Trước đó, trong những cuộc phỏng vấn, Ý Nhi liên tục gây khó chịu khi quá đề cao danh hiệu hoa hậu và có những phát ngôn tranh cãi, thiếu suy nghĩ. Chính vì thế, nhiều ngày qua, dư luận chưa nguôi “lửa giận” khi nhóm anti-fan với người đẹp vẫn đang tăng lên từng giờ; hiện tại con số đã gần đạt 500 nghìn người. Có thể nói đây là việc hy hữu với một cô gái trẻ vừa đăng quang.
Sự việc của Ý Nhi khiến dư luận nhắc nhớ đến quán quân Ngọc Mai - người đăng quang cuộc thi “Ca sĩ mặt nạ” từng được rất nhiều khán giả chú ý. Chỉ một thời gian ngắn, từ được yêu thích, cô đã bị khán giả quay lưng. Nguyên nhân cũng từ những phát ngôn gây mất thiện cảm với khán giả.
Trước đó, nhiều khán giả cũng chưa quên chuyện Hoa hậu Hương Giang bị tẩy chay vì những phát ngôn rao giảng đạo lý trên truyền hình, buộc cô phải rút khỏi nhiều chương trình, tạm dừng hoạt động một thời gian.
Trong bối cảnh xã hội hiện tại, ai cũng có quyền nêu quan điểm của mình. Đặc biệt, với những người đăng quang từ các cuộc thi, gameshow, thì việc giao lưu, chia sẻ quan điểm với khán giả là một cách nhận dạng thương hiệu, củng cố sự nổi tiếng của bản thân. Nhưng nói thế nào? Nói ra sao, thiết nghĩ đó mới là điều quan trọng.
Tâm lý thông thường, sau khi đăng quang một cuộc thi, hoa hậu hoàn toàn tự hào khoe với khán giả. Nhưng, cái gì cũng cần có giới hạn. Việc đăng quang chỉ là cột mốc khởi đầu, tiếp theo đó là hành trình để chứng minh mình xứng đáng với ngôi vị được trao.
Danh hiệu hoa hậu, quán quân... - còn sớm để xem đó như thành tựu, vì thực tế, như nhiều nghệ sĩ đi trước từng chia sẻ, đây là giai đoạn khó khăn, bởi nếu sơ sẩy, rất dễ đi chệch hướng, gây mất thiện cảm với công chúng.
Sự việc của hoa hậu Ý Nhi hay Ngọc Mai, và cả Hương Giang lần nữa nhắc nhở những người nổi tiếng, rằng ngoài tài năng, danh hiệu thì thái độ ứng xử, cách phát ngôn khiêm nhường vô cùng quan trọng.