Ba năm cho “Thương nhớ ở ai”

V.V |

“Thương nhớ ở ai” là tên bộ phim truyền hình dài 34 tập của Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN (VFC) được sử dụng nhiều kỹ xảo nhất từ trước đến nay với trên 2.000 cảnh, nhằm tái hiện lại chân thực bối cảnh nông thôn Bắc Bộ những năm 60, 70 và được làm công phu nhất, sau 3 năm mới hoàn tất.

Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Bến không chồng” của nhà văn Dương Hướng và do hai đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh thực hiện…

Trước đây đã có một phim truyện điện ảnh “Bến không chồng” dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Dương Hướng do đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Và lần này lại là anh với một phim nhiều tập.

Như Lưu Trọng Ninh thú nhận, anh được VFC mời cộng tác và anh muốn làm phim về đề tài lớn: Nông thôn VN.

Mới đầu, anh chọn miền Tây Nam Bộ nhưng khi về đó được biết nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã bán bản quyền tác phẩm của mình nên Lưu Trọng Ninh quyết định chọn nông thôn miền Bắc. Anh viết trước 5 tập đầu kịch bản “Thương nhớ ở ai” cho đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC xem liệu có vượt qua nổi cái bóng của phim điện ảnh “Bến không chồng”.

Chỉ đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Hải, Lưu Trọng Ninh mới viết tiếp để cuối cùng là 34 tập.

Còn tại sao là hai đạo diễn? Anh tự nhận tính anh vốn độc tài, nhưng lần này vì sức khỏe yếu nên phải nhờ VFC bổ sung 1 trợ lý giỏi, hiểu mình có thể coi là đạo diễn thứ hai. Và chính Bùi Thọ Thịnh đã giúp Lưu Trọng Ninh nhiều đặc biệt là phần âm nhạc khi mời nhạc sỹ Nguyễn Quang Hưng (từng làm nhạc phim “Ma làng”,  “Gió làng Kình”…) đảm nhận và tạo ra sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc dân tộc (ca trù, hát chèo, hát xẩm…) và âm nhạc phương Tây.

Việc chọn diễn viên cũng đầy cảm tính theo Lưu Trọng Ninh tự nhận khi dành vai Hơn cho Hồng Kim Hạnh, vai Nhân cho Ngọc Anh, Nương cho Thanh Hương… và vai Vạn cho Lâm Vissay. Nhưng anh tự tin như đã từng thành công với sự lựa chọn cho nhiều phim trước đó.

Quay phim Hoàng Tích Thiện cũng là 1 tay máy chắc nghề và có những phút thăng hoa sáng tạo khi tạo nên những hình ảnh đẹp về tạo hình và mang ý tứ để chuyển tải câu chuyện. Phần kỹ xảo kéo dài gần 2 năm với 2.000 cảnh để tái hiện một nông thôn Bắc Bộ thuần khiết, không có những dấu vết của đời sống đương đại hôm nay. 

Phim là câu chuyện về số phận bi kịch của những người phụ nữ nông thôn thời hậu chiến.

“Thương nhớ ở ai” sẽ phát sóng 14h20 thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ 4.11.2017. 

V.V
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.