Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 25.3, theo ghi nhận Khu du lịch Đại Nam (tại thành phố Thủ Dầu Một) đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đây là hình ảnh khu du lịch Đại Nam tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chiều ngày 25.3. Cổng phía quốc lộ 13 đã mở cửa.
Đây là hình ảnh khu du lịch Đại Nam tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chiều ngày 25.3. Cổng phía quốc lộ 13 đã mở cửa.
 
Một cổng khác trên đường Lê Chí Dân cũng đã mở cửa đón khách du lịch. Theo thông báo, Khu du lịch Đại Nam sẽ mở cửa hoạt động đón khách du lịch các ngày trong tuần từ thứ sáu, bảy và chủ nhật. Riêng các ngày thứ hai, ba, tư, năm tạm ngưng hoạt động để bảo trì trang thiết bị và chỉnh trang cảnh quan.
Như vậy khu du lịch Đại Nam chính đã từng bước hoạt động trở lại sau 5 tháng phải tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh phưc tạp.  Chiều 19.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam - xác nhận đã quyết định tạm dừng hoạt động, đóng cửa khu du lịch Đại Nam không đón khách du lịch để phòng chống dịch bệnh COVID-19.  Theo đánh giá nguy cơ dịch bệnh mới nhất của Sở Y tế Bình Dương, Khu du lịch Đại Nam đóng trên địa bàn phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một có nguy cơ dịch bệnh cấp độ 3. Với cấp độ này, khu du lịch vẫn được hoạt động nhưng bị giới hạn công suất và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.  Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Uy Dũng, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nếu tiếp tục hoạt động, người đến chơi dễ bị lây nhiễm dịch bệnh cho nhau.
Như vậy khu du lịch Đại Nam đã từng bước hoạt động trở lại. Trước đó vào ngày 29.10.2021, khu du dịch Đại Nam mở cửa hoạt động sau hơn nửa năm đóng cửa. Tuy nhiên 20 ngày sau (ngày 19.11.2021), ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam - cho biết một lần nữa buộc phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo ông Huỳnh Uy Dũng lúc đó, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nếu tiếp tục hoạt động, người đến chơi dễ bị lây nhiễm dịch bệnh cho nhau. Khi nào dịch bệnh ổn định khu du lịch sẽ từng bước mở cửa đón du khách trở lại.
 
Mặc dù hoạt động trở lại, tuy nhiên thời điểm này người dân vẫn chưa đi du lịch. Bãi xe của khu dịch Đại Nam vẫn vắng lặng.
Nhiều phương phiện chở khách để lâu không sử dụng đã bị hư hỏng.
Nhiều phương phiện chở khách để lâu không sử dụng đã bị hư hỏng, đang được tu sửa lại.
 
Khu vực trường đua cũng không có khách, bên trong nhân viên đang dọn dẹp, tu sửa để chuẩn bị cho các hoạt động trong thời gian tới.
 
Lối đi vào vắng lặng, không có 1 khách du lịch.
Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phường Hằng - Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra, nhiều thông tin cho rằng cơ quan chức năng sẽ đến làm việc tại công ty. Tuy nhiên, theo ghi nhận chiều ngày 25.3, phía trước văn phòng Đại Nam không có điều gì bất thường, không có xe biển xanh của cơ quan chức năng.
Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra, nhiều thông tin cho rằng cơ quan chức năng sẽ đến làm việc tại công ty. Theo ghi nhận chiều ngày 25.3, phía trước Văn phòng Đại Nam không có điều gì bất thường, không có xe biển xanh của cơ quan chức năng. Công ty Cổ phần Đại Nam cũng chưa thông tin báo chí về nhân sự của vị trí Tổng Giám đốc điều hành thay bà Nguyễn Phương Hằng. Phóng viên có liên hệ với ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tuy nhiên ông Dũng chưa nghe máy.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Cty Triumph đi làm lại sau 5 ngày ngừng việc đề nghị tăng lương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi Công ty TNHH Triumph Việt Nam (Dĩ An, Bình Dương) thông báo tăng 4% lương và trưa nay công ty cũng đồng ý tính 5 ngày ngừng việc vào thời gian nghỉ phép năm nên hàng ngàn công nhân đã trở lại nhà máy làm việc.

Bình Dương: F1 quá nhiều nên đi làm bình thường, F0 làm việc ở phòng riêng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số người mắc COVID-19 (F0) ở Bình Dương rất lớn, nên F1 cũng rất nhiều. Từ đầu năm 2022 đến nay, hầu hết F1 đã đi làm bình thường, trong khi đó Bình Dương đang bàn bạc để cho F0 đi làm trong khu vực riêng - phòng kín.

"Cò" đẩy giá đất ở Dầu Tiếng tăng gấp đôi sau 1 năm, cẩn thận khi săn đất

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau Tết Nguyên Đán 2022, lượng hồ sơ làm thủ tục về đất đai ở huyện Dầu Tiếng tăng đột biến. Người dân các nơi về săn tìm đất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Công nhân Cty Triumph đi làm lại sau 5 ngày ngừng việc đề nghị tăng lương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi Công ty TNHH Triumph Việt Nam (Dĩ An, Bình Dương) thông báo tăng 4% lương và trưa nay công ty cũng đồng ý tính 5 ngày ngừng việc vào thời gian nghỉ phép năm nên hàng ngàn công nhân đã trở lại nhà máy làm việc.

Bình Dương: F1 quá nhiều nên đi làm bình thường, F0 làm việc ở phòng riêng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số người mắc COVID-19 (F0) ở Bình Dương rất lớn, nên F1 cũng rất nhiều. Từ đầu năm 2022 đến nay, hầu hết F1 đã đi làm bình thường, trong khi đó Bình Dương đang bàn bạc để cho F0 đi làm trong khu vực riêng - phòng kín.

"Cò" đẩy giá đất ở Dầu Tiếng tăng gấp đôi sau 1 năm, cẩn thận khi săn đất

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau Tết Nguyên Đán 2022, lượng hồ sơ làm thủ tục về đất đai ở huyện Dầu Tiếng tăng đột biến. Người dân các nơi về săn tìm đất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại đây.