9 tỉnh ký kết hợp tác phát triển khu công nghiệp thông minh bền vững

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.3, tại Bình Dương, diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP Group) với 9 tỉnh về phát triển khu công nghiệp thông minh và bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Các tỉnh tham gia buổi ký kết lần này phân bổ trải dài trên cả nước gồm: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định.

Mô hình phát triển khu công nghiệp đô thị dịch vụ của VSIP Group nói riêng và Bình Dương nói chung được đánh giá là thành công.

Khu công nghiệp đầu tiên của VSIP Group được xây từ năm 1996 tại thành phố Thuận An của Bình Dương. Đến nay đã hình thành 13 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ có quy mô trên 10.362 ha. VSIP đang cung cấp hạ tầng sản xuất cho 882 khách hàng đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư 18 tỉ USD, tạo việc làm cho 288.300 lao động trong nước và nước ngoài.

 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã về dự chương trình. Ảnh: Đình Trọng

Qua ký kết này, VSIP Group và các tỉnh sẽ tiến hành nghiên cứu tính khả thi cho các khu công nghiệp, trung tâm đô thị và dịch vụ. Sự hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh này thông qua hoạt động sản xuất sản phẩm giá trị cao, tạo việc làm và phát triển các khu đô thị mới nhằm hỗ trợ chất lượng sống cho cộng đồng.

9 tỉnh ký kết hợp tác phát triển khu công nghiệp thông minh bền vững.Ảnh: Đình Trọng
9 tỉnh ký kết hợp tác phát triển khu công nghiệp thông minh bền vững. Ảnh: Đình Trọng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, trong đó quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Tiếp tục phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại, dịch vụ hiện đại đồng bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Trọng
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Trọng

Theo Phó Thủ tướng, cần thực hiện thống nhất quan điểm phát triển nhanh, hài hòa, bền vững, không để ai ở lại phía sau. Đảm bảo phát triển đồng bộ với hạ tầng cơ sở y tế, giáo dục, tăng cường kết nối cung cầu lao động.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu các tỉnh tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo tay nghề cho người lao động. Quan tâm hơn nữa đến việc đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động và các đối tượng yếu thế.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh muốn nhân rộng mô hình phát triển khu công nghiệp của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức gặp gỡ, chia sẻ về hợp tác phát triển khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trong khuôn khổ chương trình “khởi động – kết nối – phát triển mới”, với sự tham dự của lãnh đạo gần 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bình Phước kêu gọi đầu tư vào nhiều dự án bất động sản khủng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.3, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có chương trình làm việc với các sở ngành liên quan để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư kinh doanh.

Nhiều chỉ số kinh tế của Bình Dương giảm, số lao động nghỉ việc tăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp của Bình Dương gặp nhiều khó khăn, nhiều chỉ số giảm. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, có hơn 36.300 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Thái Bình: Cư dân chung cư Thành Công kêu cứu vì giá điện, nước cao

TRUNG DU |

Mới về ở khoảng gần 3 tháng nay, nhiều cư dân khu chung cư Thành Công (phường Quang Trung, TP Thái Bình) đã phải cầu cứu vì cho rằng gặp phải hàng loạt những rắc rối, bất cập từ phía chủ đầu tư là Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công. Điển hình là việc ban quản lý chung cư tính giá điện, nước sinh hoạt cao bất thường so với mặt bằng chung.

3 cây cầu hơn 1.800 tỉ đồng dang dở ở Thành phố Thủ Đức chờ hồi sinh

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Tăng Long, Ông Nhiêu và Long Đại, là 3 dự án lớn ở Thành phố Thủ Đức, tổng vốn hơn 1.800 tỉ đồng được khởi công xây dựng từ nhiều năm trước đang “đắp chiếu” vì vướng mặt bằng.

Một số đơn vị tham gia đấu thầu thuốc tập trung cung ứng thuốc chậm

Thùy Linh |

Hiện nay, một số địa phương có phản ánh khả năng cung ứng của một số đơn vị tham gia gói thầu tập trung quốc gia còn kém, dẫn đến không cung ứng đủ thuốc. Bộ Y tế có giải pháp gì cho vấn đề này?

Cuộc trốn chạy công khai của Do Kwon - cha đẻ tiền số Luna

Thanh Hà |

Không lâu sau khi chính phủ Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ, Do Kwon - doanh nhân tiền điện tử trở thành kẻ trốn chạy - đã tham gia một buổi phát trực tiếp với hai podcaster tiền điện tử nổi tiếng.

Cố vấn Mỹ: Cuộc phản công của Ukraina sẽ gây chấn động thế giới

Ngọc Vân |

Quân đội Ukraina sẵn sàng tung ra cuộc phản công quy mô lớn chống lại quân đội Nga trong những tuần tới và sẽ khiến cộng đồng toàn cầu choáng váng, theo cố vấn người Mỹ cho vị tướng hàng đầu của Ukraina.

Nhiều tỉnh muốn nhân rộng mô hình phát triển khu công nghiệp của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức gặp gỡ, chia sẻ về hợp tác phát triển khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trong khuôn khổ chương trình “khởi động – kết nối – phát triển mới”, với sự tham dự của lãnh đạo gần 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bình Phước kêu gọi đầu tư vào nhiều dự án bất động sản khủng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.3, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có chương trình làm việc với các sở ngành liên quan để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư kinh doanh.

Nhiều chỉ số kinh tế của Bình Dương giảm, số lao động nghỉ việc tăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp của Bình Dương gặp nhiều khó khăn, nhiều chỉ số giảm. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, có hơn 36.300 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.