Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh chi tiền triệu cho con học lớp tiền tiểu học

Tường Vân |

Hà Nội - Sau thời gian gần 1 năm trẻ mầm non không được đi học, nhiều phụ huynh ráo riết tìm các lớp tiền tiểu học, chuẩn bị cho con vào lớp 1. 

Chi tiền triệu cho con học tiền tiểu học

Hiện đã là tháng 3, tức chỉ còn 6 tháng nữa, các bé 5 tuổi sẽ vào lớp 1. Ám ảnh nhất với nhiều bậc phụ huynh Hà Nội hiện nay là việc rèn con học chữ, bởi gần 1 năm nay, trường học đóng cửa, trẻ gần như "thất học".

Chị Lê Quỳnh Mai (Thanh Trì, Hà Nội) có con năm nay chuẩn bị vào lớp 1 cho biết, từ trước tết, chị và một số bậc phụ huynh trong khu chung cư đã lập hội bàn luận về việc dạy con học chữ, làm toán cho con trước khi vào lớp 1. Qua quá trình trao đổi, các mẹ đã thống nhất phương án mời một cô giáo dạy lớp 1 đến dạy tại khu chung cư với mức học phí là 100.000 đồng/cháu cho 1 buổi học trong 1 tiếng rưỡi, một lớp 5 cháu.

"Các cháu hầu hết đều đã được bố mẹ dạy thuộc mặt chữ, con số. Chủ yếu, cô giáo rèn con về cách viết. Tôi thấy đây là phương án khả quan nhất để chuẩn bị cho con vào lớp 1" - chị Mai chia sẻ.

Cùng chung quan điểm con cần được học các kiến thức cơ bản trước khi vào lớp 1, chị Nguyễn Thị Minh Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nghĩ ra giải pháp tối ưu hơn khi gia đình có đến 2 con chuẩn bị vào lớp 1 và con út năm nay vừa tròn 3 tuổi.

Cụ thể, chị đã mời 1 cô giáo mầm non đến nhà theo giờ hành chính. Cô giáo sẽ vừa chơi cùng các con vừa dạy 2 bạn nhỏ các kĩ năng đọc, viết, làm toán cơ bản,...chuẩn bị vào lớp 1. Mức chi phí để thuê cô giáo là 10 triệu đồng/ tháng.

"Bạn bè, đồng nghiệp tôi thường cho con đi học các lớp tiền tiểu học. Nhưng với đặc thù gia đình nhà tôi, có tới 2 bạn chuẩn bị vào lớp 1, việc đưa đón các cháu sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, tôi đã nghĩ ra phương án thuê giáo viên về nhà. Như vậy, các cô vừa có thu nhập mùa dịch, bố mẹ lại có thể yên tâm đi làm" - chị Minh Hương nói.

Không chỉ chị Hương và chị Mai, trên khắp các hội nhóm những ngày qua, rất nhiều phụ huynh đăng tin tìm giáo viên nhận dạy tiền tiểu học. Mức giá giao động từ 100 - 500 nghìn đồng/em, tùy thuộc vào số lượng học sinh cũng như cách thức dạy và học. Nếu giáo viên đến trực tiếp nhà thì giá sẽ cao hơn so với việc học trực tuyến.

Khắp các hội nhóm, rất nhiều phụ huynh đăng tin tìm lớp tiền tiểu học cho con. Ảnh: T.V
Khắp các hội nhóm, rất nhiều phụ huynh đăng tin tìm lớp tiền tiểu học cho con. Ảnh: T.V

Nhiều phụ huynh giải thích, lý do họ ráo riết tìm đến các lớp học thêm là do thời gian con ở nhà quá lâu, những kiến thức, kĩ năng con học được gần như trở về số 0.

Không nhất thiết tham gia các lớp tiền tiểu học

Cô Bùi Thị Phương Linh – giáo viên lớp 1 tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khẳng định, trước kia, khi chưa xảy ra dịch bệnh, trẻ mầm non được đến trường học trực tiếp thì khi hoàn thành chương trình học chuẩn ở bậc mầm non là các con nắm được các kiến thức cơ bản, đủ để lên lớp 1 mà không cần tham gia các lớp “tiền tiểu học”.

Tuy nhiên, do đặc thù năm nay dịch bệnh, trẻ mầm non phải nghỉ ở nhà từ 30.4 nên gần như không có chút kiến thức cơ bản nào. Lên lớp 1, con phải làm quen với môi trường mới, kiến thức mới. Nếu không có gốc cơ bản sẽ rất khó để theo kịp. Vậy nên, cha mẹ cần có sự đầu tư, chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi con bước vào giai đoạn chuyển cấp quan trọng này.

“Thông thường, ở các trường tiểu học tư thục sẽ tổ chức các khóa tiền tiểu học, phụ huynh đăng kí cho con học sẽ được tham gia trước khi bắt đầu năm học mới. Còn ở khối trường công lập sẽ không có các khóa học này.

Tuy vậy, cha mẹ cũng không nên quá lo lắng, đổ xô đi tìm các lớp học thêm bên ngoài bởi chương trình mầm non, các con chỉ cần học về bảng chữ cái, chữ số, nhận diện hình phẳng, màu sắc. Thay vì tìm các lớp tiền tiểu học cho con, bố mẹ nên thể bớt chút thời gian cùng con ôn luyện. Quan trọng nhất là thuộc bảng chữ cái và chữ số”- cô Linh chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh “mất ăn mất ngủ” trước kỳ tuyển sinh đầu cấp

Tường Vân |

Chỉ còn vài tháng nữa, học sinh sẽ bước vào kỳ tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, lớp 6, lớp 10. Nhiều phụ huynh đang trong tâm trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên, sợ con không trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Trải nghiệm "trắng đêm" mua hồ sơ tuyển sinh lớp 1 cho con

Tường Vân - Đặng Chung |

Từ 0h ngày 12.3, nhiều phụ huynh đã có mặt tại Trường Marie Curie (Hà Nội) để xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 cho con. Lí do phụ huynh thực hiện việc này là vì số lượng hồ sơ phát hành không nhiều, trong khi không ít người mong muốn con có cơ hội vào ngôi trường này học tập.

Tạo hứng khởi cho học sinh Tiểu học khi giải lao giữa giờ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các trường Tiểu học không cho học sinh ra chơi, cũng như tạm dừng hoạt động thể dục giữa giờ. Do vậy, các giáo viên đã tổ chức nhiều hoạt động giúp học sinh thêm hứng khởi sau các tiết học tập trung.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phụ huynh “mất ăn mất ngủ” trước kỳ tuyển sinh đầu cấp

Tường Vân |

Chỉ còn vài tháng nữa, học sinh sẽ bước vào kỳ tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, lớp 6, lớp 10. Nhiều phụ huynh đang trong tâm trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên, sợ con không trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Trải nghiệm "trắng đêm" mua hồ sơ tuyển sinh lớp 1 cho con

Tường Vân - Đặng Chung |

Từ 0h ngày 12.3, nhiều phụ huynh đã có mặt tại Trường Marie Curie (Hà Nội) để xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 cho con. Lí do phụ huynh thực hiện việc này là vì số lượng hồ sơ phát hành không nhiều, trong khi không ít người mong muốn con có cơ hội vào ngôi trường này học tập.

Tạo hứng khởi cho học sinh Tiểu học khi giải lao giữa giờ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các trường Tiểu học không cho học sinh ra chơi, cũng như tạm dừng hoạt động thể dục giữa giờ. Do vậy, các giáo viên đã tổ chức nhiều hoạt động giúp học sinh thêm hứng khởi sau các tiết học tập trung.