Tượng 12 con giáp khỏa thân ở Hải Phòng: Không có gì phải... ầm ĩ?

H.H |

Mấy ngày nay, dư luận Hải Phòng xôn xao về việc tượng 12 con giáp khỏa thân được trưng bày tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Nhiều ý kiến cho rằng việc trưng bày những bức tượng này là dung tục, phản cảm, một số ý kiến khác lại cho rằng đây là điều rất bình thường, không có gì mà phải... ầm ĩ!

Thực tế, 12 bức tượng được trưng bày lần lượt, có đầu mô phỏng các con giáp là Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Phần thân và bộ phận sinh dục là của con người. Các con giáp này được trưng bày ngay trong khu du lịch, quay lưng ra biển.

Nhiều người cho rằng những tượng trên gây phản cảm, kệnh cỡm, phi nghệ thuật. Người khác cho rằng không phù hợp khi có trẻ nhỏ đến tham quan.

Theo ông Hoàng Văn Thiềng – Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần quốc tế Hòn Dấu – cho biết: Các bức tượng này được trưng bày ở đây đã hơn chục năm. Năm 2007, chúng tôi mở trại sáng tác, mời các nhà điêu khắc đến để sáng tác.

Những bức tượng này đều đã được cơ quan chức năng phê duyệt, cấp phép. Sau đó, các bức tượng được trưng bày rải rác không khu du lịch từ đó đến nay. Rất nhiều người thích thú khi chụp chung ảnh với con giáp tượng trưng cho tuổi của mình.

“Cách đây 4 năm, chúng tôi gom các con giáp lại để trưng bày cạnh nhau, cũng không có ý kiến nào khác. Vậy mà khi có người đưa lên mạng lại gây ầm ĩ. Quan điểm của tôi là chuyện này có gì mà phải ồn ào. Nước ngoài người ta trưng bày tượng khỏa thân khắp nơi đó thôi” – ông Thiềng nói.

 
Tượng 12  con giáp khảo thân gây nhiều ý kiến trái chiều.

Nhà thơ Vũ Thúy Hồng (Hải Phòng) cho rằng: Việc dư luận trái chiều xung quanh tượng 12 con giáp khỏa thân có nhiều vấn đề cần nói. Cá nhân tôi thấy rằng, việc trưng bày tượng khỏa thân không xấu. Ở nước ta, tín ngưỡng thờ sinh vật khí có ở nhiều nơi, các lễ hội tôn vinh tính dục được truyền nhiều đời, là tín ngưỡng văn hóa dân gian.

Ở nước ngoài, rất nhiều nơi cũng trưng bày tượng khỏa thân, nhân sư. Tượng 12 con giáp này được du nhập từ văn hóa nước ngoài về. Và nói thật là, tượng không đẹp.

“Tuy nhiên, nó được trưng bày ở một khu du lịch quốc tế ở biển của tư nhân thì cũng không phải là quá phản cảm. Cái đáng nói là, nhiều người chưa tìm hiểu kỹ, chỉ thấy tượng khỏa thân là chê theo tâm lý đám đông. Cái cần bàn là tác phẩm đó có tính nghệ thuật, thẩm mỹ hay không thôi” – bà Hồng nói.

Nhà điêu khắc Nguyễn Viết Thắng - thành viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Hải Phòng – cho rằng: Tranh, ảnh, tượng khỏa thân nếu đạt được tính thẩm mỹ, tính nghệ thuật sẽ đưa người xem chỉ thấy được cái đẹp. Việc du nhập xu hướng sáng tác của nước ngoài vào sáng tác của mình cũng là điều bình thường. Vấn đề quan trọng là tác phẩm đó có đẹp hay không.

“Tuy nhiên, phải nói rằng, riêng tượng 12 con giáp này xấu, không có tính chuyên môn, thẩm mỹ và không làm người xem hướng tới cái đẹp. Có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nhiều ý kiến trái chiều” – ông Thắng nói.

H.H
TIN LIÊN QUAN

Loạt tượng 12 con giáp phản cảm, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng nói gì?

N.L (tổng hợp) |

Loạt tượng 12 con giáp "trần trụi", hình thù quái dị được trưng bày tại khu du lịch Hòn Dáu, Đồ Sơn, Hải Phòng đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. 

Chiêm ngưỡng 12 con giáp khổng lồ tại Công viên Thống Nhất

K.Đ |

Những con giáp "khủng" đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện đúng dịp Tết Mậu Tuất.

“Gà Đinh Dậu”

LÊ THIẾT CƯƠNG |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Loạt tượng 12 con giáp phản cảm, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng nói gì?

N.L (tổng hợp) |

Loạt tượng 12 con giáp "trần trụi", hình thù quái dị được trưng bày tại khu du lịch Hòn Dáu, Đồ Sơn, Hải Phòng đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. 

Chiêm ngưỡng 12 con giáp khổng lồ tại Công viên Thống Nhất

K.Đ |

Những con giáp "khủng" đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện đúng dịp Tết Mậu Tuất.

“Gà Đinh Dậu”

LÊ THIẾT CƯƠNG |