Diện mạo bảo tàng trăm tỉ của Cao Bằng dần lộ diện

Tân Văn |

Khởi công xây dựng từ tháng 10.2021, đến nay dự án có số vốn trăm tỉ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với diện mạo hoàn chỉnh, hiện đại.

Dự án Bảo tàng tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích sử dụng 2,2 ha, với kinh phí đầu tư 376 tỉ đồng. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10.2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư.
Dự án Bảo tàng tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích sử dụng 2,2 ha, với kinh phí đầu tư 376 tỉ đồng. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10.2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư.
Khi hoàn thành, bảo tàng sẽ là nơi trưng bày và lưu giữ tài liệu, hiện vật liên quan đến nhiều lĩnh vực như lịch sử, chính trị, văn hóa, tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh. Không dừng lại ở đó, công trình hứa hẹn là điểm đến mang tính hiện đại, độc đáo bởi thiết kế mới lạ.
Khi hoàn thành, bảo tàng sẽ là nơi trưng bày và lưu giữ tài liệu, hiện vật liên quan đến nhiều lĩnh vực như lịch sử, chính trị, văn hóa, tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh. Không dừng lại ở đó, công trình hứa hẹn là điểm đến mang tính hiện đại, độc đáo bởi thiết kế mới lạ.
Dự án xây dựng bảo tàng lần này thuộc top những công trình lớn nhất tỉnh Cao Bằng từ trước tới nay. Tọa lạc tại khu Trung tâm hành chính mới thuộc phường Đề Thám, TP.Cao Bằng, bảo tàng được nằm trên tuyến phố được xem như “quyền lực” nhất tỉnh Cao Bằng.
Dự án xây dựng bảo tàng lần này thuộc top những công trình lớn nhất tỉnh Cao Bằng từ trước tới nay. Tọa lạc tại khu Trung tâm hành chính mới thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng, bảo tàng được nằm trên tuyến phố được xem như “quyền lực” nhất tỉnh Cao Bằng.
Theo quy hoạch và hiện trạng xây dựng, tuyến phố này có sự hiện diện của toà nhà Tỉnh uỷ, Trung tâm Hội nghị tỉnh, toà nhà UBND - HĐND tỉnh Cao Bằng. Toà nhà hợp khối là nơi các Sở, ngành của địa phương đặt trụ sở cũng đang được xây dựng tại đây.
Theo quy hoạch và hiện trạng xây dựng, tuyến phố này có sự hiện diện của toà nhà Tỉnh uỷ, Trung tâm Hội nghị tỉnh, toà nhà UBND - HĐND tỉnh Cao Bằng. Toà nhà hợp khối là nơi các Sở, ngành của địa phương đặt trụ sở cũng đang được xây dựng tại đây.
Sự mới lạ của dự án bởi sự xuất hiện của quảng trường và đài phun nước, bố trí trước mặt công trình chính, với khoảng lùi sâu, rộng mở ra lối vào ‘hang’ được chiếu sáng bằng ô thông tầng thú vị cùng nhiều thiết kế lấy ánh sáng tự nhiên tạo ra các họa tiết truyền thống rất đặc sắc.
Sự mới lạ của dự án bởi sự xuất hiện của quảng trường và đài phun nước, bố trí trước mặt công trình chính, với khoảng lùi sâu, rộng mở ra lối vào 'hang’ được chiếu sáng bằng ô thông tầng thú vị cùng nhiều thiết kế lấy ánh sáng tự nhiên tạo ra các họa tiết truyền thống rất đặc sắc.
đổi với PV, đại diện chủ đầu tư cho biết, công trình đã hoàn thành được trên 90% phần thô, hiện đang hoàn thiện những bước hoàn thiện. Là dự án được thiết kế phức tạp với rất nhiều hạng mục chi tiết cần xây dựng tỉ mỉ chắc chắn nên quá trình thi công cũng cần cẩn trọng.
Trao đổi với PV, đại diện chủ đầu tư cho biết, công trình đã hoàn thành được trên 90% phần thô, hiện đang hoàn thiện những bước cuối. Là dự án được thiết kế phức tạp với rất nhiều hạng mục chi tiết cần xây dựng tỉ mỉ chắc chắn nên quá trình thi công cũng cần cẩn trọng.
Công nhân đang lắp đặt hệ thống mái che khu vực tiền sảnh.
Công nhân đang lắp đặt hệ thống mái che khu vực tiền sảnh.
Nhiều người dân kỳ vọng công trình sẽ thành nơi tham quan, vui chơi cho người dân tại địa phương cũng như thu hút du khách ngoài tỉnh đến tìm hiểu về văn hóa, lịch sử.
Nhiều người dân kỳ vọng công trình sẽ thành nơi tham quan, vui chơi cho người dân tại địa phương cũng như thu hút du khách ngoài tỉnh đến tìm hiểu về văn hóa, lịch sử.
Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cao Bằng từng chia sẻ: “Với vị trí thuận lợi cùng tổ hợp công trình của dự án thì Bảo tàng tỉnh là nơi tham quan, học tập và lưu giữ tri thức về lịch sử, văn hóa. Không những thế công trình này còn là điểm phát triển các loại hình dịch vụ, giải trí thuận theo định hướng phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn văn hóa của tỉnh Cao Bằng“.
Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cao Bằng từng chia sẻ: “Với vị trí thuận lợi cùng tổ hợp công trình của dự án thì Bảo tàng tỉnh là nơi tham quan, học tập và lưu giữ tri thức về lịch sử, văn hóa. Không những thế công trình này còn là điểm phát triển các loại hình dịch vụ, giải trí thuận theo định hướng phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn văn hóa của tỉnh Cao Bằng“.
Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Hi hữu: Hàng chục năm tranh chấp mộ phần lão thành cách mạng

An Trịnh |

Cao Bằng - Một ngôi mộ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tới hai gia đình cùng tranh chấp và chăm sóc, nhang khói suốt hơn 20 năm.

Nơi được mệnh danh là "trái tim xanh" giữa núi rừng Pác Bó ở Cao Bằng

Linh Boo |

Suối Lênin với dòng nước trong, mát lành được ví như trái tim xanh của núi rừng Pác Bó. Đây là nơi khách du lịch mách nhau phải đến ở Cao Bằng.

Tất bật thi công bảo tàng trăm tỉ ở Cao Bằng

An Trịnh - Trần Trọng |

Được đầu tư xây dựng với số vốn gần 400 tỉ đồng, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng trong tương lai được kỳ vọng là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của con người nơi đây.

Mưa lớn gây sạt lở 138 điểm đường ở Lào Cai, ứng phó khẩn cấp với lũ quét

Bảo Nguyên |

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai, mưa lũ đã làm sạt lở 138 vị trí taluy dương trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Nhiều khu vực với sạt lở taluy âm khoảng 60m, xói trôi lề, mặt đường.

Cận cảnh tô phở dát vàng gần 4 triệu đồng ở TPHCM

Như Quỳnh |

Bát phở giá 3,88 triệu đồng của một nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh có nguyên liệu đắt đỏ từ thịt bò Wagyu, nấm truffle, gan ngỗng Pháp cho đến vàng lá.

Cầm dao hỏi hàng xóm "có ai ném đá không" rồi đâm 2 người thương vong

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tối 6.8, tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà xảy ra vụ án mạng làm một người chết và một người bị thương. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Cần chiến dịch quy mô lớn để chặn, hạ các trang phim lậu

Khánh An |

Để giải quyết dứt điểm tình trạng các trang phim phát hành hàng nghìn bộ phim nhưng không có bản quyền, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho biết, cần thực hiện một chiến dịch quy mô lớn để chặn, hạ.

Công nhân “ngại” thuê nhà ở xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Mặc dù có những cơ chế ưu đãi như giá thuê thấp, xét đến đặc thù đối tượng thuê là công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của cuộc sống người lao động tại Dự án thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân chưa được đáp ứng đầy đủ. Việc này khiến công nhân “ngại” thuê nhà ở và khó chạm vào ước mơ “an cư lạc nghiệp”.

Hi hữu: Hàng chục năm tranh chấp mộ phần lão thành cách mạng

An Trịnh |

Cao Bằng - Một ngôi mộ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tới hai gia đình cùng tranh chấp và chăm sóc, nhang khói suốt hơn 20 năm.

Nơi được mệnh danh là "trái tim xanh" giữa núi rừng Pác Bó ở Cao Bằng

Linh Boo |

Suối Lênin với dòng nước trong, mát lành được ví như trái tim xanh của núi rừng Pác Bó. Đây là nơi khách du lịch mách nhau phải đến ở Cao Bằng.

Tất bật thi công bảo tàng trăm tỉ ở Cao Bằng

An Trịnh - Trần Trọng |

Được đầu tư xây dựng với số vốn gần 400 tỉ đồng, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng trong tương lai được kỳ vọng là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của con người nơi đây.