Đại học Quy Nhơn lên tiếng về mức điểm sàn lên đến 9,5 điểm/môn

HUYÊN NGUYỄN |

Tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Quy Nhơn gây bất ngờ khi công bố mức điểm sàn của nhiều ngành lên tới 28,5 điểm. Như vậy, chia trung bình sẽ khoảng 9,5 điểm/môn.

Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) vừa công bố điểm sàn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

Đáng chú ý, trong 50 ngành tuyển sinh thì các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý có điểm sàn là 28,5. Các ngành còn lại có điểm sàn dao động từ 15 đến 24 điểm.

Như vậy, nếu không tính điểm ưu tiên thì thí sinh phải đạt trung bình sẽ khoảng 9,5 điểm/môn mới có thể đủ điều kiện xét tuyển.

Dư luận ngay lập tức tỏ ra bất ngờ bởi đây là mức điểm "khó có thể tin nổi" ở một trường đại học thuộc địa phương Bình Định. Mức điểm sàn này được ghi nhận thuộc hàng cao nhất cả nước. Không ít ý kiến tỏ ra lo ngại về chỉ tiêu ít hay nhà trường nâng điểm để "đánh trượt" thí sinh.

Để làm rõ nội dung trên, trao đổi với Lao Động, ông Lê Xuân Vinh - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Quy Nhơn cho biết lý do trường đưa ra mức điểm sàn cao cho 6 ngành sư phạm trên là vì chỉ tiêu tuyển sinh của những ngành này rất ít.

Theo mức xác định dự kiến của trường thì chỉ tiêu là 1.300 thí sinh. Tuy nhiên, khi Bộ GDĐT phê duyệt thì chỉ có 770 chỉ tiêu, giảm 530 chỉ tiêu.

Trong đó, ngành Sư phạm Toán học (18 chỉ tiêu), Sư phạm Vật lý (9 chỉ tiêu), Sư phạm Hoá học (8 chỉ tiêu), Sư phạm Ngữ văn (18 chỉ tiêu), Sư phạm Lịch sử (13 chỉ tiêu), Sư phạm Địa lý (13 chỉ tiêu).

 
Số lượng chỉ tiêu ngành sư phạm được nhà trường dự kiến tuyển sinh giảm mạnh so với số lượng chính thức được Bộ GDĐT quy định.

“Những ngành này chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 8 em, có ngành 9 em, có ngành được 13 em. Vì chỉ tiêu quá ít nên trường phải để điểm sàn cao lên. Nếu để điểm sàn thấp, thí sinh nghĩ rằng nộp hồ sơ sẽ trúng tuyển đến lúc rớt thì tội các em”- ông Vinh chia sẻ.

Theo ông Vinh, việc đưa ra mức điểm sàn này cũng giúp thí sinh có thể điều chỉnh vào các ngành có chỉ tiêu nhiều hơn, tạo cơ hội trúng tuyển đại học cao hơn.

 

Với 6 ngành sư phạm này đều xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, không có thí sinh nào trúng tuyển thẳng. Theo quy định, chỉ tiêu của những ngành sư phạm đều do Bộ GDĐT quy định dựa trên căn cứ nhu cầu của các địa phương.

"Có lẽ trong vòng 4 năm tới, các địa phương không có nhu cầu tuyển dụng nên chỉ tiêu thấp hơn các năm trước", Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.

Trả lời về vấn đề liệu điểm sàn cao như vậy (khoảng 9,5 điểm/môn) có tuyển được đủ thí sinh hay không, đại diện nhà trường cho biết thực tế một số thí sinh xét tuyển vào Trường Đại học Quy Nhơn đều được cộng điểm ưu tiên, có em được cộng đến 2,75 điểm nên việc xác định điểm sàn là có căn cứ.

Chia sẻ thêm thông tin về điểm chuẩn những năm trước, đại diện nhà trường cho hay riêng ngành Sư phạm Toán học thì điểm chuẩn ở mức cao (25 điểm), còn các ngành khác thì ở mức vừa phải. Điều này phù hợp với chỉ tiêu của những năm trước do có tới 1.400 chỉ tiêu. Mỗi một ngành ít nhất có tới 50-60 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng trúng tuyển và điểm trúng tuyển năm 2020 và 2021 vào các ngành Sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn.
Chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng trúng tuyển và điểm trúng tuyển năm 2020 và 2021 vào các ngành Sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn.

Trước câu hỏi với số chỉ tiêu ít như vậy thì có khó khăn trong mở lớp học hay không, ông Lê Xuân Vinh bày tỏ dù ít thí sinh nhưng nhà trường vẫn sẽ mở lớp. Hiện tại, trường đào tạo theo tín chỉ nên sẽ có lớp nhiều, lớp ít nhưng vẫn đảm bảo việc đào tạo cho sinh viên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Học sinh vào vai chủ nhà thuốc, bào chế dược trong “Một ngày làm Dược sĩ"

HUYÊN NGUYỄN |

Chuỗi chương trình “Một ngày làm Dược sĩ” sẽ giúp học sinh được tham gia trải nghiệm thực tế công việc của một dược sĩ như làm chủ nhà thuốc, bào chế dược liệu, tham gia vào các phản ứng hóa học, thực hành. Từ đó, các em sẽ có được những chọn lựa đúng đắn trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Cập nhật hơn 50 trường phía Nam công bố điểm sàn: Thấp nhất 12 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm sàn xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của nhiều ngành Sư phạm bất ngờ ở mức cao. Chỉ riêng ngành Giáo dục Thể chất của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng lấy 12 điểm. Dưới đây là cập nhật danh sách 50 trường đại học phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào) đã công bố điểm sàn.

Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022: Cao nhất 30 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) bằng phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Học sinh vào vai chủ nhà thuốc, bào chế dược trong “Một ngày làm Dược sĩ"

HUYÊN NGUYỄN |

Chuỗi chương trình “Một ngày làm Dược sĩ” sẽ giúp học sinh được tham gia trải nghiệm thực tế công việc của một dược sĩ như làm chủ nhà thuốc, bào chế dược liệu, tham gia vào các phản ứng hóa học, thực hành. Từ đó, các em sẽ có được những chọn lựa đúng đắn trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Cập nhật hơn 50 trường phía Nam công bố điểm sàn: Thấp nhất 12 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm sàn xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của nhiều ngành Sư phạm bất ngờ ở mức cao. Chỉ riêng ngành Giáo dục Thể chất của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng lấy 12 điểm. Dưới đây là cập nhật danh sách 50 trường đại học phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào) đã công bố điểm sàn.

Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022: Cao nhất 30 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) bằng phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.