Người hướng nội nên học ngành nghề gì?

Phùng Nhung |

Theo các chuyên gia tuyển sinh, để lựa chọn ngành nghề phù hợp phải dựa vào niềm yêu thích và năng lực của bản thân. Vấn đề quan trọng nhất là phát hiện điểm mạnh, điểm yếu, từ đó có kế hoạch khắc phục để tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Người hướng nội là người có khuynh hướng quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống tinh thần của bản thân, không có xu hướng muốn tiếp xúc với nhiều người hoặc diễn tả suy nghĩ của mình với người khác.

Những người hướng nội thường kín đáo, ít khi xuất hiện trong môi trường đông người. Họ thường e ngại khi giao tiếp với người khác và thường tìm thấy niềm vui khi ở một mình.

Theo cô Lê Mai Trang - giảng viên Viện Thương mại Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, không có giới hạn nghề nghiệp nào đối với những thí sinh có tính cách này. Tuy nhiên những ngành liên quan tới nghiên cứu như: Nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu chính sách hoặc những ngành vĩ mô như Kinh tế phát triển hoặc Kinh tế học… sẽ phù hợp hơn cả.

Cô Trang phân tích, người hướng nội có những ưu điểm như tính chăm chỉ, sự cẩn thận, tỉ mỉ quan sát, sự kiên nhẫn... Vì vậy, khi chọn đúng chuyên ngành sẽ phát huy được khả năng trong học tập cũng như công việc sau này. Tuy nhiên, đối với môi trường doanh nghiệp sẽ gặp những khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, tương tác với đồng nghiệp, khách hàng…

Hiện nay, ở các trường đại học có rất nhiều câu lạc bộ, các bạn có tính cách hướng nội có thể tham gia học hỏi, tích lũy kiến thức thay đổi bản thân.

Nhiều học sinh băn khoăn, người hướng nội nên học ngành nghề gì? Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều học sinh băn khoăn, người hướng nội nên học ngành nghề gì? Ảnh: Linh Chi

Để học sinh có lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn nhất, cô Đỗ Hải Yến - Trưởng phòng Chính trị Công tác sinh viên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đưa ra lời khuyên, vấn đề quan trọng nhất là phát hiện điểm yếu của bản thân, có kế hoạch khắc phục để tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

“Không có một quy chuẩn nghề nghiệp cụ thể cho những bạn hướng nội, chọn nghề nghiệp tuỳ thuộc vào khả năng, sự đam mê, yêu thích của các bạn. Ví dụ các bạn hướng nội nhưng yêu thích ngành học có sự năng động, nhiều tương tác như Báo chí, Du lịch thì các em vẫn có thể theo học.

Khi các bạn đã xác định được điểm yếu của bản thân thì trong quá trình học cần cố gắng trau dồi để thay đổi dưới các hình thức như tham gia câu lạc bộ, tọa đàm, sự kiện. Hoặc đơn giản là hoàn thành tốt các môn học tại trường có yêu cầu kỹ năng thuyết trình, kỹ năng soạn thảo văn bản…” - cô Hải Yến nói.

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thị Thu Huyền - giảng viên khoa Y, Trường Đại học Phenikaa cho rằng, chọn ngành nghề phù hợp phải dựa trên nhiều yếu tố như năng lực, sở thích, điều kiện cá nhân… chứ không chỉ lựa chọn dựa trên tính cách. Dù là người hướng nội hay hướng ngoại thì đại học là môi trường tốt để rèn luyện bản thân. Ban đầu có thể là người hướng nội nhưng sau khi vào môi trường đại học sẽ được học tập, phát triển những kỹ năng tốt cho công việc và thay đổi tính cách.

Hướng nội không hoàn toàn là khuyết điểm, vẫn có những ưu điểm như sự lắng nghe, suy ngẫm, kiên nhẫn. Ví dụ thí sinh muốn thi vào khối ngành Y thì các em phải cân bằng, hài hoà được tất cả các tính cách, mối quan hệ thì mới có thể trở thành một người bác sĩ điều trị tốt cho bệnh nhân. 

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh các kỳ thi riêng tuyển sinh đại học năm 2023

Thu Trang |

Tuyển sinh năm 2023, nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng để tuyển chọn đầu vào, dưới đây là thông tin chi tiết.

Chiến thuật đăng ký nguyện vọng “bao đỗ” từ thủ khoa các trường đại học

Thanh Hằng |

Thủ khoa trường đại học top đầu dành lời khuyên cho sĩ tử năm nay về chiến lược đăng ký nguyện vọng thông minh, giúp tăng cơ hội trúng tuyển.

Hỗ trợ thanh niên hướng nghiệp, hạn chế chọn ngành nghề theo trào lưu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục hỗ trợ đoàn viên thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp, hạn chế tình trạng giới trẻ hiện chọn ngành, chọn nghề theo trào lưu. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn bản lĩnh, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng.

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm hầu toà phiên phúc thẩm

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 27.3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5.4.

Đà Nẵng vận động khách sạn, nhà hàng mở cửa nhà vệ sinh cho du khách

THUỲ TRANG |

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang phối hợp với UBND các phường vận động ít nhất 50 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 6-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 6-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Toàn cảnh các kỳ thi riêng tuyển sinh đại học năm 2023

Thu Trang |

Tuyển sinh năm 2023, nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng để tuyển chọn đầu vào, dưới đây là thông tin chi tiết.

Chiến thuật đăng ký nguyện vọng “bao đỗ” từ thủ khoa các trường đại học

Thanh Hằng |

Thủ khoa trường đại học top đầu dành lời khuyên cho sĩ tử năm nay về chiến lược đăng ký nguyện vọng thông minh, giúp tăng cơ hội trúng tuyển.

Hỗ trợ thanh niên hướng nghiệp, hạn chế chọn ngành nghề theo trào lưu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục hỗ trợ đoàn viên thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp, hạn chế tình trạng giới trẻ hiện chọn ngành, chọn nghề theo trào lưu. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn bản lĩnh, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng.