Quy định về đất ở tại nông thôn theo Luật Đất đai 2024

nam dương |

Bạn đọc có email dinhvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, đất ở tại nông thôn theo Luật Đất đai 2024 được quy định thế nào?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 195 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 quy định về đất ở tại nông thôn như sau:

1. Đất ở tại nông thôn là đất để làm nhà ở và mục đích khác phục vụ cho đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu vực nông thôn.

2. Căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn.

3. Đất ở tại nông thôn phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

4. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp.

Như vậy, đất ở tại nông thôn theo Luật Đất đai 2024 được quy định như trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Những cây cầu gắn liền quá trình hình thành và phát triển của TPHCM

Anh Tú |

Trong nhiều năm qua, TPHCM đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là những cây cầu trên các trục đường cửa ngõ đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố mang tên Bác.

Nỗi lo sông Hồng cạn trơ đáy

Tô Công |

Phú Thọ - Với thời tiết nắng nóng, khô hạn, chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa, lũ, những nỗi lo về việc sông Hồng cạn trơ đáy lại hiện hữu.

Nhiều người dân ở Quảng Bình hiến đất, mở rộng đường giao thông

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Tại huyện Quảng Ninh, nhiều người dân đã hiến đất của mình để mở rộng đường giao thông, giúp chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Đức tuyên bố không cần khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào LNG hoặc khí đốt Nga, kêu gọi các nước EU khác làm theo.

Tổng thống cuối cùng của chính quyền Mỹ – Ngụy đầu hàng quân ta là ai?

NHÓM PV |

Tổng thống cuối cùng của chính quyền Mỹ – Ngụy đã đầu hàng vô điều kiện quân ta khi quân đội tiến vào Dinh Độc Lập. Vậy bạn có biết người này là ai?

Dồn lực cho 5G, tăng tốc chuyển đổi số quốc gia

KHÁNH AN |

Bộ TTTT đã tổ chức thành công 2 phiên đấu giá băng tần 5G. Đây được coi là những tín hiệu tích cực trong việc tăng tốc chuyển đổi số quốc gia.

Tháng tư, thăm “Đồi Đại tướng”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

“Đồi Đại tướng” là tên người dân xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thường sử dụng khi nói về nơi đóng Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - nơi cha anh ta từng sống những ngày “máu trộn bùn non”, để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ tròn 70 năm trước.

Sống lại ký ức hào hùng của ngày 30.4

Bài và ảnh Việt Văn |

Những ngày cuối tháng 4, nắng hè oi ả, nhưng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam luôn đông khách đến tham quan, từ 8h sáng đến cuối giờ chiều. Ngay vào 13h00 giữa trưa mà những tốp khách từ Mỹ và châu Âu vẫn tới đây.