Di tích Huế mở cửa miễn phí đón khách dịp Tết

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 30.1, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị sẽ mở cửa phục vụ tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Theo đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa phục vụ miễn phí tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào các ngày 1, 2 và 3.2.2022 (nhằm ngày mồng 1, mồng 2 và mồng 3 Tết).

Trong thời gian mở cửa, đơn vị cũng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách. Cụ thể, sẽ tổ chức chương trình Đổi gác, Múa Ngũ hổ chúc xuân và pháo hoa tầm thấp lúc 20h30 ngày 31.1.2022 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Ngọ Môn - Kỳ Đài, Đại Nội.

Từ 9h ngày 1.2.2022 (nhằm ngày mồng 1 Tết Nguyên đán) sẽ đón và chúc mừng những vị khách đầu tiên đến xông đất Di sản Văn hóa Huế, múa Ngũ hổ tại Ngọ Môn và trình diễn các chương trình nghệ thuật tại sân điện Thái Hòa.

Ngày 2.2 và 3.2.2022  (nhằm ngày mồng 2, mồng 3 Tết Nguyên đán), từ 9h tổ chức múa Ngũ hổ tại Ngọ Môn và trình diễn các chương trình nghệ thuật tại sân điện Thái Hòa.

Từ 8h ngày 7.2.2022 (nhằm ngày mồng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần sẽ tổ chức lễ Hạ nêu tại Triệu Miếu - Thế Miếu, Đại Nội (trước đó đơn vị đã tổ chức lễ dựng nêu vào ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu).

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đưa ra khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ 5K trong quá trình tham quan, tham dự các chương trình.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 30.1: 28 Tết, miền Bắc tiếp tục mưa dầm rét cắt da

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.1, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Cuốn hút tuyết mai nghìn nụ được người dân Hà thành săn đón dịp Tết

Vân Trang |

Nhiều người thích hoa tuyết mai trưng dịp Tết vì cành hoa thon dài, mềm mại. Đặc biệt, tuyết mai được giới buôn hoa gọi là hoa nghìn nụ bởi hoa nở trắng muốt, toát lên vẻ đẹp thanh tao.

Công dân mặc áo dài sẽ được miễn phí tham quan di tích Huế

PHÚC ĐẠT |

Công dân mặc áo dài truyền thống Việt Nam được miễn phí tham quan các điểm di tích Huế trong 3 ngày.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Dự báo thời tiết 30.1: 28 Tết, miền Bắc tiếp tục mưa dầm rét cắt da

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.1, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Cuốn hút tuyết mai nghìn nụ được người dân Hà thành săn đón dịp Tết

Vân Trang |

Nhiều người thích hoa tuyết mai trưng dịp Tết vì cành hoa thon dài, mềm mại. Đặc biệt, tuyết mai được giới buôn hoa gọi là hoa nghìn nụ bởi hoa nở trắng muốt, toát lên vẻ đẹp thanh tao.

Công dân mặc áo dài sẽ được miễn phí tham quan di tích Huế

PHÚC ĐẠT |

Công dân mặc áo dài truyền thống Việt Nam được miễn phí tham quan các điểm di tích Huế trong 3 ngày.