Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Trần Vương - Hương Mai |

Hà Nội - Tối nay (21.11), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Niềm tin và khát vọng" chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Tới dự chương trình có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Cùng dự có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

"Niềm tin và khát vọng" là một trong những sự kiện nổi bật do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021 sẽ diễn ra ngày 24.11 tại Hà Nội. Chương trình được xây dựng công phu, quy tụ hơn 10 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tham gia dàn dựng và biểu diễn; quy tụ những tài năng của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, hiện đại, đương đại tham gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng“. Ảnh Dương Giang
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng“. Ảnh Dương Giang

"Niềm tin và khát vọng" được chia thành 3 phân khúc: Tổ quốc (giai đoạn văn hoá kiến quốc); Đường chúng ta đi (giai đoạn văn hoá cách mạng, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc) và Rạng rỡ Việt Nam (giai đoạn văn hóa hội nhập và phát triển).

Chương trình được dàn dựng với phong cách mới mẻ, kết hợp giữa ca múa nhạc và các clip tư liệu trên màn hình để làm rõ nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển văn hoá. Đồng thời nhấn vào sự đa dạng và phong phú về văn hoá theo các vùng miền như cụm văn hoá dân tộc miền núi phía Bắc, cụm văn hoá Kinh Bắc, cụm văn hoá các vùng duyên hải…

“Niềm tin và khát vọng” là một trong những sự kiện nổi bật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.
“Niềm tin và khát vọng” là một trong những sự kiện nổi bật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.  Ảnh: Dương Giang

Chương trình nghệ thuật "Niềm tin và khát vọng" làm nổi bật chủ đề tư tưởng nội dung, khẳng định được vị trí và vị thế của văn hoá trong quá trình phát triển đất nước, lấy giá trị văn hoá, con người làm nền tảng, sức mạnh nội sinh bảo đảm sự phát triển bền vững.

Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân ta trong gần thế kỷ qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Một trong những yếu tố làm nên điều kỳ diệu đó chính là đường lối xây dựng và phát triển văn hoá linh hoạt, sáng tạo của Đảng.

Trần Vương - Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sự kiện nghệ thuật hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Hải Minh |

Hội nghị Văn hoá toàn quốc là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”.

Hướng tới Hội nghị Văn hoá: Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Mai Hương |

Chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm với chủ đề "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi".

Hội nghị Văn hoá: Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam

Hương Mai |

Hội nghị Văn hoá sẽ tập trung vào các nội dung nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII về lĩnh vực xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều sự kiện nghệ thuật hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Hải Minh |

Hội nghị Văn hoá toàn quốc là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”.

Hướng tới Hội nghị Văn hoá: Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Mai Hương |

Chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm với chủ đề "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi".

Hội nghị Văn hoá: Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam

Hương Mai |

Hội nghị Văn hoá sẽ tập trung vào các nội dung nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII về lĩnh vực xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.