Áo hở lưng và “vật nào chỗ nấy”!

Việt Văn |

Mạng xã hội lại xôn xao vì một cô gái mặc áo hở lưng đi trên đường phố Hà Nội bị quay lén clip tung lên mạng với lời bình: “Không hiểu sao nhiều ông lại để người yêu mặc thế này ra đường được?”. Và dĩ nhiên, bên cạnh một số ít ý kiến bênh vực thì nhiều bình luận thô thiển, tục tĩu nhằm vào cô gái.

Khi biết chuyện cô gái đã liên hệ với người đăng clip, yêu cầu xóa video, công khai xin lỗi. Cô đã dẫn ra khoản 1 điều 32 Bộ luật Dân sư 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 nêu hành vi đăng ảnh người khác lên mạng xã hội có thể phải bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Ngoài ra, hành vi quay lén cũng phải đối diện với xử phạt hành chính tùy mức độ và tính chất sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Cô khẳng định có quyền lựa chọn trang phục yêu thích và nhấn mạnh dù người chở cô ấy là chồng, người yêu hay bạn thì dù ở vị trí nào thì họ cũng không có quyền kiểm soát việc cô ấy mặc ra sao.

Vụ việc làm dấy lên tiếng nói bảo vệ nữ quyền, bởi với nhiều đàn ông, phụ nữ chỉ như một món đồ chơi và họ tự cho mình có quyền bình phẩm, chê bai với những lời lẽ thiếu văn hóa.

Trước đó, đã có nhiều trang mạng thường xuyên câu “view” bằng cách đăng hình ảnh cô này, cô kia (dĩ nhiên là chưa xin phép), ăn  mặc “thiếu vải” trên đường. Và thường nhận được vô số những lời “còm” ở dưới rất thô lậu, mạt sát nhân vật như “ca ve” (gái ngành) chí ít cũng là dạng ăn chơi hư hỏng… Chỉ có điều là chưa có ai kiện lại các trang đó, bởi không phải ai cũng biết quyền của mình cũng như nắm các điều luật về  bảo vệ hình ảnh cá nhân.

Việc cô gái mặc áo hở lưng bắt người quay phải xóa clip là hành động đúng đắn, bởi lẽ như người ta hay nói “xấu che tốt khoe”. Nếu đẹp,  người ta khoe ra có sao đâu. Vấn đề là khoe đúng chỗ “vật nào chỗ nấy”. Chỉ khi họ ăn mặc thiếu vải ở những nơi thờ cúng tôn giáo, những nơi cần có sự tôn nghiêm như nghĩa trang, các nhà lưu niệm danh nhân, các di tích văn hoá tâm linh, hay những sự kiện văn hoá mang tính nghiêm trang (hội nghị, đại hội, míttinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của quốc gia) thì mới lên tiếng phê phán.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Phát tán clip khiêu dâm để câu view, thanh niên Hải Dương bị khởi tố

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 14.6, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh vừa đấu tranh làm rõ vụ án, khởi tố một đối tượng lợi dụng không gian mạng để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Bị công an mời làm việc vì đăng clip câu view kêu gọi lên Đại Nam biểu tình

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã xác định được người đăng clip kêu gọi lên khu du lịch Đại Nam biểu tình là một nam thanh niên. Người này khai chỉ đăng để câu view.

"Sao Nhập Ngũ" và vụ thanh niên Huế thể hiện sự câu view quá đà ở gameshow

Chi Trần |

"Sao Nhập Ngũ" không phải là trường hợp duy nhất dính tranh cãi khi cắt dựng nội dung lố lăng, không phù hợp với dụng ý câu view quá đà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát tán clip khiêu dâm để câu view, thanh niên Hải Dương bị khởi tố

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 14.6, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh vừa đấu tranh làm rõ vụ án, khởi tố một đối tượng lợi dụng không gian mạng để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Bị công an mời làm việc vì đăng clip câu view kêu gọi lên Đại Nam biểu tình

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã xác định được người đăng clip kêu gọi lên khu du lịch Đại Nam biểu tình là một nam thanh niên. Người này khai chỉ đăng để câu view.

"Sao Nhập Ngũ" và vụ thanh niên Huế thể hiện sự câu view quá đà ở gameshow

Chi Trần |

"Sao Nhập Ngũ" không phải là trường hợp duy nhất dính tranh cãi khi cắt dựng nội dung lố lăng, không phù hợp với dụng ý câu view quá đà.