Các trường tư hot ở Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1

Thu Thủy |

Sau Tết, một số trường tư thục trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu vào lớp 1. Khảo sát cho thấy, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp song không vì thế mà các bậc phụ huynh lơ là việc học tập của con em, đặc biệt là nhóm mẫu giáo lên tiểu học.

Tình hình dịch diễn biến phức tạp, học sinh liên tục phải học online. Chính vì vậy, những người làm phụ huynh càng lo lắng, ráo riết trong việc tìm kiếm trường cho con, đặc biệt là đối với những học sinh sắp vào lớp 1.

Chị Đào Thúy Ngà (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Năm nay con thứ 2 nhà tôi vào lớp 1. Hiện tại dịch bệnh hết sức phức tạp. Các con thì chưa được tiêm vaccine. Việc năm tới sẽ tiếp tục học online hay học trực tiếp còn chưa rõ ràng. Lớp 1 là nền tảng hết sức quan trọng. Chính vì thế, tôi muốn tìm một ngôi trường tốt để cho con, đảm bảo online hay học trực tiếp vẫn yên tâm".

Vấn đề đi học trở online hay trực tiếp với trẻ vào lớp 1 được nhiều phụ huynh quan tâm. Ảnh: L.Tùng.
Vấn đề đi học trở online hay trực tiếp với trẻ vào lớp 1 được nhiều phụ huynh quan tâm. Ảnh: L.Tùng.

Đáp ứng những mong mỏi, nhu cầu của phụ huynh, nhiều trường đã công bố kế hoạch cụ thể về số lượng và cách thức tuyển sinh đầu vào lớp 1.

Theo đó, trong năm học 2022-2023, trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) dự kiến tuyển sinh 260 học sinh lớp 1 chương trình song ngữ quốc tế Cambridge. Trong đó có tuyển học sinh chương trình tiếng Anh nâng cao.

Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội (quận Thanh Xuân) chỉ tiêu đầu vào lớp 1 năm học 2022-2023 là 9 lớp. Mỗi lớp 30 học sinh. Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại văn phòng nhà trường, sau đó tham gia hoạt động xét tuyển.

Còn tại Trường Tiểu học – THCS – THPT Newton (Liên cấp Newton) được các phụ huynh đánh giá là trường có chất lượng dạy online tốt trong số các trường tư với 3 hệ đào tạo, gồm chương trình hệ bán quốc tế, hệ song ngữ Cambridge, hệ song ngữ Mỹ.

Trường có 3 cơ sở: cơ sở 1 Trường Tiểu học I – Sắc Niu – Tơn (Lô TH2, khu ĐTM Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm), Cơ sở 2 Trường Tiểu học Newton Goldmark (khu Đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu), cơ sở 3 Trường Tiểu học và THCS Newton 5 (khu Đô thị Thanh Hà, Hà Đông). Năm học 2021-2022 nhà trường đã tuyển sinh 33 lớp 1.
Tiết Chào cờ đầu tuần tại Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Newton 5.
Tiết Chào cờ đầu tuần tại Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Newton 5.

Hiện nhà trường đã bắt đầu nhận đăng ký tuyển sinh đầu vào lớp 1 trên toàn hệ thống, sau khi học sinh đăng ký thành công sẽ phải trải qua buổi đánh giá năng lực, nếu đạt sẽ được ghi danh và nhận giấy tiếp nhận nhập học.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT Trường Newton chia sẻ: "Với phương pháp dạy HELA kết hợp Online và Ofline trong thời bình thường mới đã cho học sinh tiếp cận kiến thức trên lớp cũng như ở nhà. Trường Newton đang mở hội thảo về phương pháp dạy mới này cho phụ huynh trải nghiệm".

Ông Sơn cũng cho hay, nhà trường tổ chức đầu vào sẽ thi trên máy. Sử dụng công nghệ thông tin là điểm mạnh đã được nhà trường trang bị cho toàn bộ học sinh.

"Năm nay do tình hình dịch bệnh nên công tác tuyển sinh đầu vào lớp 1 của chúng tôi cũng sẽ có nhiều điểm mới để thích nghi với bối cảnh thực tế. Hiện tại lượng học sinh tham gia ứng tuyển của trường cũng khá đông, thậm trí cơ sở Goldmark tuyển sinh đông hơn cùng kỳ năm trước" - ông Sơn chia sẻ.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm là ngôi trường đầu tiên được xây dựng theo môi trường song ngữ của Hà Nội. Năm học 2022- 2023 trường tuyển sinh 580 chỉ tiêu cho 2 cơ sở.

Cơ sở 1 ở khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, trường tuyển sinh 300 học sinh hệ tăng cường tiếng Anh, 30 học sinh hệ tăng cường tiếng Pháp, 52 học sinh hệ quốc tế Cambridge, 52 học sinh hệ quốc tế Oxford.

Cơ sở 2 tại Khu Đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm, trường tuyển sinh 150 học sinh hệ tăng cường tiếng Anh.

Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch HĐQT Trường Đoàn Thị Điểm cho biết: “Hiện tại phụ huynh đã nộp hồ sơ online khá nhiều, do chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho công tác đón học sinh trở lại trường nên chưa tổng kết được số lượng. Dự kiến tháng 3 sẽ chính thức tổ chức tuyển sinh".

Thu Thủy
TIN LIÊN QUAN

Vụ thi hành án trường Newton: Chi cục Thi hành án Bắc Từ Liêm được minh oan

LONG NGUYỄN |

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã kết luận những tố cáo liên quan đến quá trình thi hành án tại trường Newton là không có căn cứ. Viện KSND tối cao đồng thời yêu cầu Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội nhanh chóng khắc phục các vi phạm.

Mang toán lớp 11 dạy lớp 5, chuyện về tiết học gây sửng sốt ở Trường Newton

Long Nguyễn |

Nhà giáo Lê Thị Bích Dung – người đặt nền móng cho hệ thống Trường Liên cấp Newton – chia sẻ về quan điểm giáo dục bà nỗ lực theo đuổi: Đơn giản hóa mọi khái niệm. Nhờ triết lý này, bà đã thực hiện 1 tiết học gây sửng sốt trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, phụ huynh: Mang toán lớp 11 dạy cho học sinh lớp 5 hiểu và hứng thú.

Nỗ lực chuẩn hóa toàn diện trường Liên cấp Newton theo chương trình Cognia

Long Nguyễn |

Bà Hoàng Thị Mận - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton (thuộc Hệ thống trường Liên cấp Newton) - đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những nỗ lực “chuẩn hóa toàn diện” thông qua chương trình kiểm định Cognia. 

Thành tích đáng nể của học sinh trường Newton tại các kỳ thi toán quốc tế

Long Nguyễn |

489 giải tại vòng Chung kết quốc gia Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (TIMO) và 238 giải tại Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) đã khẳng định tính hiệu quả trong phương thức học tập mới - dạy và học online - của Trường Liên cấp Newton (Hà Nội), trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vụ thi hành án trường Newton: Chi cục Thi hành án Bắc Từ Liêm được minh oan

LONG NGUYỄN |

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã kết luận những tố cáo liên quan đến quá trình thi hành án tại trường Newton là không có căn cứ. Viện KSND tối cao đồng thời yêu cầu Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội nhanh chóng khắc phục các vi phạm.

Mang toán lớp 11 dạy lớp 5, chuyện về tiết học gây sửng sốt ở Trường Newton

Long Nguyễn |

Nhà giáo Lê Thị Bích Dung – người đặt nền móng cho hệ thống Trường Liên cấp Newton – chia sẻ về quan điểm giáo dục bà nỗ lực theo đuổi: Đơn giản hóa mọi khái niệm. Nhờ triết lý này, bà đã thực hiện 1 tiết học gây sửng sốt trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, phụ huynh: Mang toán lớp 11 dạy cho học sinh lớp 5 hiểu và hứng thú.

Nỗ lực chuẩn hóa toàn diện trường Liên cấp Newton theo chương trình Cognia

Long Nguyễn |

Bà Hoàng Thị Mận - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton (thuộc Hệ thống trường Liên cấp Newton) - đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những nỗ lực “chuẩn hóa toàn diện” thông qua chương trình kiểm định Cognia. 

Thành tích đáng nể của học sinh trường Newton tại các kỳ thi toán quốc tế

Long Nguyễn |

489 giải tại vòng Chung kết quốc gia Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (TIMO) và 238 giải tại Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) đã khẳng định tính hiệu quả trong phương thức học tập mới - dạy và học online - của Trường Liên cấp Newton (Hà Nội), trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.