Nhiều sự kiện nghệ thuật hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Hải Minh |

Hội nghị Văn hoá toàn quốc là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”.

Dự kiến ngày 24.11.2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì, chỉ đạo tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc bằng hình thức trực tuyến.  Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; cũng như kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt, hội nghị sẽ nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa rất quan trọng, được ví như “Hội nghị Diên Hồng về văn hóa của Đảng”, do đó nhiều hoạt động, sự kiện nghệ thuật đã được xây dựng chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra trong tháng 11 này.

Chương trình nghệ thuật mang tên “Niềm tin và khát vọng” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 21.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Triển lãm Văn hoá “Văn hoá soi đường quốc dân đi” hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc. Ảnh: Trung tâm
Triển lãm Văn hoá “Văn hoá soi đường quốc dân đi” hướng tới Hội nghị Văn hoá toàn quốc. Ảnh: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Chương trình “Niềm tin và khát vọng” gồm các nghệ sĩ từ hơn 10 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tham gia dàn dựng và biểu diễn. Chương trình có thời lượng 100 phút, chia thành 3 phần: “Tổ quốc” (giai đoạn văn hóa kiến quốc); “Đường chúng ta đi” (giai đoạn văn hóa cách mạng, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc) và “Rạng rỡ Việt Nam” (giai đoạn văn hóa hội nhập và phát triển).

Bên cạnh đó, triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" khai mạc chiều 16.11 và diễn ra tới hết ngày 27.11.2021 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ngày 24.11.2021, triển lãm mở cửa tại Nhà Quốc hội.

Triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý. Các nội dung chính được giới thiệu trong triển lãm gồm: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một số hoạt động khác như phát hành phim tài liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ...

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Hướng tới Hội nghị Văn hoá: Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Mai Hương |

Chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm với chủ đề "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi".

Hội nghị Văn hoá: Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam

Hương Mai |

Hội nghị Văn hoá sẽ tập trung vào các nội dung nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII về lĩnh vực xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Hội nghị Văn hoá toàn quốc sẽ là một "Hội nghị Diên Hồng"

Hương Mai |

Hội nghị Văn hoá sẽ đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hướng tới Hội nghị Văn hoá: Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Mai Hương |

Chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm với chủ đề "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi".

Hội nghị Văn hoá: Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam

Hương Mai |

Hội nghị Văn hoá sẽ tập trung vào các nội dung nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII về lĩnh vực xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Hội nghị Văn hoá toàn quốc sẽ là một "Hội nghị Diên Hồng"

Hương Mai |

Hội nghị Văn hoá sẽ đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua.