Blackpink có thể trở lại đường đua âm nhạc vào quý 4 năm 2024

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào 19.12, khả năng cao Blackpink sẽ trở lại vào quý 4 của năm 2024.

Sau khi Blackpink gia hạn hợp đồng với YG, thông tin về các cô gái được truyền thông quan tâm. Cụ thể, sau thông tin tái ký hợp đồng của 4 cô gái nhà YG, giá cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 30% chỉ trong khoảng 1 tuần.

Trong khi đó, về kế hoạch trở lại đường đua âm nhạc của Blackpink, các chuyên gia phân tích rằng khả năng cao hiện nhóm vẫn chưa ra mắt sản phẩm mới ngay sau khi tái kí hợp đồng.

Theo đó, Blackpink có thể tung album và buổi biểu diễn sớm nhất là vào quý 4 của năm 2024. Việc gia tăng doanh số bán hàng do gia hạn hợp đồng nhóm dự kiến sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc từ năm 2025.

Trước đó, Herald Economic đưa tin ngày 18.12, theo NH Investment & Securities, YG đã giải quyết được vấn đề lớn nhất của họ - đó là việc gia hạn hợp đồng của Blackpink và hiện tại không còn mối lo ngại nào nữa.

Trong báo cáo cùng ngày, nhà nghiên cứu Lee Hwa Jung tiết lộ giá cổ phiếu mục tiêu của YG (87.000 won) hiện đã giữ được sự ổn định. "Với việc gia hạn hợp đồng chính thức của Blackpink - điều bất ổn lớn nhất đã được giải quyết".

Ngoài ra, liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng mới của Blackpink, chuyên gia cho biết: "Có vẻ như việc tăng tỷ lệ phân phối lợi nhuận cho nghệ sĩ bị hạn chế và khoản trả trước đã được xác định trong phạm vi có thể thu hồi vốn được".

Trong khi đó, với vấn đề hợp đồng cá nhân chưa được xác nhận của các thành viên Blackpink, nhà nghiên cứu Lee cho biết: "Các hợp đồng cá nhân dự kiến ​​sẽ linh hoạt. Trong trường hợp hoạt động cá nhân đòi hỏi tên 'Blackpink', như album solo, khả năng cao các thành viên sẽ hợp tác với YG vì công ty nắm giữ quyền thương hiệu".

"Tính độc lập sẽ được đảm bảo cho các hoạt động cá nhân, trong đó, việc thể hiện kỹ năng cá nhân của các thành viên là quan trọng hơn, như tham gia các chương trình tạp kỹ hoặc ra mắt kinh doanh thương hiệu. Tuy nhiên, mọi hoạt động cá nhân sẽ được thực hiện trong phạm vi không can thiệp vào hoạt động nhóm" - Lee Hwa Jung nhận định.

Blackpink ra mắt vào ngày 8.8.2016 với ca khúc chủ đề "Whistle" và "Boombayah". Sau đó, nhóm trở nên nổi tiếng cả trong và ngoài Hàn Quốc, 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đều tạo dựng được tên tuổi cho mình trong cả lĩnh vực âm nhạc và thời trang.

Nhóm cũng đạt được thành tích đáng chú ý khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và Top 100 bảng xếp hạng album chính thức của Anh và là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên làm được điều này.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Tình hình hợp đồng cá nhân của Blackpink sau khi tái kí với YG

DI PY |

Tình hình hợp đồng cá nhân của Blackpink sau khi gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản vừa được truyền thông Hàn Quốc tiết lộ vào trưa 18.12.

Layover của V BTS lọt top album hay nhất năm 2023

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào 17.12, "Layover" của V BTS (Kim TaeHyung) là album K-pop duy nhất nằm trong danh sách "Album hay nhất năm 2023" do TimeOut bình chọn.

Seven đạt thêm thành tích mới sau khi Jungkook BTS nhập ngũ

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào ngày 16.12, chỉ trong 5 tháng, "Seven" của Jungkook đã trở thành bài hát K-pop được phát trực tuyến nhiều thứ hai mọi thời đại trên Spotify.

Độc đáo chiếc ghế rồng mạ hơn 2.500 lá vàng trị giá 2 tỉ đồng

THẾ ĐẠI |

Chào đón năm Giáp Thìn, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đã cho ra mắt bộ sưu tập 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng. Đặc biệt, chiếc ghế hình con rồng với 5 móng vững chãi và mạnh mẽ, đuôi rồng như lá bồ đề, tư thế uốn lượn có giá lên tới 2 tỉ đồng.

Vừa cào vừa bóc sửa chữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai trước ngày tăng phí

Nguyễn Tùng |

Theo dự kiến, mức phí trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được điều chỉnh tăng vào đầu năm 2024, hiện tại nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, hằn lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đang được chủ đầu tư gấp rút sửa chữa.

Khó tham gia BHXH tự nguyện, lao động tự do chạnh lòng khi nói về lương hưu

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Đối với nhiều lao động tự do, dù muốn tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu khi về già nhưng thu nhập bấp bênh lại là rào cản khiến họ khó tiếp cận với chính sách này.

Hé lộ thêm nhiều thông tin về nghi phạm xả súng ở Czech khiến 15 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Cảnh sát Cộng hòa Czech đã xác định được danh tính nghi phạm của vụ xả súng hàng loạt khiến 15 người thiệt mạng ở Praha ngày 21.12.

Vận động viên cần hiểu về việc mua bảo hiểm phòng rủi ro chấn thương

AN NGUYÊN |

Những người làm công tác quản lý, huấn luyện viên cần hướng dẫn, tuyên truyền để các vận động viên hiểu rõ trước khi lựa chọn mua bảo hiểm phù hợp để phòng ngừa rủi ro chấn thương, tai nạn.

Tình hình hợp đồng cá nhân của Blackpink sau khi tái kí với YG

DI PY |

Tình hình hợp đồng cá nhân của Blackpink sau khi gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản vừa được truyền thông Hàn Quốc tiết lộ vào trưa 18.12.

Layover của V BTS lọt top album hay nhất năm 2023

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào 17.12, "Layover" của V BTS (Kim TaeHyung) là album K-pop duy nhất nằm trong danh sách "Album hay nhất năm 2023" do TimeOut bình chọn.

Seven đạt thêm thành tích mới sau khi Jungkook BTS nhập ngũ

DI PY |

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào ngày 16.12, chỉ trong 5 tháng, "Seven" của Jungkook đã trở thành bài hát K-pop được phát trực tuyến nhiều thứ hai mọi thời đại trên Spotify.