 tượng con giáp "khỏa thân": Không sửa tượng vì sẽ mất đi điểm nhấn

PV (tổng hợp) |

Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần mỹ thuật Tuấn Thiện, "chủ nhân" của những bức tượng 12 con giáp khỏa thân tại khu du lịch Hòn Dáu (Hải Phòng) khẳng định, việc đặt những bức tượng này ở khu du lịch là bình thường, không có gì phải ầm ĩ. 

Tượng 12 con giáp "khỏa thân": Phồn thực hay phản cảm?

Thiên Bình |

12 tượng con giáp ở dạng trần truồng được đặt tại khu du lịch Hòn Dáu, nơi thu hút nhiều trẻ nhỏ, đang khiến dư luận nổ ra những ý kiến trái chiều.

Tượng 12 con giáp khỏa thân ở Hải Phòng: Không có gì phải... ầm ĩ?

H.H |

Mấy ngày nay, dư luận Hải Phòng xôn xao về việc tượng 12 con giáp khỏa thân được trưng bày tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).