1,4 tỉ đồng ủng hộ việc nâng cấp di tích 33 học sinh bị bom Mỹ sát hại

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Huyện Hương Khê đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị với số tiền 1,4 tỉ đồng để nâng cấp di tích 33 học sinh cấp 2 Hương Phúc ở xã Hương Trạch bị bom Mỹ sát hại vào năm 1966.

Chiều nay (10.2), ông Võ Văn Trình - Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Hương Khê cho biết, sau vài ngày kêu gọi, đến nay huyện Hương Khê đã nhận được đăng ký ủng hộ của một số doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cũng kêu gọi được 2 doanh nghiệp ủng hộ 1 tỉ đồng. Như vậy, đến nay đã nhận được đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng.

Cũng theo ông Trình, theo khái toán để nâng cấp di tích chứng tích chiến tranh 33 học sinh cấp 2 Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại tại xã Hương Trạch phải tốn khoảng 6,5 tỉ đồng. Trong đó có một số hạng mục chính như nâng cấp khu mộ hết 1,8 tỉ đồng; xây mới nhà truyền thống 1,8 tỉ đồng; nâng cấp hồ nước trước di tích 1,2 tỉ đồng…

Về thời gian tiến hành nâng cấp di tích nói trên, ông Trình cho hay đang tùy thuộc vào nguồn tiền kêu gọi và xin phép ngành chức năng.

Theo tư liệu ghi chép lại, vào lúc 6h30 ngày 9.2.1966, máy bay của không quân Mỹ đã ném trên 50 quả bom xuống khu vực dân cư, trong đó 6 quả ném trúng khuôn viên trường và 2 quả rơi vào lán học lớp 5A trường cấp 2 Hương Phúc.

Vụ ném bom đã khiến 33 em học sinh cả nam và nữ tử vong tại chỗ, 24 học sinh và thầy giáo chủ nhiệm bị thương nặng. Những em học sinh bị sát hại đều ở độ tuổi 12-13. Thi thể 33 nạn nhân được chôn cất tại làng Tân Phúc xã Hương Trạch.

Để tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ và thể hiện niềm thương xót, chính quyền và người dân lúc bấy giờ đã để tang các em học sinh trong thời gian 3 tháng.

Một trong 2 hố bom tại di tích. Ảnh: Trần Tuấn.
Một trong 2 hố bom tại di tích. Ảnh: Trần Tuấn.

Hiện nay, trong khu di tích có 2 hố bom, cách nhau 8m. Có 33 ngôi mộ được xây dựng trong khuôn viên di tích, được ghi tên tuổi đầy đủ. Hàng năm, cứ vào ngày 9.2, địa phương tổ chức lễ giỗ cho 33 học sinh đã tử nạn tại đây.

Trường cấp 2 Hương Phúc được thành lập vào những năm đầu cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ với 2 lớp 5 và 1 lớp 6. Lớp học tổ chức dạy học trong những lán tranh nhỏ nằm sâu dưới mặt đất, xung quanh có hệ thống giao thông hào nối với các hầm cá nhân và hầm chữ A.

Năm 2001, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã công nhận khu chứng tích 33 học sinh cấp 2 Hương Phúc tử nạn là di tích lịch sử cấp quốc gia.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Một di tích Quốc gia gắn với nhà trí sĩ yêu nước Cao Triều Phát

NHẬT HỒ |

Cuối năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định xếp hạng là di tích quốc gia Di tích lịch sử địa điểm trận Giồng Bốm. Đây là di tích Quốc gia được biết đến gắn liền với nhà trí sĩ yêu nước Cao Triều Phát.

Di tích Huế mở cửa miễn phí đón khách dịp Tết

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 30.1, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị sẽ mở cửa phục vụ tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khai quật di tích Vòng Thành Đá Trắng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.1, thông tin từ Bảo tàng tỉnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tiến hành khai quật di tích Vòng thành Đá Trắng tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Một di tích Quốc gia gắn với nhà trí sĩ yêu nước Cao Triều Phát

NHẬT HỒ |

Cuối năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định xếp hạng là di tích quốc gia Di tích lịch sử địa điểm trận Giồng Bốm. Đây là di tích Quốc gia được biết đến gắn liền với nhà trí sĩ yêu nước Cao Triều Phát.

Di tích Huế mở cửa miễn phí đón khách dịp Tết

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 30.1, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị sẽ mở cửa phục vụ tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khai quật di tích Vòng Thành Đá Trắng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.1, thông tin từ Bảo tàng tỉnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tiến hành khai quật di tích Vòng thành Đá Trắng tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.