Thông tin nhạc sĩ Quốc Dũng - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Bài ca Tết cho em", "Chuyện ba người", "Biển mộng", "Thư tình không gửi", "Cô láng giềng nho nhỏ"... qua đời khiến người hâm mộ tiếc thương.
Ca sĩ Bảo Yến - vợ nhạc sĩ Quốc Dũng đã xác nhận với phóng viên Lao Động về thông tin nam nhạc sĩ qua đời ngày 24.9.2023.
Nhạc sĩ Bảo Châu - con trai nhạc sĩ Quốc Dũng đã đổi hình đại diện màu đen trên trang cá nhân với lời chia sẻ: "Con sẽ thực hiện những gì con hứa".
Rất nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ gửi lời chia sẻ, động viên đến ca sĩ Bảo Yến và nhạc sĩ Bảo Châu trước mất mát này.
Nhạc sĩ Quốc Dũng (tên đầy đủ Nguyễn Quốc Dũng) sinh năm 1951 tại Thái Lan. Năm 1954, khi Quốc Dũng 3 tuổi, gia đình ông trở về Việt Nam.
Năm 10 tuổi, nhạc sĩ bắt đầu học nhạc tại trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Năm 16 tuổi, nhạc sĩ tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc Pháp Tây phương, sau đó tiếp tục theo học tại Viện Đại học Vạn Hạnh.
Bản nhạc đầu tiên của Quốc Dũng được ông viết khi mới 11 tuổi và đó là một nhạc phẩm không lời. Năm 17 tuổi, ông hoàn chỉnh bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay "Em đã thấy mùa xuân chưa".
Vào những năm đầu thập niên 1970, khi phong trào nhạc trẻ phổ biến, bộ ba Quốc Dũng - Nguyễn Trung Cang - Lê Hựu Hà là những nhạc sĩ đầu tiên Việt hóa nhạc trẻ, bắt đầu viết các ca khúc nhạc trẻ bằng tiếng Việt.
Âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng được khán giả yêu mến bởi những giai điệu gần gũi, ấm áp và sâu lắng về tình cảm lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước. Các ca khúc của nhạc sĩ được nhiều thế hệ yêu mến như "Bài ca Tết cho em", "Em đã thấy mùa xuân chưa", "Đường xưa", "Điệp khúc mùa xuân", "Chuyện ba người"...
Bên cạnh sáng tác, nhạc sĩ Quốc Dũng còn biểu diễn và sử dụng thành thạo rất nhiều nhạc cụ như trống, guitar, dương cầm, bass, keyboard, organ... và là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc trẻ thời đó.
Sau năm 1975, nhạc sĩ Quốc Dũng gặp gỡ và kết hôn với nhạc sĩ Bảo Yến. Họ có hai con trai là Khải Ca và Bảo Châu đều theo đuổi con đường nghệ thuật giống bố mẹ.
Nam nhạc sĩ Quốc Dũng từng đóng vai nam chính trong bộ phim "Trường tôi" (đạo diễn Lê Dân).
"Bài ca Tết cho em" là một trong những ca khúc kinh điển về mùa xuân của nhạc Việt.
Ca khúc ra đời vào năm 1982, đánh dấu cột mốc tình yêu mà nam nhạc sĩ dành tặng cho Bảo Yến và cũng trở thành bài hát gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ.
Khán giả sẽ luôn nhớ đến một người nhạc sĩ tài hoa và giản dị của giới nhạc Việt.