Thời gian qua, Hoa khôi Ý Nhi liên tục vướng vào những ồn ào "vạ miệng", từ phát ngôn "trong khi các bạn đang uống trà sữa thì em đã làm hoa hậu", yêu cầu bạn trai thay đổi để xứng đáng với mình đến câu trả lời sai kiến thức về danh nhân lịch sử Việt Nam. Là một chuyên gia về truyền thông, anh đánh giá như thế nào về khủng hoảng của tân Hoa hậu Ý Nhi?
- Huỳnh Trần Ý Nhi đang gặp khủng hoảng truyền thông rất lớn. Tân hoa hậu đã để lại một hình ảnh méo mó và xấu xí trước truyền thông, bạn ấy bị rất nhiều người tẩy chay.
Từ góc nhìn chuyên môn của tôi, tôi nghĩ câu chuyện của Hoa hậu Ý Nhi quan trọng nhất không nằm ở bản thân bạn ấy mà nằm ở việc bạn có một ê-kíp rất tệ.
Ê-kíp đã không có quy trình, sự nhạy cảm cần thiết để quản lý hình ảnh cho một cô gái vừa trở thành hoa hậu.
Bản thân Huỳnh Trần Ý Nhi không phải một người kì cựu, hoạt động có thâm niên ở trong showbiz, cô ấy chỉ mới đăng quang và trước đó cũng chưa có kinh nghiệm gì, thế nên vai trò của công ty quản lý, cụ thể là ê-kíp quản lý truyền thông rất quan trọng.
Những điều đã xảy ra chứng minh rằng ê-kíp của Ý Nhi có kỹ năng truyền thông rất kém, thậm chí có những lỗi mà đến người bình thường còn nhìn thấy.
Theo anh, Hoa hậu Ý Nhi đang phải đối mặt với những bất lợi như thế nào?
- Đầu tiên, bạn ấy bị người hâm mộ quay lưng. Tiếp theo là bị các nhãn hàng quay lưng.
Đáng nói, khi bị các nhãn hàng hợp tác quay lưng, tân hoa hậu sẽ gặp rắc rối về mặt danh hiệu.
Có thể khi công ty chủ quản không chịu được sức ép từ dư luận, họ sẽ yêu cầu bạn ấy rút lui.
Tôi nghĩ, rất khó để xảy ra trường hợp thu hồi vương miện, nhưng có thể sẽ có những cuộc vận động bên trong hậu trường để khuyên hoa hậu tự động xin rút.
Hoặc nếu không, tân hoa hậu sẽ phải "im hơi lặng tiếng" một thời gian. Trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam cũng đã xảy ra những trường hợp như vậy, chẳng hạn như Hoa hậu Thùy Dung - người từng vướng scandal về học vấn.
Tuy nhiên, khi đã ở ẩn, nếu có quay lại cũng sẽ rất mờ nhạt. Tôi nghĩ nếu không cẩn thận, Hoa hậu Ý Nhi cũng sẽ rơi vào trường hợp tương tự.
Sau khi ồn ào đầu tiên xảy ra, Hoa hậu Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi, khóc trên sóng livestream để xin khán giả cơ hội được rút kinh nghiệm. Nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ sau phát ngôn liên quan đến vua Quang Trung, theo anh Hoa hậu Ý Nhi và đơn vị tổ chức cuộc thi, phải làm gì để giải quyết khủng hoảng truyền thông lần này?
- Việc hoa hậu khóc xin lỗi chỉ là "cái ngọn" của khủng hoảng. Giải quyết khủng hoảng truyền thông không thể xử lý từ ngọn.
Phía Hoa hậu Ý Nhi phải nhận ra được bản chất, nguồn gốc chính của sự vụ để từ đó tìm ra hướng xử lý.
Ở góc nhìn của tôi, bản thân hoa hậu không phải vấn đề quá lớn, bởi vì cô ấy là người mới, còn trẻ. Ý Nhi cần phải học hỏi thêm nhiều.
Vấn đề lớn nhất nằm ở ê-kíp. Nếu như Sen Vàng không nhận ra rằng họ đang có ê-kíp yếu kém, không có sự nhạy cảm trong truyền thông, sẽ rất khó để giải quyết vấn đề.
Đây không còn là công việc PR đơn thuần. Họ cần một ê-kíp khác, có sự chuyên nghiệp và nhạy cảm hơn để xử lý khủng hoảng.
Ngay cả khi Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích của dư luận vẫn rất gay gắt và thậm chí yêu cầu tước vương miện. Anh nghĩ sao về điều này?
- Mọi quyết định giờ đây nằm ở công ty Sen Vàng. Nếu dự đoán, tôi nghĩ rất khó để họ ra quyết định tước vương miện.
Thực ra chúng ta chỉ là những người bên ngoài nên không thể biết được bên trong có lẽ tồn tại rất nhiều khó khăn.
Từ góc nhìn bên ngoài, chúng ta nghĩ rằng nếu hoa hậu vướng scandal, thì chỉ cần tước vương miện.
Nhưng từ góc độ bên trong, BTC có uy tín của họ, còn uy tín của cả ban giám khảo, còn những cam kết với nhà tài trợ, còn là bản quyền cuộc thi, còn những ký kết với đối tác...
Vì vậy, theo tôi, trường hợp xấu nhất là công ty Sen Vàng sẽ có cuộc trao đổi và giải thích cho Ý Nhi hiểu, để hoa hậu tự rút lui. Đó sẽ là khả năng cao hơn và tốt hơn có thể xảy ra thay vì tước vương miện.
Cả Hoa hậu Ý Nhi và á hậu đều có câu trả lời rất hời hợt, kém hiểu biết khi được hỏi về các danh nhân, người nổi tiếng trong lịch sử. Anh đánh giá sao về chất lượng các kỳ thi hoa hậu hiện tại?
- Tôi nghĩ mỗi cuộc thi sẽ có những tiêu chí đánh giá riêng. Tôi tin là mỗi tiêu chí sẽ được ghi rất rõ trong bản kế hoạch và quy chế mà các công ty phải trình lên cục Nghệ thuật Biểu diễn, Sở Văn hóa Thể thao cũng như Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch.
Thế nên, chúng ta phải xem tiêu chí của từng cuộc thi là gì và gương mặt đạt giải có đạt đủ tiêu chí hay không. Nếu đã đủ các tiêu chí thì hoàn toàn chấp nhận còn nếu không thì cần xem xét lại chất lượng cuộc thi.
Về mặt hình thức thì tôi xin phép không nêu ý kiến. Ở góc nhìn của tôi, hoa hậu và á hậu còn quá "non" khi để lộ những cái sai đó trước truyền thông.
Tân hoa hậu sẽ phải học hỏi rất nhiều để trau dồi bản thân và đừng dại dột khoe thêm điểm yếu của mình ra.
Các bạn nên coi đây là bài học để thấm thía.
Khi các bạn là hoa hậu, á hậu, phải gánh trên mình rất nhiều áp lực, trách nhiệm. Hãy biến những điều không may này trở thành lợi thế để chứng minh cho mọi người thấy, hôm nay rất tệ nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành hơn.
Hãy biến điểm yếu thành điểm mạnh để có thể gỡ lại hình ảnh.