Đỗ đại học là chuyện nhỏ với chiến lược đăng ký nguyện vọng thông minh

Thu Trang |

Chuyên gia tuyển sinh đưa ra lời khuyên với thí sinh về cách đăng ký nguyện vọng sao cho hiệu quả, tăng tối đa cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Không bắt buộc đặt nguyện vọng 1 với phương thức xét tuyển sớm

Hiện nay, nhiều thí sinh và phụ huynh băn khoăn về việc đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm vào một trường, vậy có nên đặt nó ở nguyện vọng 1?

Trả lời về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết - thí sinh không bắt buộc phải đặt nguyện vọng 1 với phương thức xét tuyển sớm. Nếu các cơ sở đào tạo tư vấn với thí sinh như vậy là làm sai quy định của Bộ GDĐT. Riêng các khối trường công an, quân đội sẽ có quy định riêng trong việc xét tuyển.

 
PGS Thủy khẳng định, không bắt buộc đặt nguyện vọng 1 với phương thức xét tuyển sớm. Ảnh: Thu Hương

Về phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho rằng, thời điểm này không thể nói trước điểm chuẩn sẽ tăng hay giảm. Bởi có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới thực tế điểm chuẩn từng năm như tính chất đề, năng lực của lứa thí sinh dự thi cũng như số chỉ tiêu các trường phân bổ cho từng phương thức.

Tuy nhiên, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trong 3 năm gần nhất. Đây là những chỉ số quan trọng để các em đăng ký nguyện vọng, xác định xem mình có khả năng đỗ được vào trường hay không.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhấn mạnh, năm nay các trường vẫn dành chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Do đó, thí sinh vẫn nên đầu tư mọi nguồn lực để điểm thi đạt ở mức tốt nhất có thể. Từ đó, cơ hội trúng tuyển sẽ không khó khăn, dù là trường nào, ngành nào.

Về cách đăng ký nguyện vọng, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho rằng, Bộ GDĐT đã cho phép thí sinh có quyền đăng ký không giới hạn số nguyện vọng, vì vậy các em đừng bao giờ đặt duy nhất 1 nguyện vọng xét tuyển bởi như vậy rất rủi ro.

Chiến lược đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2023

Dành lời khuyên cho thí sinh tham gia xét tuyển đại học năm nay, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng - các em hãy chọn ngành, chọn trường không hạn chế về mặt nguyện vọng. Đặc biệt, cần có chiến lược đăng ký.

PGS Hương tư vấn chiến lược đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2023. Ảnh: Thu Trang
PGS Hương tư vấn chiến lược đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2023. Ảnh: Thu Trang

PGS Hương khuyên thí sinh chia nguyện vọng này thành 3 nhóm. Nhóm 1 là ngành các em đam mê nhất và trường tốt nhất. Nhóm nguyện vọng này có thể hơi quá sức, tức điểm chuẩn các năm cao hơn so với sức của mình. Nhưng các em được phép sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, từ trên xuống dưới, nếu trượt nguyện vọng 1 vẫn còn cơ hội ở phía sau.

"Ví dụ, em đam mê học Báo chí nhưng không tự tin đỗ, em hãy mạnh dạn đặt nguyện vọng này lên đầu tiên. Vì có thể điểm thi của em sẽ đáp ứng yêu cầu của nhà trường và quá trình xét tuyển của các năm luôn có nhiều biến động" - PGS Hương nói.

Nhóm 2 là nguyện vọng phù hợp nhất với năng lực của mình. Nhóm 3 là nguyện vọng phòng tránh rủi ro, tức dưới năng lực của các em một chút để tránh bỏ sót cơ hội.

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật danh sách trường đại học công bố xét học bạ THPT

Trang Hà |

Tính đến ngày 21.3 đã có 160 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT 2023.

Bất lực vì không biết chọn ngành học theo năng lực hay sở thích

Thiều Trang |

Giai đoạn hiện nay, nhiều học sinh đang rơi vào trạng thái mông lung khi chọn ngành học, "mắc kẹt" giữa chọn theo năng lực hay sở thích.

Chuyên gia tuyển sinh nói về loạt ngành học bị tiktoker cho là vô dụng

Thu Trang |

Nhiều ngành học được mạng xã hội liệt kê là vô dụng, học ra trường không có việc làm. Thế nhưng thực tế số liệu về đào tạo đã chứng minh điều ngược lại.

Tổng cục Thuế livestream công bố các điểm mới trong quyết toán thuế TNCN

Thái Mạnh |

Sáng ngày 23.3, Tổng cục Thuế đã tổ chức phát trực tiếp trên trang facebook nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt, ông Nguyễn Quý Trung - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, cá nhân đã công bố những điểm mới trong việc quyết toán thuế năm nay.

Nga xúc tiến siêu thỏa thuận khí đốt thay thế hoàn toàn Nord Stream

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc xúc tiến siêu dự án đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 với công suất dự kiến sẽ “thay thế hoàn toàn Nord Stream”.

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Cập nhật danh sách trường đại học công bố xét học bạ THPT

Trang Hà |

Tính đến ngày 21.3 đã có 160 trường đại học, học viện công bố xét học bạ THPT 2023.

Bất lực vì không biết chọn ngành học theo năng lực hay sở thích

Thiều Trang |

Giai đoạn hiện nay, nhiều học sinh đang rơi vào trạng thái mông lung khi chọn ngành học, "mắc kẹt" giữa chọn theo năng lực hay sở thích.

Chuyên gia tuyển sinh nói về loạt ngành học bị tiktoker cho là vô dụng

Thu Trang |

Nhiều ngành học được mạng xã hội liệt kê là vô dụng, học ra trường không có việc làm. Thế nhưng thực tế số liệu về đào tạo đã chứng minh điều ngược lại.