Du lịch Ninh Bình tiếp tục khởi sắc những ngày đầu năm mới 2024

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, du lịch Ninh Bình tiếp tục khởi sắc khi nhận tin vui về hoạt động đón khách tại nhiều điểm đến. Nhiều địa điểm du lịch đã tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, thu hút đông du khách đến trải nghiệm.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8 - 11.2, tức ngày 28 đến mùng 3 Tết), toàn tỉnh Ninh Bình đón gần 300.000 lượt khách du lịch, tăng 50% so với năm 2023. Trong đó, có trên 20.000 lượt khách quốc tế.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại khu phố cổ Hoa Lư. Ảnh: Nguyễn Trường
Du khách tham quan, trải nghiệm tại khu phố cổ Hoa Lư. Ảnh: Nguyễn Trường

Đặc biệt, chỉ tính riêng trong 3 ngày đầu năm mới (từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), tỉnh Ninh Bình đón lượng khách du lịch tăng đột biến với gần 150 nghìn lượt khách. Trong đó có gần 16 nghìn lượt khách quốc tế.

Một số khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có đông lượng khách du lịch tới tham quan như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, khu du lịch sinh thái Thung Nham, hang Múa, phố cổ Hoa Lư, vườn quốc gia Cúc Phương…

"Những ngày qua, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều có sự chuẩn bị tốt về điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, văn minh du lịch được bảo đảm. Các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin" - ông Mạnh cho hay.

Du khách xếp hàng lên thuyền để tham quan, trải nghiệm tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: Nguyễn Trường
Du khách xếp hàng lên thuyền để tham quan, trải nghiệm tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: Nguyễn Trường

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động làm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch để thu hút và giữ chân du khách.

Cụ thể như, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An đã đưa vào khai thác điểm tham quan đảo Khê Cốc. Đây là một trong những sản phẩm du lịch mới gần khu vực bến thuyền Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Đảo Khê Cốc bao gồm nhiều nhà rông liên hoàn được làm thủ công hoàn toàn bằng tre nứa và lá cọ nhằm tái hiện lại hình ảnh sinh sống và sinh hoạt cộng đồng của cư dân Tràng An xưa. Đây là tour du lịch mới, không chỉ thêm trải nghiệm, mà còn giúp du khách hiểu hơn về lịch sử vùng đất và người Ninh Bình.

Tại trung tâm thành phố Ninh Bình, khu phố cổ Hoa Lư, cũng được đầu tư mở rộng không gian dọc theo hồ Kỳ Lân với trên 60 gian hàng mang đậm nét văn hóa truyền thống, đáp ứng tốt và đa dạng nhu cầu về ẩm thực, tham quan, mua sắm của du khách dịp Tết.

Ngoài ra, một số khu, điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình như: khu du lịch sinh thái Thung Nham, phố cổ Hoa Lư... đã có các chương trình khuyến mại, mở cửa miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan.

Đảo Khê Cốc một trong những điểm du lịch mới được đưa vào khai thác trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Nguyễn Trường
Đảo Khê Cốc một trong những điểm du lịch mới được đưa vào khai thác trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Nguyễn Trường

Cũng theo ông Mạnh, năm 2024 là một năm đặc biệt với ngành du lịch tỉnh Ninh Bình vì đây là năm tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Với những tín hiệu tích cực đầu năm mới, tỉnh Ninh Bình kỳ vọng về sự bứt phá mục tiêu mà ngành du lịch Ninh Bình đề ra là đón 7,5 triệu lượt du khách, trong đó có 900 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 8.250 tỉ đồng.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình khai thác nguồn lực văn hóa để phát triển kinh tế du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình là tỉnh có tài nguyên văn hóa đa dạng với hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa, các phong tục, tập quán, lễ hội của các cộng đồng dân cư rất phong phú. Từ tài nguyên văn hóa đó, tỉnh đã có chiến lược khai thác các giá trị văn hóa, biến nó thành lợi thế trong cuộc cạnh tranh phát triển kinh tế du lịch.

Du lịch nông nghiệp hấp dẫn du khách với những trải nghiệm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tận dụng nguồn tài nguyên nông thôn dồi dào, huyện Châu Đức đang tập trung phát triển du lịch trải nghiệm nhằm nâng giá trị sản xuất bền vững, khai thác thế mạnh du lịch nông nghiệp.

Các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình nhộn nhịp du khách những ngày đầu năm mới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng vạn du khách đã đổ về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để tham quan.

Không bày bán nhưng vẫn nhận ship thịt thú rừng ở lễ hội chùa Hương

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng bày bán thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương đã không còn diễn ra. Tuy vậy, vẫn có tiểu thương nhận ship "hàng rừng" từ khu vực động Hương Tích ra bến đò suối Yến.

Mới đầu năm, môi giới đã rao bán cắt lỗ chung cư tới hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Đầu năm, nhiều môi giới bất động sản đăng tin rao bán chung cư cắt lỗ hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc chung cư từ nửa cuối năm 2023 đều ghi nhận tốc độ tăng giá cao, có căn hộ lãi đậm gần 1 tỉ đồng chỉ sau 2 năm.

Biển người đổ về trung tâm thương mại tối mùng 4 Tết Giáp Thìn

Nhật Minh |

Mùng 4 Tết Giáp Thìn (ngày 13.2), nhiều trung tâm thương mại mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân. Vào giờ cao điểm, nhiều quán ăn tại đây rơi vào cảnh đông kín, quá tải khách hàng.

Người nước ngoài nói về “đặc quyền” đón Tết hai lần một năm ở Việt Nam

Ý Yên |

“Thật sự là một “đặc quyền” khi được đón năm mới hai lần một năm, với hai không khí và phong cách hoàn toàn khác biệt”, ông Franck Rodriguez, chia sẻ cảm nhận về Tết Nguyên đán.

Cháy chợ ở Hoà Bình mùng 4 Tết, nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chợ trung tâm huyện Yên Thủy khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi.

Ninh Bình khai thác nguồn lực văn hóa để phát triển kinh tế du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình là tỉnh có tài nguyên văn hóa đa dạng với hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa, các phong tục, tập quán, lễ hội của các cộng đồng dân cư rất phong phú. Từ tài nguyên văn hóa đó, tỉnh đã có chiến lược khai thác các giá trị văn hóa, biến nó thành lợi thế trong cuộc cạnh tranh phát triển kinh tế du lịch.

Du lịch nông nghiệp hấp dẫn du khách với những trải nghiệm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tận dụng nguồn tài nguyên nông thôn dồi dào, huyện Châu Đức đang tập trung phát triển du lịch trải nghiệm nhằm nâng giá trị sản xuất bền vững, khai thác thế mạnh du lịch nông nghiệp.

Các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình nhộn nhịp du khách những ngày đầu năm mới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng vạn du khách đã đổ về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để tham quan.