Tuyển sinh lớp 1: Không nhất thiết cho con học lớp tiền tiểu học

Tường Vân |

Lo lắng con thua kém bạn bè, nhiều phụ huynh đổ xô cho con đi học các lớp tiền tiểu học để chuẩn bị vào lớp 1.

Lo lắng con thua thiệt khi vào lớp 1

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hết hè năm nay con chị vào lớp 1 nhưng thời gian qua, bé phải ở nhà do trường học đóng cửa.

Lo lắng con vào lớp mà chưa biết đọc, biết viết sẽ thua kém bạn bè, chị sốt sắng tìm lớp rèn chữ, học toán cho con. Theo chị Quỳnh, rất nhiều phụ huynh cùng lớp với con chị cũng có nhu cầu cho con đi học thêm càng sớm càng tốt.

“Tôi cùng một số phụ huynh khác tìm giáo viên tiểu học gần nhà dạy thêm cho con. Một nhóm có từ 5 - 7 bé, mỗi buổi 1,5 tiếng và 1 tuần 2 buổi. Học phí là 150.000 đồng/ buổi”, chị Quỳnh cho biết.

Nhiều phụ huynh nói rằng, sở dĩ giai đoạn này, nhu cầu tìm lớp học thêm tiền tiểu học rất cao vì trong tình hình dịch bệnh, học sinh mầm non ở nhà trong thời gian dài, mọi kĩ năng giao tiếp, nhận biết mặt chữ, mặt số, khả năng ngôn ngữ của con giảm sút đáng kể.

"Bây giờ, nhà nào cũng cho con đi học các lớp tiền tiểu học. Nếu con nhà mình không đi, tôi sợ sẽ không theo kịp bạn bè" - Chị Nguyễn Thị Kim Chi (Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ sự lo lắng.

Nắm bắt nhu cầu của phụ huynh, ngày càng có nhiều lớp dạy thêm của giáo viên, sinh viên mở ra nhằm rèn chữ, dạy toán cho trẻ trước khi vào lớp 1 với đủ các hình thức học trực tiếp tại nhà hoặc học trực tuyến.

Không nhất thiết cho trẻ mầm non học tiền tiểu học

GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới, Tổng chủ biên kiêm chủ biên sách Tiếng Việt 1 Cánh Diều nhận định, năm nay, trẻ mầm non thiệt thòi vì phải ở nhà trong thời gian dài, không được đến trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo chương trình mầm non 5 tuổi, giáo viên sẽ dạy trẻ nề nếp trong lớp, biết nghe lời cô, nhường nhịn bạn, chăm chú nghe giảng, làm quen với chữ cái, chữ số, bước đầu tập ghép một số vần, phát triển ngôn ngữ giao tiếp,… Đây là những kiến thức, kĩ năng cơ bản để các em bước chân vào lớp 1.

GS Nguyễn Minh Thuyết chỉ rõ, về nguyên tắc, trẻ mầm non chỉ cần biết mặt chữ cái, ghép vần cơ bản là hoàn toàn có thể theo chương trình lớp 1 mà không gặp khó khăn. Bởi vậy, bố mẹ có thể dành thời gian cùng con ôn luyện những kiến thức như trên tại nhà mà không cần cho con tham gia bất kỳ lớp học thêm nào.

Trước một số ý kiến của phụ huynh cho rằng việc trẻ mầm non chưa biết chữ không thể theo học được lớp 1, GS Nguyễn Minh Thuyết khẳng định đó là lo lắng thái quá. Lý giải điều này, ông nói rằng:

“Chương trình lớp 1 rất nhẹ nhàng, đơn giản. Chẳng hạn, với môn Tiếng Việt, học sinh sẽ được học từ đầu, tức từ chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái. Tôi chỉ lưu ý, các thầy cô ở trường Tiểu học, khi nhận các cháu mầm non chưa qua lớp 5 tuổi, thời gian đầu nên có sự điều chỉnh, dạy chậm lại một chút và đừng lấy các cháu biết chữ rồi làm chuẩn để đánh giá các cháu khác.

Thầy cô phải nắm vững chương trình chuẩn và lấy đó làm tiêu chí đánh giá, tránh gây hoang mang, áp lực cho các cháu, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay” – GS Thuyết lưu ý tới các thầy cô giáo lớp 1.

Bên cạnh đó, GS Nguyễn Minh Thuyết cũng đưa ra lời cảnh báo tới các bậc phụ huynh đang và có ý định cho con tham gia các lớp tiền tiểu học:

“Cho con đi học trước phụ huynh tưởng là tốt nhưng đôi khi lại là điều không nên. Thời gian đầu, các cháu biết đọc, biết viết, biết cộng trừ số nhỏ, có thể sẽ rất hào hứng và giơ tay phát biểu. Tuy nhiên, sau đó rất dễ nảy sinh tâm lí chủ quan dẫn tới kết quả học tập giảm sút”.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh chi tiền triệu cho con học lớp tiền tiểu học

Tường Vân |

Hà Nội - Sau thời gian gần 1 năm trẻ mầm non không được đi học, nhiều phụ huynh ráo riết tìm các lớp tiền tiểu học, chuẩn bị cho con vào lớp 1. 

Phụ huynh “mất ăn mất ngủ” trước kỳ tuyển sinh đầu cấp

Tường Vân |

Chỉ còn vài tháng nữa, học sinh sẽ bước vào kỳ tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, lớp 6, lớp 10. Nhiều phụ huynh đang trong tâm trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên, sợ con không trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Trải nghiệm "trắng đêm" mua hồ sơ tuyển sinh lớp 1 cho con

Tường Vân - Đặng Chung |

Từ 0h ngày 12.3, nhiều phụ huynh đã có mặt tại Trường Marie Curie (Hà Nội) để xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 cho con. Lí do phụ huynh thực hiện việc này là vì số lượng hồ sơ phát hành không nhiều, trong khi không ít người mong muốn con có cơ hội vào ngôi trường này học tập.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh chi tiền triệu cho con học lớp tiền tiểu học

Tường Vân |

Hà Nội - Sau thời gian gần 1 năm trẻ mầm non không được đi học, nhiều phụ huynh ráo riết tìm các lớp tiền tiểu học, chuẩn bị cho con vào lớp 1. 

Phụ huynh “mất ăn mất ngủ” trước kỳ tuyển sinh đầu cấp

Tường Vân |

Chỉ còn vài tháng nữa, học sinh sẽ bước vào kỳ tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, lớp 6, lớp 10. Nhiều phụ huynh đang trong tâm trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên, sợ con không trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Trải nghiệm "trắng đêm" mua hồ sơ tuyển sinh lớp 1 cho con

Tường Vân - Đặng Chung |

Từ 0h ngày 12.3, nhiều phụ huynh đã có mặt tại Trường Marie Curie (Hà Nội) để xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 cho con. Lí do phụ huynh thực hiện việc này là vì số lượng hồ sơ phát hành không nhiều, trong khi không ít người mong muốn con có cơ hội vào ngôi trường này học tập.