Bổ sung 5 nhóm đối tượng, thêm 3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Vương Trần |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung 5 nhóm đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, dự kiến có thêm 3 triệu người có cơ hội tham gia BHXH.

Đây là một trong những nội dung lớn trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật này.

Theo Tờ trình dự án Luật BHXH (sửa đổi) của Chính phủ, cơ sở chính trị thực hiện nội dung này đó là, Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra yêu cầu: “Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác”; “Rà soát, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt”.

Theo kinh nghiệm quốc tế, cả Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới (WB) đều thống nhất giải pháp để gia tăng số người tham gia BHXH là phải kết hợp hài hòa cả 2 biện pháp đó là: Quy định mở rộng đối tượng tham gia bắt buộc và ngân sách nhà nước hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Trong khi đó, hiện hành, theo quy định của Luật BHXH 2014 thì chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã không hưởng lương, Luật BHXH 2014 chỉ mới quy định tham gia BHXH bắt buộc với người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; đối với người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương chưa được quy định tham gia BHXH bắt buộc.

Do vậy, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) bổ sung 5 nhóm tham gia BHXH bắt buộc gồm:

Chủ hộ kinh doanh (có đăng ký kinh doanh);

Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương;

Người lao động làm việc không trọn thời gian (người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt);

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tương tự như đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Trường hợp không giao kết hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên phù hợp với Bộ luật Lao động năm 2019.

Dự kiến, tổng số người được mở rộng có cơ hội tham gia khoảng 3 triệu người.

Cũng theo Tờ trình của Chính phủ, nhằm từng bước hướng tới chính sách BHXH bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm, có thu nhập và tiền lương khi có đủ điều kiện cần thiết theo tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW, để tạo sự chủ động của Chính phủ trong việc mở rộng việc tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm đối tượng khác phù hợp với bối cảnh sự thay đổi của quan hệ lao động, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, đời sống của người lao động, tại Khoản 6 Điều 3 dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) giao Chính phủ quy định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với các đối tượng khác có thu nhập ổn định, thường xuyên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Việc bổ sung các đối tượng trên đảm bảo phù hợp với những quy định mới của Bộ luật Lao động, gia tăng quyền lợi khi các nhóm đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc; thể hiện định hướng từng bước mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tháng 9.2023 sẽ chi lương hưu và các chính sách BHXH trở lại bình thường

HOÀNG LỘC |

Tháng 8.2023, lương hưu và các chính sách trợ cấp BHXH chi trễ hơn 1 tuần so với lịch chi cũ khiến nhiều người hưởng phụ thuộc lương hưu trên cả nước gặp khó khăn.

Giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu, thêm đối tượng được hưởng lương hưu

Vương Trần |

Giảm điều kiện số năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục, có thời gian đóng BHXH ngắn được hưởng lương hưu.

Rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, ngăn làn sóng rút hưởng 1 lần

Vương Trần |

Các chuyên gia cho rằng, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống còn 15 năm rất thuận lợi cho người lao động, giúp mở rộng đối tượng hưởng lương hưu cũng như giảm thiểu tình trạng rút BHXH 1 lần.

Áp dụng VAR ở V.League giúp trọng tài có cảm giác tốt khi điều hành

Nhóm PV |

V.League 2023 đang đi đến những vòng đấu cuối cùng ở cả nhóm đua vô địch và trụ hạng. Cũng trong thời gian này, công nghệ VAR đã bắt đầu được áp dụng ở một số trận đấu. Góc nhìn thể thao số 122 sẽ cùng bình luận viên Quang Tùng đánh giá thêm về vấn đề này.

Con số trái ngược về lượng xe sản xuất và nhập khẩu tại thị trường Việt

LÂM ANH |

Lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam trong kì 1 của tháng 7 cũng tăng hơn nhiều so với cùng kì tháng 6. Trong khi đó, dù nhận ưu đãi từ Chính phủ để tăng doanh số, thế nhưng sản lượng ôtô lắp ráp trong nước vào tháng 7 lại sụt giảm so với tháng trước đó.

Trạm y tế dột nát và nhếch nhác, đến tiêm chủng cũng phải ra hành lang

Phương Anh |

Được xây dựng hơn 20 năm, lại hoạt động hết công suất trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, đến nay, Trạm y tế xã Trinh Phú (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã xuống cấp trầm trọng. Ngay cả đến tiêm chủng cũng không có chỗ, phải ra hành lang.

Tài xế "ngấm đòn" khi coi xe ôm công nghệ là nguồn thu nhập chính

HỮU CHÁNH |

Từng là công việc "hái ra tiền", nhưng nhiều tài xế xe ôm công nghệ như GrabBike, GoRide hay beBike giờ đây ngán ngẩm vì ế cuốc, kiếm tiền không đủ nuôi gia đình.

Sáp ong vang đắt hơn tôm tươi, thương lái thu gom bán sang Trung Quốc

HÀ THỦY |

Khoảng một tháng nay, nhiều thương lái ở huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) thu mua sáp ong vang (ong vàng) với giá cao 1 triệu đồng/kg. Người dân trên địa bàn rủ nhau tranh thủ săn tìm ong vang khi giá còn đắt hơn tôm tươi.

Tháng 9.2023 sẽ chi lương hưu và các chính sách BHXH trở lại bình thường

HOÀNG LỘC |

Tháng 8.2023, lương hưu và các chính sách trợ cấp BHXH chi trễ hơn 1 tuần so với lịch chi cũ khiến nhiều người hưởng phụ thuộc lương hưu trên cả nước gặp khó khăn.

Giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu, thêm đối tượng được hưởng lương hưu

Vương Trần |

Giảm điều kiện số năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục, có thời gian đóng BHXH ngắn được hưởng lương hưu.

Rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, ngăn làn sóng rút hưởng 1 lần

Vương Trần |

Các chuyên gia cho rằng, rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống còn 15 năm rất thuận lợi cho người lao động, giúp mở rộng đối tượng hưởng lương hưu cũng như giảm thiểu tình trạng rút BHXH 1 lần.