Câu chuyện chọn ngành, chọn nghề của học sinh cuối cấp luôn nóng khi khởi động mùa tuyển sinh. Hiện nhiều em đang băn khoăn lựa chọn học ngành nghề theo ước mơ hay theo xu hướng của xã hội?
Chia sẻ với thí sinh, Thạc sĩ Hoàng Thanh Tú - Phó trưởng Phòng Thông tin - Truyền thông, Trường Ðại học Khoa học tự nhiên - Ðại học Quốc gia TPHCM cho rằng, học sinh nên đặt vấn đề này ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rằng "bạn đang học vì ước mơ, vì xu hướng hay vì nguyện vọng của gia đình" để kết nối với câu hỏi: "Nên học đại học theo ước mơ hay theo xu hướng".
Theo Thạc sĩ Tú, tất cả ngành nghề mà trường đại học đang tuyển sinh và đào tạo đều có nhu cầu của thị trường lao động và xã hội. Các ngành nghề này đều quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
Vì vậy, các em nên đặt thêm ước mơ và định hướng tương lai của mình trong việc chọn lựa ngành học. Nếu chọn ngành nghề mà bản thân đã tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo, yêu cầu học tập, cơ hội việc làm... thì các em sẽ có động lực hoàn thành chương trình học tốt nhất.
"Điều quan trọng bây giờ là trả lời những câu hỏi mình yêu thích ngành nào, thấy mình phù hợp và có sở trường ở lĩnh vực nào? Các em nên tận dụng thời gian còn lại để tiếp cận các ngành học, hiểu rõ sở thích, ước mơ và năng lực của mình, từ đó đưa ra lựa chọn và kết quả đúng đắn" - Thạc sĩ Tú nhắn nhủ.
Một số học sinh cũng bày tỏ về việc nhiều người quyết định chọn ngành học theo đam mê nhưng sau này vẫn thất bại. Vậy làm thế nào để chọn đúng ngành mình đam mê mà đạt được thành công?
Về vấn đề này, Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó giỏi kiến thức chưa đủ mà phải giỏi kỹ năng mềm.
"Khả năng quan sát tốt, cách xử lý vấn đề, nắm bắt thông tin, kiểm soát và quản lý thời gian... là những kỹ năng mà các em phải được rèn luyện ngay trong quá trình là sinh viên, nó cần thiết với việc học đại học và sau này đi làm. Không gì quý hơn sự trải nghiệm, nhờ đó các em sẽ trưởng thành và biết mình thiếu gì, cần phát huy gì" - Tiến sĩ Hạ chia sẻ.
Về việc học sinh có sự xung đột với bố mẹ trong việc lựa chọn ngành nghề theo đam mê, Tiến sĩ Hạ khuyên các em nên bày tỏ, chia sẻ để ba mẹ thấy các em đã lớn và có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hãy chứng minh mình đủ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, tự quản lý được cuộc sống.