Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày cuối tháng 4, trên sông Hồng thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, do nhiều ngày không xuất hiện mưa, lũ, dòng chảy trên sông ở mức thấp, có thể dễ dàng nhìn thấy những bãi bồi, cồn cát lớn giữa sông, có nơi khô hạn lâu ngày cỏ dại mọc um tùm trên cát.
Với những dấu hiệu trên, người dân không khỏi lo lắng, năm 2024 này, sông Hồng sẽ tiếp tục cạn trơ đáy như năm trước.
Bà Đỗ Thị Dung - người dân sống tại khu 1, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông - chia sẻ: "Nhà tôi ở gần bờ hữu sông Hồng, năm nay mực nước lại tiếp tục xuống thấp như năm trước, chúng tôi rất lo tình trạng sạt lở sẽ tiếp diễn, cùng với đó việc hạn hán sẽ ảnh hưởng đến việc tưới tiêu, canh tác của người dân hai bên bờ sông".
Ông Trần Văn Tốn - Chủ Bến đò Tình Cương, sống tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba - kể lại, năm 2023, nước sông Hồng cạn trơ đáy đã khiến việc kinh doanh đò phà gặp rất nhiều khó khăn, khi cơ sở của ông phải liên tục tìm và xây dựng bến đỗ mới phù hợp với mực nước, đi vòng tránh các cồn cát... tốn thêm nhiều chi phí.
"Năm nay nước đang tiếp tục cạn, bến đỗ cũ không thể đi được nữa, chúng tôi đã phải bố trí bến đỗ mới cách đó 100m. Nếu tình trạng tiếp diễn, chúng tôi không biết sẽ chống đỡ như thế nào" - ông Tốn lo lắng.
Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn cho biết, hiện tượng EL Nino còn tiếp tục duy trì trong các tháng đầu năm 2024, chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa, lũ sớm năm 2024 ở Bắc Bộ.
Dự báo từ nay đến tháng 6.2024, lượng dòng chảy trên các sông, suối về hồ chứa trên các lưu vực sông sẽ ở mức thấp và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (dòng chảy trên các sông khu vực Bắc Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 23% - 48%, riêng sông Hồng thiếu hụt khoảng 73%...).
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Phú Thọ vừa phát đi Chỉ thị số 3 về việc "Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh".
Chỉ thị yêu cầu các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị trên địa bàn nghiêm túc triển khai nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ, nắm bắt thông tin diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước để kịp thời triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước. Đảm bảo phục vụ nhân dân và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra...